TP HCM ra chỉ thị khẩn: Phải có đủ khẩu trang, nước sát khuẩn đúng giá cho người dân phòng viêm phổi Vũ Hán

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Công Thương TP HCM chuẩn bị đầy đủ khẩu trang y tế, nước rửa tay kháng khuẩn để người dân có thể mua sử dụng dễ dàng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định TP HCM có chủ trương không để thiếu khẩu trang và nước rửa tay cho người dân.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã ban hành Chỉ thị 03 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

Tại chỉ thị này, lãnh đạo TP HCM đánh giá dịch viêm phổi cấp đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vaccine, thuốc điều trị đặc hiệu. WHO tuyên bố dịch viêm phổi cấp do nCoV là "tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế", trong khi Việt Nam đã có 2 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam bước đầu xác định nhiễm nCoV.

TP HCM ra chỉ thị khẩn: Có đủ khẩu trang, nước sát khuẩn đúng giá phòng viêm phổi Vũ Hán - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM khẳng định sẽ có đủ khẩu trang, nước sát khuẩn đúng giá phòng viêm phổi. (Ảnh: Phúc Minh).

UBND TP HCM yêu cầu Sở Y tế thành phố thường xuyên cập nhật chỉ đạo của Bộ Y tế để hướng dẫn các quận, huyện thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm bệnh tại thành phố, cách li triệt để, theo dõi các trường hợp có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm bệnh.

Đồng thời, phòng chống chống nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế, không để xảy ra các trường hợp người bệnh và cán bộ y tế lây nhiễm dịch.

Sở Y tế cũng phải phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban quản lí các Khu chế xuất và công nghiệp tổ chức cách li, quản lí người lao động khi phát hiện mắc hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ khẩu trang y tế, nước rửa tay kháng khuẩn để người dân có thể dễ dàng mua sử dụng.

Riêng các mặt hàng quần áo bảo hộ, khẩu trang N95 cũng phải đảm bảo đầy đủ cho nhân viên y tế tham gia phòng, chống dịch và trực tiếp chữa trị cho bệnh nhân, nhằm hạn chế tối đa việc dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Hủy tour tới các tỉnh đang có dịch tại Trung Quốc

Tại chỉ thị này, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Du lịch TP HCM chỉ đạo các công ty du lịch lữ hành trên địa bàn hủy tour, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố đang có dịch của Trung Quốc, một số quốc gia trên thế giới có người mắc bệnh nCoV đã được WHO công bố.

Đồng thời, TP HCM cũng không đón khách du lịch từ vùng có dịch đến. 

TP HCM ra chỉ thị khẩn: Có đủ khẩu trang, nước sát khuẩn đúng giá phòng viêm phổi Vũ Hán - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP HCM yêu cầu hủy tour tới các tỉnh đang có dịch tại Trung Quốc. (Ảnh: Phúc Minh).

Sở Du lịch phối hợp Sở Y tế quản lí và theo dõi chặt chẽ lịch trình, tình hình sức khỏe và khuyến nghị hạn chế di chuyển du khách Trung Quốc đang lưu trú tại TP HCM, tổ chức cách li, quản lí du khách khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nCoV.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ Sở Y tế phổ biến thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống đến học sinh, sinh viên trên toàn thành phố. Học sinh, sinh viên phải được hướng dẫn đeo khẩu trang y tế ở những nơi đông người. 

Sở Văn hóa và Thể thao hạn chế tổ chức các hoạt động lễ hội, ca nhạc, thể dục thể thao... đông người trên địa bàn, nhằm phòng tránh dịch bệnh nCoV.

TP HCM không thiếu kinh phí phòng dịch

Tại hội nghị trực tuyến toàn thành phố bàn về việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, diễn ra chiều 31/1, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định thành phố có chủ trương không để thiếu khẩu trang và nước rửa tay cho người dân. 

Không để cho cán bộ y tế bị lây nhiễm dịch bệnh do thiếu đồ bảo hộ… Trong trường hợp cần thiết sẽ triển khai ngay bệnh viện dã chiến. 

Ông Nhân yêu cầu cơ quan truyền thông cần phản ánh những địa điểm "thổii" giá khẩu trang, nước rửa tay nhằm trục lợi để kịp thời xử lí.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, TP HCM không thiếu kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch. Các trường hợp vào cơ sở y tế giám sát, chữa trị sẽ được miễn phí. Các trường hợp tổ chức giám sát tại nhà, địa phương sẽ cung cấp khẩu trang, nước rửa tay miễn phí. Một trong những biện pháp quan trọng là giám sát tại chỗ. 

Về cơ sở vật chất, ông Nhân thông tin đến trưa 3/2, các bệnh viện cần triển khai các khu cách li theo yêu cầu của ngành y tế. Cùng với đó là tập huấn cho cán bộ y tế. TP HCM cũng cần hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.