Bức ảnh chứng minh sự vô lí của câu nói: 'Mỗi việc ở nhà chăm con, làm gì đâu mà mệt'

Phụ nữ sau sinh không chỉ đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe mà còn phải đảm đương trọng trách của một người vợ, người mẹ.

"Có mỗi việc ở nhà chăm con, làm gì đâu mà mệt"?

Mới đây, một fanpange nổi tiếng đã đăng tải một loạt hình ảnh về những người phụ nữ vừa làm việc nhà vừa chăm con. Bài đăng đó đã nhanh chóng nhận được hơn 19.000 lượt thích cùng hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

Điều đáng chú ý đằng sau những bức hình tưởng hài hước đó lại là những câu chuyện vốn dĩ rất quen thuộc với bất kì người phụ nữ nào khi gánh lên vai trách nhiệm làm vợ, làm mẹ.

Đó là nỗi khổ tâm, là sự chịu đựng khi phải nghe câu nói: "Có mỗi việc ở nhà chăm con, làm gì đâu mà mệt?".

Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy, hóa ra lại là gánh nặng của những người phụ nữ. Nhìn những bức hình đó, có thể thấy việc trông con không hề nhàn hạ chút nào. 

Bằng chứng là nếu đi làm thì những người phụ nữ đó còn có giờ nghỉ trưa, được nghỉ cuối tuần hay ngày lễ/tết. Nhưng với vai trò làm mẹ, làm vợ thì nào có phút nào được ngơi, bất kể ngày hay đêm.

Bức ảnh chứng minh sự vô lí của câu nói: Mỗi việc ở nhà chăm con, làm gì đâu mà mệt  - Ảnh 1.

Hình ảnh quen thuộc của cảnh "con bám mẹ", đến cả việc đi vệ sinh cũng muốn mẹ ở bên.

Bức ảnh chứng minh sự vô lí của câu nói: Mỗi việc ở nhà chăm con, làm gì đâu mà mệt  - Ảnh 2.

Một hình ảnh đáng yêu khi em bé đòi đi theo mẹ, nhất quyết không rời.

Bức ảnh chứng minh sự vô lí của câu nói: Mỗi việc ở nhà chăm con, làm gì đâu mà mệt  - Ảnh 3.

Những việc đơn giản hàng ngày như là khi đi ngủ, đánh răng cũng luôn có em bé "bám càng".

Bức ảnh chứng minh sự vô lí của câu nói: Mỗi việc ở nhà chăm con, làm gì đâu mà mệt  - Ảnh 4.

Thế mới thấy, phụ nữ hóa ra "siêu nhân" thật, vừa kiếm tiền, vừa chăm con lại vừa đảm đương việc nhà.

Bức ảnh chứng minh sự vô lí của câu nói: Mỗi việc ở nhà chăm con, làm gì đâu mà mệt  - Ảnh 5.

Làm mẹ thì chẳng ngơi tay phút nào, dù là đêm hay ngày, dù đang làm bất cứ việc gì chăng nữa thì con nhỏ vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Bức ảnh chứng minh sự vô lí của câu nói: Mỗi việc ở nhà chăm con, làm gì đâu mà mệt  - Ảnh 6.

Thế nên nếu không thấu hiểu, cảm thông và trân trọng, bạn sẽ khó lòng hiểu được những hi sinh vất vả của người phụ nữ trong gia đình.

Phụ nữ có phải là siêu nhân?

Ở nhà nghỉ thai sản sau hơn 1 tháng sinh con, diễn viên Thanh Thúy hiểu thấu được hết những vất vả của phụ nữ có con nhỏ. 

Trong một bài viết được đăng tải trên trang cá nhân mới đây của diễn viên Thanh Thúy, cô cũng đã bày tỏ quan điểm về những người phụ nữ vừa đảm đương việc nhà, vừa chăm con lại vừa lo kiếm tiền.

"Hơn một tháng nay cả ngày lẫn đêm cho con bú, mặc dù Thuý có người đến tận nhà massage thường xuyên mà vẫn bị đau lưng, đau vai, mỏi nhức chân tay. 

