Anh kéo dài thời gian phong tỏa thêm ít nhất 3 tuần

Hôm 16/4, Anh tuyên bố kéo dài thời gian phong tỏa toàn quốc thêm ít nhất 3 tuần nữa để ngăn chặn sự lây nhiễm của virus corona.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab yêu cầu người dân ở nhà ít nhất thêm 3 tuần và cho biết: "Đã hy sinh quá nhiều để nhằm giảm bớt sự lây lan và đã bắt đầu thấy những nỗ lực được đền đáp".

Anh kéo dài thời gian phong tỏa thêm ít nhất 3 tuần - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab (Ảnh: Reuters)

Ông Raab đang có dấu hiệu suy nhược trong khi Thủ tướng Anh Boris Johnson đang trong quá trình hồi phục sau các biến chứng do nhiễm Covid-19.

Vương quốc Anh hiện có số ca tử vong chính thức do đại dịch Covid-19 cao thứ 5 trên thế giới, xếp sau Mỹ, Italy, Tây Ban Nha và Pháp, mặc dù các số liệu của Anh chỉ ghi nhận các trường hợp tử vong tại bệnh viện. Con số trên thực tế có lẽ cao hơn nhiều.

Người dân Anh chỉ được phép ra ngoài để mua sắm các nhu yếu phẩm cơ bản hoặc thực hiện nhu cầu y tế. Công dân được phép tập thể dục nơi công cộng mỗi ngày một lần và có thể đi công tác nếu họ không thể làm việc tại nhà.

Các biện pháp hạn chế toàn quốc ở Anh đã được công bố bắt đầu từ ngày 23/3 với khoảng thời gian ban đầu kéo dài trong ba tuần. Các cố vấn y tế cho biết, Anh đã giảm tỉ lệ lây truyền virus xuống dưới 1, có nghĩa là tỉ lệ lây nhiễm đã bị thu hẹp trong cộng đồng.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock đã cảnh báo virus này sẽ lây nhiễm rộng rãi nếu các hạn chế được dỡ bỏ quá sớm.

Một cuộc thăm dò của YouGov được thực hiện trước thông báo hôm thứ Năm cho thấy, 91% người Anh ủng hộ quyết định gia hạn phong tỏa thêm ba tuần.

Số ca tử vong ở Anh do đại dịch COVID-19 tại các bệnh viện đã tăng 861 ca lên 13.729 tính đến ngày 15/4.

Tom Moore, một cựu chiến binh 99 tuổi người Anh hôm thứ Năm đã hoàn thành 100 vòng đi bộ trong khu vườn của mình, quyên góp được hơn 12 triệu bảng (15 triệu USD) cho y tế.

Neil Ferguson, giáo sư tại Đại học Hoàng gia London, cố vấn cho chính phủ, cho biết Anh có thể sẽ phải duy trì một mức độ giãn cách xã hội cho đến khi có vắc xin chống lại virus.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.