Xổ số dừng hoạt động chống dịch, đại lí ở Vĩnh Long trợ cấp người bán vé số dạo 50.000 đồng mỗi ngày

Một đại lí vé số cấp 2 ở Vĩnh Long quyết định bỏ tiền túi trợ cấp kế sinh nhai cho hơn 30 bạn hàng trong vòng 15 ngày, sau khi các loại hình xổ số phải ngưng hoạt động từ ngày 1-15/4 để chống dịch.

“Mình làm đại lí, thấy người ta bán cực khổ quá nên cảm thấy giúp được gì thì mình giúp thôi”. Anh Nguyễn Thanh Tâm, 34 tuổi, chủ một đại lí vé số tại Vĩnh Long, mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi bằng lời chia sẻ chân tình. 

Hỗ trợ mỗi ngày hơn 1,5 triệu đồng cho người bán vé số

Sau khi Bộ Tài Chính thông báo dừng phát hành sổ xố trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4 để phòng dịch Covid - 19, nhiều người tỏ ra lo ngại sinh kế của hàng vạn người sống nhờ vào một nguồn thu nhập duy nhất là bán vé số dạo.

Sáng 30/3, trên mạng xã hội lan truyền thông tin chủ một đại lí vé số ở Vĩnh Long sẵn sàng bỏ tiền túi của mình để hỗ trợ 50.000 đồng mỗi người/ngày, cho những bạn hàng bán vé dạo của mình. Thời gian hỗ trợ 15 ngày, tính từ ngày 1/4. 

Một đại lí vé số ở Vĩnh Long tặng 50.000 đồng mỗi ngày cho những người bán vé dạo - Ảnh 1.

Dòng trạng thái gây sốt trên mạng xã hội của ông chủ đại lí vé số. (Ảnh chụp màn hình).

Cụ thể, trên dòng thời gian của một tài khoản có tên là Tâm Nguyễn viết: “Tôi sẽ hỗ trợ cho mỗi bạn hàng bán lẻ vé số đều đặn thường xuyên mỗi ngày 50.000 đồng, để chia sẻ một phần cho cuộc sống, yên tâm ở nhà phòng dịch. Tâm lòng nhỏ xin chia sẻ với bạn hàng thân thương”. 

Dòng trạng thái đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, với gần 3.000 lượt thích, 1.100 lượt chia sẻ và hơn 900 lượt bình luận. Tất cả đều gửi lời khen ngợi, ủng hộ tới ông chủ đại lí này. 

Một đại lí vé số ở Vĩnh Long tặng 50.000 đồng mỗi ngày cho những người bán vé dạo - Ảnh 2.

Những người bán vé số dạo lo lắng kế sinh nhau sau yêu cầu tạm dừng hoạt động của Bộ Tài chính. (Ảnh: Thiên Trường).

Trao đổi nhanh với chúng tôi qua điện thoại, anh Tâm chia sẻ: “Thương cho những người bạn hàng bán lẻ vé số, vì hoàn cảnh mưu sinh cơm áo gạo tiền hàng ngày mà phải tiếp xúc với nhiều người. Quen có, lạ có, và như vậy nguy cơ dễ bị nhiễm bệnh nhất. Mình nghỉ bán nửa tháng thì mất mười mấy triệu tiền lời, vẫn còn đồng ra đồng vào. Nhưng họ  nghỉ thì không biết lấy gì mà ăn”. 

Hiện anh Tâm đang là chủ một đại lí vé số cấp 2, ngụ tại địa chỉ 62/43B Nguyễn Chí Thanh, phường 5, TP Vĩnh Long. Đại lí này đã hoạt động được 20 năm, và được ông chủ của nó đặt tên là “Thiện”, với nhiều gửi gắm.

Trong những năm qua, đại lí vé số Thiện luôn là nơi hơn 30 bà con lối xóm qua lại lấy vé số bán dạo hàng ngày. Vừa là khách hàng, vừa là chỗ quen biết lâu năm, nên ngay khi biết được thông tin nhà nước yêu cầu tạm dừng việc bán vé số, anh Tâm đã quyết định hỗ trợ kinh phí để những người bán vé số yên tâm trong những ngày phải tạm dừng công việc.

“Mình làm đại lí, thấy người ta bán cực khổ quá nên cảm thấy giúp được gì thì mình giúp thôi”, anh Tâm nói.

Anh Tâm kể, dịch bệnh cũng khiến gia đình anh lao đao. "Ảnh hưởng nhiều chứ. Người dân ít ra đường thì vé số cũng bán ít đi, bạn hàng giảm, tiền lãi cũng không được là bao... nhưng mình khó một thì người ta khó mười. Cùng cảnh mưu sinh nên mình hiểu", ông chủ đại lí Thiện, tâm sự.

Theo đó, từ ngày 1/4, đại lí của anh Tâm sẽ tạm thời ngừng cung cấp vé số tới ngày 15/4. Trong khoảng thời gian này, hơn 30 bạn hàng sẽ được anh Tâm hỗ trợ mỗi người mỗi ngày 50.000 đồng, tương đương mỗi người nhận khoảng 750.000 đồng. Tức mỗi ngày ông chủ đại lí vé số Thiện sẽ phải bỏ ra số tiền từ 1,4 - 1,5 triệu đồng.

“Số tiền này mình không đưa một lần, yêu cầu mọi người hàng ngày phải đến lấy, vì sẽ có người tiêu hoang, tiêu hết luôn thì những ngày sau lấy gì mà ăn”, anh Tâm cười nói. 

Liên quan tới việc dừng bán xổ số trong 15 ngày, chiều 30/3 trả lời Người lao động, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết thành phố đã giao cho công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp, để giải quyết hỗ trợ cho những người bán vé số dạo.

Trong khi đó, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Công ty TNHH MTV XSKT Cần Thơ thông báo rằng: “Đơn vị đang liên hệ với các đại lí nhằm thống kê chính xác số lượng người bán vé số trên địa bàn Cần Thơ. Sau khi có danh sách cụ thể sẽ trao quà cho những người này, phần quà bao gồm gạo, dầu ăn, nhu yếu phẩm khác, trị giá mỗi phần từ 500.000-700.000 đồng”.

chọn
Chuyên gia: Không thể giải quyết bài toán nhà ở thông qua cơ chế thị trường
Dưới góc nhìn của Chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh, trong nền kinh tế chung, sẽ có những người không thể giải quyết bài toán nhà ở thông qua cơ chế thị trường, kể cả với phân khúc giá thấp nhất họ cũng không thể mua được.