Bưu điện chính thức dừng chuyển khẩu trang, nước rửa tay ra nước ngoài

Tổng giám đốc Bưu điện Việt Nam cho biết sẽ không tiếp tay tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình khan hiếm các loại vật tư y tế như khẩu trang, nước sát trùng để vận chuyển ra nước ngoài. Vietnam Post đã dừng vận chuyển mặt hàng y tế ra nước ngoài từ hôm nay (1/2).

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) vừa cho biết đã chính thức tạm dừng việc chấp nhận, vận chuyển các mặt hàng như khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế ra nước ngoài từ hôm nay, ngày 1/2.

Phát hiện người gom khẩu trang bán sang Trung Quốc kiếm lời, bưu điện dừng chuyển khẩu trang ra nước ngoài - Ảnh 1.

Vietnam Post chính thức dừng vận chuyển mặt hàng y tế ra nước ngoài từ hôm nay (1/2). (Ảnh: Vietnam Post).

Theo Vietnam Post, việc này nhằm tránh hiện tượng các doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (ncoV) gây ra, để thu gom hàng hóa là trang thiết bị y tế chuyển ra nước ngoài bán kiếm lời.

Tổng giám đốc Vietnam Post - ông Chu Quang Hào, cho biết Bưu điện Việt Nam sẽ không tiếp tay để các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình khan hiếm các loại vật tư y tế như khẩu trang, nước sát trùng để vận chuyển ra nước ngoài.

Việc này cũng nhằm góp sức cùng cộng đồng trong việc ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh, đảm bảo quyền lợi của mọi người dân Việt Nam trong việc bảo vệ sức khỏe.

Cũng tại thông báo này, Vietnam Post cho biết đã yêu cầu toàn mạng lưới thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh. 

Theo đó, toàn bộ cán bộ công nhân viên, đặc biệt là các giao dịch viên, bưu tá, lái xe... phải tuyệt đối thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch do Bộ Y tế hướng dẫn, trong đó bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế đạt chuẩn khi giao tiếp với khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Trước đó, trên mạng xã hội có thông tin nhiều người, thậm chí là cửa hàng, thu gom khẩu trang y tế để bán sang Trung Quốc với giá gấp 4-5 lần trong nước. Một số hình ảnh lan truyền cho thấy, một số người có mặt tại bưu điện để chuyển một số lượng lớn khẩu trang y tế, khiến dư luận bất bình.

Trong nước, khẩu trang y tế đang được nhiều hiệu thuốc thông báo "cháy" sạch, giá bị nâng lên gấp 3-4 lần so với trước đây, dao động từ 100.000-150.000 đồng/hộp. Thậm chí, tại Hà Nội, một số cửa hàng còn hét khẩu trang y tế lên đến 300.000 đồng/hộp.

Trong khi đó, dung dịch sát khuẩn gần đã "cháy" hàng nhiều ngày nay. Tại TP HCM, hầu như không còn một hiệu thuốc, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chăm sóc sức khoẻ nào còn mặt hàng này, vì lí do cháy hàng, không biết khi nào sẽ có lại.


chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.