Lùng khắp nhiều quận ở TP HCM không mua được chai nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế bị hét giá gấp 3-4 lần

Nước rửa tay sát khuẩn được cho là đã hết sạch tại TP HCM, hầu như không còn cửa hàng nào bày bán. Trong khi đó, khẩu trang y tế đang bị hét giá cao gấp 3-4 lần bình thường, từ 30.000-35.000 đồng/hộp bị đẩy lên 100.000-150.000 đồng/hộp.

Khẩu trang 3M, nước rửa tay có cồn hết sạch từ nhiều ngày trước 

Trước tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp, vài ngày qua, tại TP HCM, rất đông người dân đã và đang săn lùng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay chân miệng.

Nước rửa tay phòng viêm phổi Vũ Hán hết sạch tại TP HCM, khẩu trang y tế bị hét giá gấp 3-4 lần - Ảnh 1.

Khẩu trang y tế 100.000 đồng/hộp, đắt hơn bình thường 3-4 lần tại điểm bán này trong ngày 31/1. (Ảnh: Phúc Minh)

Ghi nhận ngày 31/1, nhiều hiệu thuốc tây nhỏ lẻ lẫn các thương hiệu kinh doanh theo chuỗi đều báo không còn khẩu trang 3M, khẩu trang N95. Đặc biệt, dung dịch sát khuẩn đồng loạt "cháy hàng", hầu như không còn bất kì nơi nào bán.

Tại siêu thị Aeon Mall Bình Tân, nhân viên cho biết không còn bất kì một loại khẩu trang lẫn dung dịch sát khuẩn nào. Đáng chú ý, tình hình "cháy" khẩu trang tại siêu thị này đã từ mùng 3 Tết, và sau 4 ngày vẫn chưa có hàng mới nhập về. Nhân viên siêu thị trả lời vẫn chưa biết khi nào có lại hàng, và mong khách thông cảm.

Tương tự, cửa hàng thuốc của một thương hiệu kinh doanh theo chuỗi trong trung tâm thương mại Aeon Mall cũng thông báo hết khẩu trang từ mùng 2 Tết, nhưng đến trưa nay, 31/1 (tức mùng 7 Tết) vẫn chưa có hàng. Nhân viên cũng báo chưa biết khi nào có hàng lại.

Trong khi đó, một loạt hiệu thuốc tại quận 5, quận 6 cũng không còn bất kì một chiếc khẩu trang N95, khẩu trang 3M hay một chai dung dịch sát khuẩn tay chân nào.

Nhân viên tại một hiệu thuốc trên đường Kinh Dương Vương (quận 6) cho biết người dân săn khẩu trang 3M và N95 rất nhiều, dù có giá đắt hơn khẩu trang y tế. Và hiện sau cả tuần hết hàng, hiệu thuốc vẫn chưa thể nhập lại. Tương tự, dung dịch sát khuẩn tay chân cũng không còn tại điểm bán này.

Nước rửa tay phòng viêm phổi Vũ Hán hết sạch tại TP HCM, khẩu trang y tế bị hét giá gấp 3-4 lần - Ảnh 2.

Cửa hàng thuốc này không còn một chai nước rửa tay nào. (Ảnh: Phúc Minh).

Chị Hằng (quận 9), cho biết đang đau đầu khi sáng nay trường học thông báo đến phụ huynh phải tự trang bị dung dịch rửa tay khô cho học sinh khi đến trường học lại sau Tết. Tuy nhiên, chị tìm đỏ mắt tại các hiệu thuốc ở phường Phước Long B, phường Phước Bình cũng không nơi nào còn nước rửa tay.

Chị cho biết, các nhà thuốc nhỏ lẻ lẫn nhà thuốc theo chuỗi, cửa hàng tiện lợi, lẫn siêu thị quanh khu vực nhà chị đều không còn nước rửa tay. Đáng chú ý, khi hỏi các nhân viên khi nào có hàng lại, chị đều nhận được cái lắc đầu, không rõ những ngày tới như thế nào bởi nhà cung cấp cũng báo hết, nhà cung cấp cho biết các cơ sở sản xuất chưa làm lại sau Tết.

Trong chiều nay, rất nhiều phụ huynh có con học tiểu học tại quận 9, quận Thủ Đức cũng đổ xô đi mua khẩu trang và nước rửa tay khô để trang bị cho con đến trường vào đầu tuần tới. Tuy nhiên, nhiều người chạy khắp các nhà thuốc ở quận 1, quận 3, Bình Thạnh cũng không thể mua được. 

Chị Ngân Hà, có con học tại một trường tiểu học ở phường Phước Long B, cho biết chị lùng khắp các nhà thuốc ở quận Bình Thạnh không nơi nào có nước rửa tay. Đi dọc các nhà thuốc lớn trên đường Lê Văn Sĩ (quận 3) cũng không nơi nào có. Chị thử vô hệ thống siêu thị Vinmart đặt mua online 10 chai nước rửa tay có cồn, và được báo còn hàng. Tuy nhiên sau khi thanh toán, chị nhận được lời xin lỗi là hàng đã hết, số tiền đã thanh toán của chị sẽ được hoàn lại.

Khẩu trang y tế bị hét giá gấp 3-4 lần

Trong khi khẩu trang 3M, N95 và dung dịch sát khuẩn tay hết sạch, thì hiện khẩu trang y tế tại các điểm bán như siêu thị, hệ thống nhà thuốc lớn hôm nay cũng đã hết. 