Thuý may mắn có 3 người đang phụ giúp chăm cho 3 mẹ con mà hàng ngày vẫn tối tăm mặt mũi. Chợt nghĩ, các mẹ nào không có người giúp việc, vừa phải làm việc nhà, vừa hoàn thành việc công ty giao thì phải xoay sở ra sao?.

Phụ nữ có phải là siêu nhân đâu, họ cũng chỉ là những người trần mắt thịt như đàn ông, thậm chí họ còn được gọi là phái yếu, thế nhưng tại sao một số người vừa phải làm việc như đàn ông mà vẫn phải lo toan mọi thứ trong gia đình?

Đàn ông luôn tự hào ra ngoài kiếm được nhiều tiền, nhưng những thứ mà phụ nữ hi sinh cho gia đình nhiều gấp trăm ngàn lần, không biết bao nhiêu người nhận thấy ?

Đàn ông đi làm chỉ phải bỏ thời gian, trí óc và chút sức lực để kiếm tiền, còn những người phụ nữ đang ở nhà chăm con phải đánh đổi sức khỏe, thậm chí cả sinh mạng mình để sinh những đứa con kháu khỉnh và giữ cho người đàn ông đó một gia đình hạnh phúc.

Bao nhiêu đêm rồi không nhớ nổi là Thuý đã không ngủ được quá 3 tiếng, cứ vừa nghe thấy tiếng con cục cựa là mình choàng tỉnh giấc giữa đêm mắt nhắm, mắt mở lập tức bế con vào lòng cho bé bú, dỗ cho con ngủ. Suốt những tháng cuối thai kì chẳng đêm nào ngủ được vì thai nhi đè lên gai đốt sống".

Kết thúc bài viết của mình, Thanh Thúy khuyên các chị em hãy thương lấy bản thân. Cô khuyên các mẹ bỉm sữa không nên đi làm lại quá sớm sau sinh. Việc kiếm tiền hãy để chồng lo, ít nhất chờ hết 6 tháng nghỉ thai sản rồi mới quay lại với công việc để đảm bảo sức khỏe.

Bức ảnh chứng minh sự vô lí của câu nói: Mỗi việc ở nhà chăm con, làm gì đâu mà mệt  - Ảnh 7.

Diễn viên Thanh Thúy và cậu con trai thứ hai.

Tại một số nước, chẳng phải đâu xa xôi, ngay xứ hoa anh đào Nhật Bản, có cả chế độ trả lương cho người vợ ở nhà trông con. 

Vì đối với họ, đó là công việc cực kì nặng nhọc, nặng nhọc hơn hẳn việc đi làm kiếm tiền của các ông chồng. Họ thấu hiểu được nỗi vất vả của người phụ nữ. Và đồng lương này lại được trích ra từ chính đồng lương của người chồng.

Phụ nữ đâu phải là phái yếu, họ là siêu nhân giữa đời thường đấy chứ? Họ có thể một mình đảm đương vài ba việc trên vai, những việc mà cánh đàn ông nhiều người vẫn nghĩ "có gì đâu mà mệt", nhưng mấy ai có thể làm nổi vài ba tiếng đồng hồ chứ nào nói đến việc làm tròn vai.

Nếu không thấu hiểu, cảm thông và trân trọng, bạn sẽ khó lòng hiểu thấu được những hi sinh vất vả của người phụ nữ trong gia đình.

Phụ nữ sau sinh nên ăn gì trong "cơn bão" sán lợn, tả lợn châu Phi?Phụ nữ sau sinh nên ăn gì trong 'cơn bão' sán lợn, tả lợn châu Phi? Thanh Thúy sau sinh con lấy lại vóc dáng một cách "thần kì" khiến hội chị em thi nhau xin "bí kíp"Thanh Thúy sau sinh con lấy lại vóc dáng một cách 'thần kì' khiến hội chị em thi nhau xin 'bí kíp' Elly Trần giảm 3kg để trở lại showbiz sau khi sinh 2 con Elly Trần giảm 3kg để trở lại showbiz sau khi sinh 2 con 
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.