2 cha con trong nhóm nghi can gây ra vụ nổ trước trụ sở công an qua lời kể của hàng xóm

Những người sinh sống quanh khu vực 2 cha con nghi can gây ra vụ nổ trước trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, TP HCM cho biết họ chưa từng thấy 2 cha con này có biểu hiện bất thường. 

Liên quan đến vụ Công an TP HCM khởi tố 7 nghi can trong nhóm khủng bố gây ra vụ nổ trước trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, ngày 6/7, nhiều người dân ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) vẫn chưa hết bất ngờ.

hang xom bat ngo khi 2 cha con trong nhom khung bo truoc tru so cong an bi bat
Các nghi can gây ra vụ nổ bị bắt giữ. (Ảnh: CA cung cấp)

Theo đó, nhiều người dân ở đây cho biết, trước khi bị bắt, 2 nghi can, ông Nguyễn Khanh (54 tuổi) và Nguyễn Tấn Thành (28 tuổi) vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường, không có biểu hiện gì bất thường.

Chính vì thế, khi cha con ông Khanh bị cảnh sát bắt giữ, những người dân sống quanh khu vực vô cùng bất ngờ.

Cũng theo hàng xóm, cả 2 cha con ông Khanh rất hiền lành, hoà nhã với mọi người.

Hàng ngày, ông Khanh chạy xe máy đi làm, đến tối mới về nhà. Còn con trai tên Thành thì sáng đi làm, trưa về nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi.

Những người dân ở đây nói rằng chưa bao giờ họ thấy biểu hiện khác thường nào từ cha con ông Khanh.

hang xom bat ngo khi 2 cha con trong nhom khung bo truoc tru so cong an bi bat
Căn nhà (cổng có 2 con chó gốm) của cha con ông Khanh tại xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom, Đồng Nai). (Ảnh: Xuyến Chi)

Ngoài ra, Thành được đánh giá là một thanh niên hiền lành, chưa từng xích mích hay gây gổ với ai.

Như đã đưa tin, vào khoảng 14h10 ngày 20/6, người dân nghe thấy 2 tiếng nổ lớn trên đường Trường Chinh, đoạn trước trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.

Vụ việc khiến 1 xe máy vỡ nát, 3 người bị thương trong đó có 2 cán bộ công an.

Sau khi xảy ra vụ nổ, Công an TP HCM đã huy động lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Tân Bình tổ chức phong toả hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh tại khu vực.

Đến trưa ngày 24/6, PC45 TP HCM phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai triệu tập nghi can Nguyễn Tuấn Thành (28 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) lên làm việc.

Tại trụ sở công an, Thành khai được cha đẻ là Nguyễn Khanh (54 tuổi, ngụ Đồng Nai) giao nhiệm vụ chế tạo quả nổ.

Qua công tác khám xét nhà của Thành, cảnh sát thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế đã được chế tạo thành công, 10 kg thuốc nổ loại TNT được đặt quanh nhà.

Cha con ông Khanh bị bắt giữ và từ lời khai của 2 người này, lực lượng công an lần lượt bắt giữ thêm nhiều nghi can khác.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố 5 người về hành vi “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, 3 người bị khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép chất nổ”.

hang xom bat ngo khi 2 cha con trong nhom khung bo truoc tru so cong an bi bat TP HCM: Hành trình truy bắt nhóm nghi can gây ra vụ nổ trước trụ sở Công an

Công an TP HCM đã công bố thông tin về hành trình truy bắt nhóm 7 nghi can gây ra vụ nổ trước trụ sở ...

hang xom bat ngo khi 2 cha con trong nhom khung bo truoc tru so cong an bi bat TP HCM: Bắt 7 người liên quan đến vụ nổ tại trụ sở công an phường

Qua nhiều ngày điều tra, truy xét, Công an TP HCM đã bắt giữ 7 người có liên quan đến vụ nổ tại trụ sở ...

chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.