Bộ Quốc phòng điều chỉnh khu vực tuyển sinh trường quân đội năm 2019

Ban tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) vừa quyết định điều chỉnh khu vực tuyển sinh của hai trường trong quân đội năm 2019.

Điều chỉnh khu vực tuyển sinh của 2 trường quân đội

Tại buổi cung cấp một số thông tin về công tác tuyển sinh quân sự năm 2019 do Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Đại tá Vũ Xuân Tiến, Trưởng Ban thư kí Ban tuyển sinh quân sự cho biết, Bộ Quốc phòng quyết định điều chỉnh khu vực tuyển sinh của Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Cụ thể, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển thí sinh từ tỉnh Quảng Bình trở ra phía Bắc. Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển thí sinh từ tỉnh Quảng Trị trở vào phía Nam.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho rằng, việc điều chỉnh qui định để thống nhất với việc phân chia theo khu vực tuyển sinh. Phù hợp với thực tế đăng kí tuyển sinh của 2 trường trong các năm qua. 

"Hầu hết thí sinh của tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đăng kí dự tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2, rất ít thí sinh đăng kí vào Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Từ năm 2016 - 2018, tỉnh Quảng Trị có 10 thí sinh và tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ có 6 thí sinh đăng kí dự tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 1 và cũng không có thí sinh thuộc 2 tỉnh này trúng tuyển vào trường này", Đại tá Vũ Xuân Tiến nói.

Ngoài ra, trong năm 2019, Bộ Quốc phòng đã cho phép Học viện Hậu cần tuyển thí sinh nữ ngành Tài chính với 6 chỉ tiêu. Như vậy, năm 2019 có 4 trường quân đội tuyển thí sinh nữ, gồm Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Khoa học quân sự và Học viện Hậu cần. 

Vụ thí sinh trúng tuyển trường quân đội bị trả về “vì lao phổi”: 33 cán bộ bị xử lý kỷ luậtVụ thí sinh trúng tuyển trường quân đội bị trả về “vì lao phổi”: 33 cán bộ bị xử lý kỷ luật Tuyển sinh trường quân đội 2019: Sẽ khám phúc tra sức khỏe của thí sinhTuyển sinh trường quân đội 2019: Sẽ khám phúc tra sức khỏe của thí sinh Tuyển sinh trường quân đội 2019: Thí sinh chỉ được đăng kí một nguyện vọngTuyển sinh trường quân đội 2019: Thí sinh chỉ được đăng kí một nguyện vọng


chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.