Gia tộc đứng sau thương hiệu nước rửa tay bán chạy nhất thế giới

Theo Business Insider, Purell của Gojo Industries là thương hiệu nước rửa tay bán chạy nhất thế giới. Chủ sở hữu Gojo Industries là gia tộc Kanfer-Lippman ở Ohio (Mỹ).
Gia tộc đứng sau thương hiệu nước rửa tay bán chạy nhất thế giới - Ảnh 1.

Gojo Industries đang đẩy mạnh sản xuất nước rửa tay Purell do nhu cầu bùng nổ vì dịch Covid-19 lan rộng. Hiện sản phẩm này đang cháy hàng trên trang thương mại điện tử Amazon và ở các siêu thị lớn như Walmart hay Target. Thậm chí trên Amazon có người rao bán một chai nước rửa tay Purell với giá 100 USD. (Ảnh: Reuters).

Gia tộc đứng sau thương hiệu nước rửa tay bán chạy nhất thế giới - Ảnh 2.

Gojo Industries có trụ sở tại thành phố Akron, bang Ohio. Công ty có doanh thu hàng năm lên đến 560 triệu USD. Tổng nhân viên trên toàn thế giới của Gojo Industries vào khoảng 2.500 người. (Ảnh: Gojo Industries).

Gia tộc đứng sau thương hiệu nước rửa tay bán chạy nhất thế giới - Ảnh 3.

Gojo Industries được Jerry Lippman (trái) và Goldie Lippman thành lập vào năm 1946. Nước rửa tay Purell được công ty giới thiệu vào năm 1988 và đưa ra thị trường vào năm 1997. (Ảnh: Gojo Industries).

Gia tộc đứng sau thương hiệu nước rửa tay bán chạy nhất thế giới - Ảnh 4.

Bước đột phá lớn nhất của Purell diễn ra vào năm 2002, khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) chứng minh nước rửa tay chứa cồn có hiệu quả cao trong việc ngăn chặn các mầm bệnh truyền nhiễm. (Ảnh: Reuters).

Gia tộc đứng sau thương hiệu nước rửa tay bán chạy nhất thế giới - Ảnh 5.

Trong những năm 1970, Joe Kanfer (ảnh) - cháu trai của Jerry Lippman - đảm nhận vị trí CEO của công ty. Ông tại vị cho đến năm 2018, và hiện là cố vấn cho nhà sản xuất nước rửa tay này. (Ảnh: Gojo Industries).

Gia tộc đứng sau thương hiệu nước rửa tay bán chạy nhất thế giới - Ảnh 6.

Marcella Kanfer Rolnick tiếp quản chiếc ghế CEO của Gojo Industries từ cha mình vào năm 2018. Bà là một trong những nhân vật quan trọng trong việc nước rửa tay Purell trở nên phổ biến với người tiêu dùng vào cuối những năm 1990. (Ảnh: Gojo Industries).

Gia tộc đứng sau thương hiệu nước rửa tay bán chạy nhất thế giới - Ảnh 7.

Chủ tịch và Giám đốc điều hành mới của công ty là Carey Jaros, một cựu sinh viên của Đại học Harvard và Đại học Brown danh tiếng. Tuy nhiên, bà Jaros không phải là thành viên của gia đình Kanfer-Lippman.

Gia tộc đứng sau thương hiệu nước rửa tay bán chạy nhất thế giới - Ảnh 8.

Theo Forbes, Gojo Industries có giá trị vốn hóa khoảng 1 tỉ USD. Purell chiếm 25% thị phần nước rửa tay sát khuẩn ở Mỹ. Công ty có nhà máy sản xuất tại Mỹ và Pháp. (Ảnh: Reuters).

Gia tộc đứng sau thương hiệu nước rửa tay bán chạy nhất thế giới - Ảnh 9.

Nhu cầu đối sản phẩm nước rửa tay này giữa mùa dịch Covid-19 hiện tăng cao đột biến. Phát ngôn viên của Gojo Industries cho biết công ty đang hoạt động hết công suất để đảm bảo nguồn cung cho thị trường như đã từng làm trong dịch SARS năm 2003 và cúm H1N1 năm 2009. (Ảnh: Getty).

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.