Chị Hằng cho biết hôm qua (30/1) chị vẫn còn mua được khẩu trang y tế tại một cửa hàng của hệ thống nhà thuốc Pharmarcity gần nhà, nhưng hôm nay ra mua thêm thì hết sạch. Cửa hàng này từ mấy ngày trước cũng đã hết nước sát khuẩn, nước rửa tay có cồn. 

Nhân viên cửa hàng nói chưa biết khi nào có khẩu trang trở lại. Cả hệ thống đều hết khẩu trang từ hôm nay.

Nước rửa tay phòng viêm phổi Vũ Hán hết sạch tại TP HCM, khẩu trang y tế bị hét giá gấp 3-4 lần - Ảnh 3.

Những chiếc khẩu trang cuối cùng còn lại tại một siêu thị VinMart. Chiều 31/1, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi thuộc hệ thống này đã không còn một chiếc khẩu trang y tế nào. (Ảnh: Phúc Minh).

Trong khi đó, tại kênh siêu thị, số lượng khẩu trang y tế cũng đang cạn dần. Trưa 31/1, siêu thị Vinmart trên đường 3/2 (quận 10) hết sạch khẩu trang y tế, dù mới tối 30/1, số lượng khẩu trang còn khá nhiều. Tại đây, hiện chỉ còn vài cái khẩu trang 3M.

Theo ghi nhận, vài ngày qua, kênh siêu thị và nhà thuốc lớn bán khẩu trang với giá niêm yết không tăng so với trước khi dịch viêm phổi cấp xảy ra, chỉ từ 11.000-35.000 đồng/hộp/túi tùy số lượng. 

Khi các kênh này báo hết hàng, các nhà thuốc nhỏ lẻ tại TP HCM đã bắt đầu hét giá, gấp 3-4 lần so với trước đây.

Hai nhà thuốc cách nhau chỉ 200 mét trên đường Hồng Bàng (quận 6) trưa 31/1 đều báo mỗi hộp khẩu trang 50 cái ít có giá từ 100.000-120.000 đồng. Trong khi trước dịch viêm phổi Vũ Hán xảy ra, mỗi hộp khẩu trang này từ 35.000 đồng, tức tăng gấp 3 lần.

"Hiện không có khẩu trang đâu em ơi. Bên chị lấy hàng mỗi ngày, họ báo giá lên thì mình phải lên thôi. Chị chỉ còn vài hộp, không có chỗ nào rẻ hơn đâu", nhân viên hiệu thuốc cho biết.

Nước rửa tay phòng viêm phổi Vũ Hán hết sạch tại TP HCM, khẩu trang y tế bị hét giá gấp 3-4 lần - Ảnh 4.

Nhiều cửa hàng đẩy giá khẩu trang y tế lên 100.000-150.000 đồng/hộp. (Ảnh: Phúc Minh).

Không riêng các nhà thuốc nhỏ lẻ, một loạt nhà thuốc nằm cạnh bệnh viện 115 (quận 10), cũng đều đưa ra mức giá khẩu trang y tế từ 100.000 đồng/hộp, loại tốt hơn là 150.000 đồng/hộp. Mức giá này được đẩy lên từ 3-4 lần so với bình thường.

Mua nhiều không bán, chỉ phục vụ khách lẻ

Anh K. có ý định mua khẩu trang với số lượng 50-100 hộp để dùng và tặng cho những người thân trong gia đình, nhưng nhân viên hiệu thuốc nằm cạnh bệnh viện 115 cho biết không đủ nguồn cung, chỉ bán 3 hộp. 

Ngoài ra, nhân viên cũng thông báo khẩu trang hiện chỉ bán lẻ cho khách, để đảm bảo nhiều người cùng được phòng dịch, không nhận những đơn hàng lớn.

Nước rửa tay phòng viêm phổi Vũ Hán hết sạch tại TP HCM, khẩu trang y tế bị hét giá gấp 3-4 lần - Ảnh 5.

Đến hiệu thuốc chỉ để mua khẩu trang. (Ảnh: Phúc Minh).

"Hiện khẩu trang nguồn cung thiếu, giá lấy đã cao nên không thể dành cho khách đặt đơn hàng lớn", nữ nhân viên cho biết.

Đáng chú ý, dù có giá đắt gấp 3-4 lần bình thường nhưng để chủ động bảo vệ sức khỏe, hầu hết người dân đều "bấm bụng" mua.

Chị Thảo, một khách đang mua khẩu trang tại nhà thuốc gần bệnh viện 115, cho biết sáng nay chị có ý định mua 10 hộp khẩu trang. Tuy nhiên, khi đến hiệu thuốc gần nhà, chị được báo giá "té ngửa" 105.000 đồng/hộp nên chỉ mua 5 hộp. Khẩu trang này giá bình thường chị vẫn mua che nắng, che bụi mỗi hộp là 35.000 đồng.

Trước diễn biến loạn giá của khẩu trang y tế, trong hôm nay, Tổng cục Quản lí thị trường đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các Cục Quản lí thị trường phải chỉ đạo các Đội tăng cường quản lí theo địa bàn. 

Việc này nhằm phát hiện, xử lí kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa, hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lí đối với trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chữa bệnh khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh của virus corona.

Tổng cục Quản lí thị trường yêu cầu xử lí nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh của virus corona để sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng giả là hàng hóa dùng để phòng, chữa bệnh.