9 người tử vong vì virus corona ở bang Washington, ca nhiễm tăng vọt

Số ca virus corona chủng mới tại Mỹ đã tăng hôm 3/3 sau khi bang Washington ghi nhận thêm 3 ca tử vong, trong lúc giới chức nỗ lực khống chế sự lây lan của dịch bệnh.

Căng thẳng trong việc ứng phó với dịch virus corona tại Mỹ đã gia tăng hôm 3/3 khi số ca tử vong đến tăng lên đến 9 và các nhà lập pháp bày tỏ hoài nghi về khả năng thực hiện xét nghiệm kịp thời của chính phủ

Tổng số người nhiễm được xác nhận tại bang Washington đã tăng lên đến 27, trong đó 9 người đã tử vong, tăng so với thống kê 18 ca nhiễm và 6 ca tử vong một ngày trước đó, cơ quan y tế bang cho hay, theo Reuters.

Mới chỉ là khởi đầu

Toàn bộ ca tử vong đều ở bang Washington phía tây bắc nước Mỹ, và hầu hết là người tại một viện dưỡng lão ở vùng ngoại ô Seattle.

"Những gì đang diễn ra ở Mỹ hiện nay có lẽ là khởi đầu cho những gì đang diễn ra ở nước ngoài", bác sĩ Nancy Messonnier, đại diện Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ (CDC), nói.

Bà lưu ý rằng ở Trung Quốc, nơi dịch lần đầu bùng phát 2 tháng trước, những người già và có sức khỏe kém có nguy cơ bệnh nặng cao gấp 2 lần so với những người trẻ hơn và khỏe mạnh hơn.

9 người tử vong vì virus corona ở bang Washington, ca nhiễm tăng vọt - Ảnh 1.

Nhân viên lau chùi một xe bus ở Seattle, Washington bằng chất khử trùng. (Ảnh: Reuters).

Tám trong số 9 người tử vong cư trú tại hạt King, và một người tại hạt Snohomish lân cận, theo các quan chức. Tất cả 27 ca nhiễm đều tập trung thành cụm ở 2 hạt xung quanh Seattle này, biến vùng này thành nói có số ca nhiễm lớn nhất Mỹ.

Số ca nhiễm ở Mỹ đã tăng lên đến ít nhất là 108. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật liên bang (CDC) cho biết trên website: 60 ca ở 12 bang của Mỹ và 48 ca từ nước ngoài đưa về.

Các quan chức cho biết ổ dịch tại viện dưỡng lão dường như đã dẫn đến ca nhiễm đầu tiên tại bang Bắc Carolina. Một cư dân hạt Wake từng đến thăm viện dưỡng lão đã cho kết quả dương tính với virus và đang bị cách ly tại nhà trong tình trạng sức khỏe tốt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên rằng chính quyền của ông có thể áp dụng lệnh cấm đi lại tới các vùng có tit lệ lây nhiễm cao, nhưng nói các quan chức chưa cân nhắc bất cứ phương án hạn chế đi lại nào trong nước.

Trước đây, mọi xét nghiệm đều được CDC thực hiện và phải mất vài ngày mới có kết quả. Đại diện Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ nói với quốc hội rằng các bộ dụng cụ xét nghiệm sẽ sẵn sàng để sử dụng vào cuối tuần này, cho phép các phòng thí nghiệm thực hiện khoảng 1 triệu xét nghiệm.

Hạ viện Mỹ dự kiến ngày 4/3 tranh luận về một dự luật ngân sách khẩn cấp. Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đang làm việc với quốc hội để thông qua một khoản ngân sách dùng cho chi tiêu khẩn cấp vào khoảng 8,5 tit USD.

FED cắt giảm mạnh lãi suất

Trong khi đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã quyết định cắt giảm lãi suất do lo ngại sự lây lan của virus corona sẽ gây tác động tiêu cực tới nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo Reuters, Cục Dữ trữ liên bang (FED) Mỹ hôm 3/3 đã cắt giảm lãi suất trong động thái khẩn cấp nhằm bảo vệ nền kinh tế lớn nhất thế giới trước tác động tiêu cực từ sự lây lan của virus corona.

Trong thông báo đưa ra, FED cho biết đã cắt giảm lãi suất ở mức 0,5 điểm phần trăm, đưa lãi suất xuống mức mục tiêu là 1,25%-1,5%.

"Các nền tảng của nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì ở mức tốt. Dù vậy, virus corona tạo ra các nguy cơ ngày càng lớn đe dọa tới các hoạt động kinh tế. Trước những nguy cơ ấy, cũng như nhằm hỗ trợ các mục tiêu về tit lệ lao động tối đa và ổn định giá, Ủy ban Thị trường mở liên bang hôm nay quyết định hạ thấp phạm vi mục tiêu đối với lãi suất liên bang", FED thông báo.

Quyết định cắt giảm lãi suất đạt được sự đồng thuận của các nhà hoạch định chính sách. Việc FED cắt giảm lãi suất ngay trước cuộc họp chính sách dự kiến diễn ra từ 17-18/3 cho thấy tình trạng khẩn cấp về kinh tế, buộc cơ quan này phải hàn hđộng nhằm ngăn chặn khả năng xảy ra một cuộc suy thoái toàn cầu.

Ngay sau khi quyết định cắt giảm lãi suất được FED công bố, thị trường chứng khoán Mỹ đã có phản ứng tích cực. Chỉ số S&P 500 đã tăng 38,33 điểm, tương đương 1,24%. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số Nasdaq Composite lần lượt tăng 1,2% và 1,12%.

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.