Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)

Có ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Phú Diễn nằm ở trung tâm quận Bắc Từ Liêm. Phía đông giáp các phường Cổ Nhuế 2, Cổ Nhuế 1 và quận Cầu Giấy; Phía tây giáp các phường Phúc Diễn và Minh Khai; Phía nam giáp phường Phúc Diễn và quận Nam Từ Liêm; Phía bắc giáp phường Cổ Nhuế 2. (Nguồn ảnh: Google).

1 Đường nối Nguyễn Cơ Thạch kéo dài với Hoàng Công Chất 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm đáng chú ý có tuyến nối Nguyễn Cơ Thạch kéo dài với Hoàng Công Chất dài khoảng 350 m. Trên thực tế, đây là đường trục chính vào KĐT Goldmark City và đã thi công gần xong chỉ còn vài mét nối ra đường Hoàng Công Chất.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Trên thực tế, đây là tuyến đường trục chính của KĐT Goldmark City đã xây dựng.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến đường này chỉ còn vài mét nối ra Hoàng Công Chất.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Hình ảnh đoạn nối thông ra đường Hoàng Công Chất.

 2. Đường Doãn Kế Thiện kéo dài đến Hoàng Công Chất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phú Diễn đáng chú ý có tuyến đường Doãn Kế Thiện kéo dài đến Hoàng Công Chất dài khoảng 770 m. Trên địa bàn phường Phú Diễn, tuyến dài khoảng 380 m. Trên thực tế, tuyến đường này đã thi công đoạn giữa (đường giữa chung cư Vinaconex 7 và Goldmark City), đoạn đầu cuối của tuyến chưa thi công.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Trên địa bàn phường Phú Diễn, tuyến có điểm đầu ở đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Đoạn giữa của tuyến ở giữa 2 tòa chung cư đã xây dựng.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Đoạn cuối tuyến còn vài mét thông ra đường Hoàng Công Chất chưa thi công.

 3. Đường nối Phạm Văn Đồng với Phan Bá Vành

Đường se mở theo quy hoạch ở phường Phú Diễn đáng chú ý có tuyến nối Phạm Văn Đồng với Phan Bá Vành dài khoảng 1,176 km. Đoạn thuộc địa bàn phường Phú Diễn dài khoảng 450 m. Tuyến có điểm đầu ở Phạm Văn Đồng, bên hông Bộ Công an và kết thúc ở đường Phan Bá Vành đối diện số nhà 85.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google)

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Tuyến có điểm đầu ở Phạm Văn Đồng, bên hông Bộ Công an.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

và kết thúc ở đường Phan Bá Vành đối diện số nhà 85.