Ca sĩ Kyo York: 'Bỏ Tết truyền thống là không thể nào chấp nhận'

Là một người ngoại quốc đã gắn bó ở Việt Nam gần 6 năm, ca sĩ Kyo York đã thẳng thắn nêu lên quan điểm của mình: “Bỏ Tết Ta là không thể nào chấp nhận”.
ca si kyo york bo tet truyen thong la khong the nao chap nhan Khánh Hòa: Nghi án giật hụi, nhiều tiểu thương chợ Vĩnh Lương lo mất Tết
ca si kyo york bo tet truyen thong la khong the nao chap nhan Đoàn Thế Lân chưa mong Tết vì chưa có bạn gái cùng đi chơi xuân!
ca si kyo york bo tet truyen thong la khong the nao chap nhan Nghệ sĩ nói gì về chuyện gộp chung Tết ta vào Tết tây?
ca si kyo york bo tet truyen thong la khong the nao chap nhan
Kyo York thẳng thắn nếu lên ý kiến của mình trước đề tài gây tranh cãi: “Có nên bỏ Tết Ta?”.

Trước đề tài “Có nên bỏ Tết Ta?”, nhiều người đưa ra quan điểm nên xóa bỏ Tết cổ truyền hoặc gộp Tết Tây với Tết Ta là một. Đưa ra lý lẽ cho những ý kiến này, họ cho rằng Tết Nguyên Đán đã gây một ảnh hưởng xấu đến thái độ và năng suất làm việc của người lao động. Bên cạnh đó là những tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông nghiêm trọng trong dịp Tết.

Là người đã “ăn” 6 cái Tết Ta và coi Việt Nam như quê hương thứ 2 của mình, Kyo York cho rằng mọi ý kiến đều xuất phát từ mục đích muốn đất nước phát triển. Bởi việc ăn Tết “quá kĩ” của người Việt gây ảnh hưởng rất lớn trong các hoạt động giao thương quốc tế. Bỏ đi Tết Ta có thể giúp Việt Nam không bị tụt lùi trong các cuộc đua toàn cầu.

ca si kyo york bo tet truyen thong la khong the nao chap nhan
Kyo York coi Việt Nam như quê hương thứ 2 của mình.

Tuy nhiên, bỏ đi Tết cổ truyền không đồng nghĩa rằng nền kinh tế của nước nhà sẽ phát triển. “Nhiều nước trên thế giới vẫn giữ nguyên những lễ hội văn hóa truyền thống nhưng nền kinh tế hầu như không bị ảnh hưởng. Chưa kể, các nước phương Tây rất ngưỡng mộ Tết cổ truyền của người Việt Nam. Do vậy, không nên vì áp lực hội nhập mà bỏ đi cái Tết truyền thống. Thay vào đó, chúng ta nên hòa nhập chứ không hòa tan.” - Kyo York nói.

ca si kyo york bo tet truyen thong la khong the nao chap nhan
Nam ca sĩ cho rằng người Việt nên hòa nhập chứ không hòa tan.

Ngôi sao gốc Mỹ còn tiết lộ: “Kyo yêu Tết nguyên đán Việt Nam vì Tết mang màu sắc văn hóa bản địa rất đặc trưng, mỗi vùng miền có những nét văn hóa, ẩm thực, tín ngưỡng, phong tục ngày Tết rất khác nhau. Nhưng trên hết, Tết là dịp hướng về quê hương, gia đình. Với Kyo, Tết Talà giá trị nhân văn hàng ngàn năm trong tâm hồn của người Việt.”

Từ vấn đề tranh luận trên, muốn giữ vững quan điểm ủng hộ Tết Ta, Kyo York đã tranh thủ lúc lưu diễn tại miền Tây và cùng ekip thực hiện MV Tết miền Tây. Với ý tưởng quảng bá đồng bằng sông Cửu Long nhân dịp năm mới, anh đã ngẫu hứng thực hiện MV Tết miền Tây mà hoàn toàn không chuẩn bị trước đó.

ca si kyo york bo tet truyen thong la khong the nao chap nhan
Kyo York ngẫu hứng làm MV và hoàn toàn không chuẩn bị trước.

Trong MV, Kyo York khiến khán giả thích thú khi vào vai anh chàng ngoại quốc được cô bạn gái miền Tây đưa về quê ăn Tết. Tại đây, anh được trải nghiệm nhiều điều thú vị như chèo đò, làm bánh, nấu ăn, gói kẹo dừa và mặc áo bà ba. Những cảnh quay chân thật tại miền sông nước với bối cảnh quê bình dị khiến người xem càng thêm yêu dải đất miền Tây Việt Nam.

MV Tết miền Tây là món quà xuân chân thành mà Kyo York gửi tặng đến bà con đồng bằng sông Cửu Long và người hâm mộ trên cả nước.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.