Bình Thuận: Đình chỉ thầy giáo dâm ô 5 học sinh tiểu học

Thông tin từ Sở GD&ĐT Bình Thuận cho hay, một thầy giáo tại trường Tiểu học Tân Xuân 2 (huyện Hàm Tân) đã thừa nhận hành vi dâm ô với 5 học sinh nữ đang học lớp 1 tại trường.

Thầy giáo thừa nhận dâm ô 5 học sinh lớp 1

Bình Thuận: Đình chỉ thầy giáo dâm ô 5 học sinh tiểu học - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Tân Xuân 2, Hàm Tân, Bình Thuận - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: IT.

Trao đổi với chúng tôi sáng 18/4, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận cho hay, đơn vị này đã cử một đoàn kiểm tra về trường Tiểu học Tân Xuân 2 ngay trong chiều 17/4 để phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ vụ việc một thầy giáo (tên H.) bị tố dâm ô học sinh. 

Theo báo cáo từ BGH nhà trường, thầy giáo này đã thừa nhận hành vi dâm ô vì đã sờ vào vùng kín của 5 em học sinh nữ tại đây, trong đó có 2 em đã thực hiện nhiều lần. Qua làm việc, thầy giáo H. đã thừa nhận hành vi dâm ô của mình.

"Quan điểm của chúng tôi là phải xác minh rõ và xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật vì liên quan đến đạo đức nhà giáo. Nếu thầy giáo vi phạm pháp luật thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự chứ không chỉ là đưa ra khỏi ngành", đại diện Sở Giáo dục Bình Thuận chia sẻ.

Được biết, thầy giáo H. đã bị BGH nhà trường ra quyết định tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Trong khi đó, ông Văn Quý Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân cho biết, huyện đã nhận được đơn tố cáo của một số phụ huynh tại trường Tiểu học Tân Xuân 2 về việc bị thầy giáo H. dâm ô với con mình.

Ông Ngọc khẳng định, ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện đã yêu cầu cơ quan Công an và các ngành chức năng khẩn trương vào cuộc làm rõ sự việc này trên cơ sở chặt chẽ và đúng pháp luật.. 

"UBND huyện Hàm Tân xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu phạm pháp hình sự, vi phạm đạo đức nhà giáo. Bước đầu thầy giáo H. đã thừa nhận hành vi của mình. Chúng tôi đã giao cho Công an huyện vào cuộc và xử lí theo qui định của pháp luật", ông Ngọc nói.

Lãnh đạo huyện Hàm Tân cũng chỉ đạo không làm phức tạp hóa tình hình, cần quan tâm đến tâm trạng, tư tưởng, dư luân trong học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân dân để tham mưu giải quyết kịp thời.

Ngoài ra, cần giữ bí mật thông tin danh tính, hình ảnh đối với học sinh, gia đình học sinh bị ảnh hưởng bởi hành vi dâm ô.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.