Trung Quốc siết chặt kiểm tra biên giới Nga, phê duyệt các thử nghiệm vắc-xin chống virus corona

Trung Quốc đã phê duyệt các thử nghiệm vắc xin chống lại virus corona ở người giai đoạn đầu đối với hai loại vắc-xin thử nghiệm sau khi ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 có nguồn gốc từ Nga.

Tân Hoa Xã đưa tin, để ngăn chặn một đợt đại dịch Covid-19 thứ 2 xảy ra, Trung Quốc đã phê duyệt việc thử nghiệm vắc xin chống virus trên người. Hai loại vắc xin được duyệt thử nghiệm được phát triển bởi Sinovac Biotech, có trụ sở tại Bắc Kinh và Viện Sản phẩm Sinh học Vũ Hán, một chi nhánh của Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc.

Trung Quốc siết chặt kiểm tra biên giới Nga, phê duyệt các thử nghiệm vắc-xin virus corona - Ảnh 1.

Người dân Vũ Hán đeo khẩu trang ra đường (Ảnh: Reuters).

Vào tháng 3, Trung Quốc đã bật đèn xanh cho một thử nghiệm lâm sàng khác với một loại vắc-xin được phát triển bởi Viện Hàn lâm Khoa học Quân y Trung Quốc và Công ty Công nghệ sinh học ở Hồng Kông CanSino Bio.

"Nhưng ngay cả khi có thêm hi vọng về vắc-xin, dịch Covid-19 có thể kéo dài tới hai năm và các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang và ngăn chặn các cuộc tụ tập đông người có thể cần phải tiếp tục", Zhang Boli, một học giả tại Học viện Kĩ thuật Trung Quốc và chủ tịch của Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Thiên Tân cho biết.

Nga đã trở thành nguồn bệnh nhập khẩu lớn nhất của Trung Quốc, với tổng số 409 ca nhiễm bắt nguồn từ nước láng giềng phía Bắc. Hôm thứ Hai, tỉnh biên giới phía đông bắc của Trung Quốc, Hắc Long Giang đã ghi nhận 79 trường hợp mắc Covid-19 nhập khẩu mới. Tất cả đều là công dân Trung Quốc từ Nga hồi hương.

Chính quyền tỉnh Hắc Long Giang hôm thứ Ba cho biết, họ đã mở một đường dây nóng để thưởng cho công dân lên tới 5.000 NDT (710 USD) nếu đưa người nhập cư bất hợp pháp đến trình diện hoặc trình báo người nhập cư bất hợp pháp.

Tuy nhiên, các quan chức thừa nhận, do đường biên giới kéo dài với nhiều lối đi, đường đèo nên việc kiểm soát trở nên khó khăn.

Để đảm bảo không có người nhiễm bệnh nào từ Nga, Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt tại Suifenhe, một thành phố nhỏ ở Hắc Long Giang. Tàu hỏa và ô tô bị hạn chế hoạt động. Người dân qua lại sẽ phải xét nghiệm virus, khai báo thông tin liên hệ và cách li.

Người dân thành phố chỉ được phép rời khỏi nhà ba ngày một lần. Nhiều cửa hàng đóng cửa và chợ bị bỏ hoang.

Hôm thứ Hai, truyền thông Trung Quốc đưa tin, trong tháng 3, hơn 100 người đã bị bắt giữ vì đã xâm nhập bất hợp pháp vào Trung Quốc qua biên giới phía Tây Nam của tỉnh Vân Nam.

Trung Quốc đã báo cáo 82.249 ca nhiễm virus corona và 3.341 trường hợp tử vong.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.