Bình Thuận: Chìm tàu cá, 8 thuyền viên lênh đênh trên biển

Sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, 8 thuyền viên trên tàu cá BTh 97111 TS bị chìm vào sáng 9/3 đã được cứu vớt an toàn.
binh thuan chim tau ca 8 thuyen vien duoc cuu an toan Cứu 8 thuyền viên trên tàu cá bị nạn đưa về đảo Phú Quý

Sau hơn 6 giờ hành trình trong điều kiện sóng to gió lớn, ngày 5/11, tàu CSB 9001 đã tiếp cận được tàu BD 99939TS ...

Chiều 9/3, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, 8 thuyền viên trên tàu cá BTh 97111 TS bị chìm vào sáng cùng ngày đã được cứu thoát.

Theo báo cáo của UBND huyện đảo Phú Quý, khoảng 1h30 ngày 9/3, tàu cá BTh 97111 TS, công suất 823 CV, gồm 8 lao động, hành nghề vây rút chì; do chủ tàu và cũng là thuyền trưởng là ông Trương Minh Trạng (trú tại thôn Thương Châu, xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý) điều khiển đã bị phá nước, chìm chưa rõ nguyên nhân tại tọa độ: 07° 55' 938'' N - 109° 57' 563" E, cách nhà giàn Phúc Nguyên khoảng 8 hải lý.

Sau khi phát hiện tàu bị phá nước, thuyền trưởng cùng các thuyền viên đã cố gắng khắc phục sự cố, bơm tát nước. Hơn hai tiếng sau, việc khắc phục không thành công và bị chìm hoàn toàn.

Thuyền trưởng và các thuyền viên đã rời tàu bằng hai thuyền thúng; đến 3h sáng cùng ngày, 8 thuyền viên đã được tàu cá BTh 97513 TS do ông Trần Lâu (trú thôn Thương Châu, xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý) làm thuyền trưởng đang hoạt động gần đó cứu vớt lên tàu an toàn và hiện đang trên đường đưa về đảo Phú Quý. Tài sản thiệt hại khoảng 12 tỷ đồng.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.