Tuyển sinh trường quân đội 2019: Thí sinh chỉ được đăng kí một nguyện vọng

Theo dự thảo phương án tuyển sinh trường quân đội 2019, chỉ các thí sinh đăng kí nguyện vọng 1 mới được xét tuyển vào các trường quân đội năm 2019.

Ban tuyển sinh quân sự thuộc Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) vừa đưa ra dự thảo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh trường quân đội 2019 để lấy ý kiến.

tuyen sinh truong quan doi 2019 thi sinh chi duoc dang ki mot nguyen vong
Ảnh minh họa: Báo Dân trí.

Chỉ được đăng kí một nguyện vọng vào trường quân đội

Theo đó, các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội phải tham gia sơ tuyển và đăng ký tham dự kỳ thi THPT quốc gia trong năm đăng ký dự tuyển. Thí sinh phải sử dụng hồ sơ đăng ký sơ tuyển đại học, cao đẳng do Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng in, phát hành thống nhất trong toàn quốc.

Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành). Các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Các trường quân đội chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất). Ban tuyển sinh quân sự cấp huyện có trách nhiệm thông báo rộng rãi, hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ sơ tuyển, thí sinh đã tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an thì không tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo dự thảo, đối tượng tuyển sinh vẫn được chia thành 3 diện: Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên; nam thanh niên ngoài quân đội; nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân.

Về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, Bộ Quốc phòng quy định, thí sinh tự nguyện đăng ký dự tuyển vào các trường trong Quân đội; khi trúng tuyển vào học phải tuyệt đối chấp hành sự phân công công tác của nhà trường và Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, thực hiện theo Thông tư số 05/2019/TT-BQP ngày 16/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn chính trị của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiêu chuẩn yêu cầu, phẩm chất đạo đức tốt, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Quân nhân phải được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ...

Xem thêm dự thảo thông tư tuyển sinh trường quân đội 2019 Tại đây.

tuyen sinh truong quan doi 2019 thi sinh chi duoc dang ki mot nguyen vong Xét tuyển vào các trường quân đội 2019: Dự kiến xét 7 tổ hợp và nhiều điều chỉnh quan trọng

Theo dự thảo phương án tuyển sinh, xét tuyển vào các trường quân đội năm 2019, nhóm trường này sẽ xét tuyển 7 tổ hợp ...

tuyen sinh truong quan doi 2019 thi sinh chi duoc dang ki mot nguyen vong Phương án tuyển sinh ĐH Tài nguyên và Môi trường TP HCM 2019: Xét tuyển học bạ thí sinh tốt nghiệp từ 2017

ĐH Tài nguyên môi trường TP HCM vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2019, các thí sinh có thể tham khảo.

tuyen sinh truong quan doi 2019 thi sinh chi duoc dang ki mot nguyen vong Phương án tuyển sinh ĐH Hoa Sen 2019: Tuyển mới 2.525 chỉ tiêu theo 4 phương thức

ĐH Hoa Sen vừa công bố phương án tuyển sinh 2019. Theo đó trường sẽ tuyển mới 2.525 chỉ tiêu ở các nhóm ngành theo ...

tuyen sinh truong quan doi 2019 thi sinh chi duoc dang ki mot nguyen vong Phương án tuyển sinh ĐH Điện lực 2019: Tuyển mới hơn 2.000 chỉ tiêu

Theo phương án tuyển sinh ĐH Điện lực 2019 vừa công bố, dự kiến trường sẽ tuyển mới hơn 2.000 chỉ tiêu trong năm học ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.