Yêu cầu con rể nguyên Phó Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tự dỡ bỏ biệt thự xây trái phép

UBND huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã yêu cầu người con rể của nguyên Phó Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Nai phải tự dỡ bỏ công trình biệt thự xây trái phép trước ngày 31/12/2017.
 

Liên quan đến vụ biệt thự xây không phép của gia đình ông Nguyễn Văn Đấu, nguyên Phó Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Nai tại xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất, Đồng Nai), ngày 15/9, ông Trần Văn Chiến, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất cho biết vừa yêu cầu người con rể của ông Đấu phải tự tháo dỡ công trình này.

yeu cau con re nguyen pho ban to chuc tinh uy phai tu do bo biet thu xay trai phep
Công trình biệt thự xây trái phép trên đất nông nghiệp của gia đình Phó ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

Theo ông Chiến, sau khi báo chí phản ảnh, UBND tỉnh Đồng Nai đã có chỉ đạo huyện Thống Nhất phải xử lý nghiêm và công trình biệt thự xây dựng không phép phải tháo dỡ nếu không sẽ bị cưỡng chế.

"Chúng tôi vừa tiếp tục kiểm tra và yêu cầu con rể ông Đấu phải tự tháo dỡ công trình không phép trước ngày 31/12/2017", ông Chiến nói.

Liên quan đến vụ biệt thự xây không phép, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Nai cho biết, Tỉnh uỷ Đồng Nai đã có quyết định thôi chức Phó Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Nai đối với ông Đấu từ ngày 1/9 và điều động ông Đấu trở lại Công an tỉnh Đồng Nai (ông Đấu là cán bộ biệt phái của Công an tỉnh Đồng Nai).

Theo ông Phạm Văn Ru, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Nai nói rằng việc ông Đấu thôi chức Phó Ban Tổ chức Tỉnh uỷ có một phần liên quan đến việc xây biệt thự trên đất quy hoạch nông nghiệp.

yeu cau con re nguyen pho ban to chuc tinh uy phai tu do bo biet thu xay trai phep Đồng Nai: Quốc lộ 51 ngập nặng, người dân Biên Hoà bì bõm lội nước đi làm
chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.