6 trải nghiệm thú vị không nên bỏ qua khi đến du lịch tại đảo Jeju, Hàn Quốc vào mùa xuân

Mùa xuân là thời điểm đảo Jeju, Hàn Quốc thu hút đông đảo du khách ghé thăm mỗi năm. Đến du lịch tại đây, du khách đừng bỏ qua những trải nghiệm thú vị dưới đây.

Đi dạo trên đường Noksan

Vào mùa xuân là thời điểm hoa cải và hoa anh đào nở rộ tại đảo Jeju. Đảo Jeju chính là nơi có hoa anh đào nở sớm nhất tại Hàn Quốc. Đến du lịch đảo Jeju vào mùa xuân, du khách sẽ có cơ hội được ngắm nhìn những con đường rực rỡ sắc hoa. 

(Ảnh: ABS-CBN News, Yongo).

Để có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp đó thì đường Noksan chính là điểm đến lí tưởng dành cho bạn. Đoạn đường có độ dài khoảng 10 km, đây được đánh giá là một trong 100 con đường đẹp nhất tại "Xứ sở Kim Chi". Nơi đây thu hút nhiều người địa phương và du khách quốc tế ghé thăm mỗi dịp xuân về.

Ngắm cánh đồng hoa cải dầu

Nếu đến du lịch tại đảo Jeju từ khoảng tháng 3 đến tháng 4, du khách không nên bỏ qua cơ hội ngắm cánh đồng hoa cải dầu. Một trong những điểm đến ngắm hoa là núi Sanbangsan. Tại đây, sắc vàng của hoa cải hòa cùng màu trắng của mây, màu xanh của biển tạo nên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp. 

(Ảnh: Lê Trung, @arans_cho).

Đặc biệt, vào thời điểm này cũng lúc diễn ra lễ hội hoa cải dầu với những hoạt động văn hóa nghệ thuật, trưng bày sản phẩm truyền thống, ẩm thực đặc sắc cho du khách trải nghiệm. Ngoài việc chiêm ngưỡng khung cảnh tươi đẹp của cánh đồng hoa cải dầu, du khách đến đây còn có được những bức ảnh lưu niệm tuyệt đẹp cùng người thân và bạn bè. 

Du ngoạn quanh đảo Udo

Nằm cách đảo Jeju khoảng 10 phút đi phà, hòn đảo Udo nổi tiếng với bãi biển san hô duy nhất tại "Xứ sở Kim Chi". Đây là hòn đảo lớn nhất trong thành phố Jeju. Đến với đảo Udo, du khách có thể lựa chọn đi bộ quanh đảo hay thuê xe máy, xe đạp đi vòng quanh khám phá đảo.

(Ảnh: @lina_28_12, @jeju_sunn).

Lễ hội lửa 

Một trong những trải nghiệm thú vị mà du khách không nên bỏ qua khi đến đảo Jeju vào mùa xuân là tham gia lễ hội lửa. Lễ hội lửa Jeju có một tên gọi khác là lễ hội đốt lửa Jeongwol Daeboreum, đây là một trong những lễ hội nổi tiếng trên đảo Jeju.

(Ảnh: Pinterest, jeonjucity).

Lễ hội được diễn ra vào đầu tháng 3, khoảng thời gian mà ếch thức giấc sau mùa đông dài. Lễ hội được tổ chức với mong muốn cầu mùa màng bội thu và một năm bình an, may mắn. Điểm nhấn chính của lễ hội là hoạt động Bundajip (hoạt động đốt lửa trại) ở khắp các ngọn đồi.

Tham quan ao sen

Nếu muốn tìm đến sự yên bình trên đảo Jeju, thì việc tham quan ao sen Haga-ri là gợi ý lí tưởng dành cho bạn. Đến với nơi đây, du khách sẽ được ngắm nhìn khung cảnh mặt hồ phủ đầy những búp sen đang khoe sắc nở rộ. 

(Ảnh: Visitkorea).

Trên hồ có dựng một nhà sàn gỗ, du khách có thể ngồi nghỉ chân và cảm nhận khung cảnh bình yên tại đây. Ngoài ao sen Haga-ri, du khách có thể ngắm sen tại một số điểm trên đảo như Aewol-eup, Jeju-si...  

Khám phá công viên đá Jeju

Công viên đá Jeju là một trong những bảo tàng đá độc đáo nhất và là nơi sưu tập và trưng bày hàng nghìn loại đá khác nhau trên thế giới. 

(Ảnh: Visitkorea, Tripadvisor).

Khi đến thăm công viên đá, du khách có thể biết thêm được về cấu tạo địa chất cũng như địa hình và đặc điểm riêng của các loại đá trưng bày ở đây.