Các điểm du lịch ở Đà Nẵng vắng khách Hàn Quốc

Do ảnh hưởng bởi dịch do virus Corona (Covid-19), lượng khách đoàn từ Daegu, Hàn Quốc bay đến TP Đà Nẵng không còn, hiện chỉ còn khách đi lẻ. Trong khi đó, lượng khách Hàn Quốc còn lưu trú trên hai quận Ngũ Hành Sơn, và Sơn Trà đang được thống kê đầy đủ để có phương án phòng dịch.

Trong ngày 25/2 và sáng 26/2, các con đường Bạch Đằng, Lê Duẩn, Trần Phú (quận Hải Châu), Võ Nguyên Giáp, Hoàng Kế Viêm, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Thoại (quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn) thường ngày đông nghịt khách du lịch đi bộ dạo chơi thì nay vắng lặng.

Các điểm du lịch ở Đà Nẵng vắng khách Hàn Quốc - Ảnh 1.

Nhà thờ Chính tòa, đường Trần Phú trưa 25/2.

Các điểm du lịch ở Đà Nẵng vắng khách Hàn Quốc - Ảnh 2.

Nhóm khách Hàn Quốc chụp ảnh nhà thờ Chính tòa qua tường rào rồi rời đi. (Ảnh: Văn Luận).

Tại nhà thờ Chính tòa, đường Trần Phú lúc 11h trưa 25/2, một nhóm khoảng 10 khách Hàn Quốc được xe du lịch chở đến đây thì cho xuống chụp ảnh. Thế nhưng nhà thờ này đã đóng cửa, không đón khách từ ngày 27/1. Nhóm khách này lấy điện thoại chụp vài bức ảnh nhà thờ qua bức tường rào rồi nhanh chóng rời đi.

Đây là nhóm khách hiếm hoi đứng quan sát tại nhà thờ Chính tòa. Bởi ngày thường, nơi đây đón hàng trăm lượt khách đoàn Hàn Quốc, Trung Quốc được dẫn đến tham quan, chụp ảnh. 

Các điểm du lịch ở Đà Nẵng vắng khách Hàn Quốc - Ảnh 3.

Xích lô vắng khách vì dịch Covid-19. (Ảnh: Văn Luận).

Một tài xế xích lô ngồi đợi khách cổng nhà thờ Chính tòa, ở đường Trần Phú chia sẻ: "Từ khi có dịch virus corona và nhà thờ đóng cửa không cho vào tham quan, lác đác vài khách tới chụp ảnh rồi rời đi. Trước khách Trung Quốc và Hàn Quốc là nhiều nhất nhưng giờ chủ yếu là khách Âu, Mỹ. Xích lô cũng vắng khách, có ngày không được một khách nào".

Trong khi đó, tại bãi biển Mỹ Khê, vào ngày 22-23/2, nhiều khách Hàn Quốc tắm biển, lướt ván thì nay cũng không thấy bóng dáng du khách nào. Chỉ có khách Âu, Mỹ tắm nắng, chụp ảnh, vui chơi trên bãi biển.

Tại Chợ Hàn -  nơi thường được các công ty du lịch dẫn khách đoàn đến tham quan, mua sắm thì hiện cũng không có khách đoàn nào, chỉ có khách lẻ đến tham quan. Suốt buổi trưa 25/2, chỉ có 5-6 du khách Hàn Quốc tới đây.

Cảng vụ Hàng không miền Trung cho biết, từ chiều 24/2, tất cả các chuyến bay từ vùng dịch Daegu (Hàn Quốc) đến TP Đà Nẵng đã bị hủy. Những chuyến bay từ các địa phương khác của Hàn Quốc vẫn được khai thác bình thường. Ngày 25/2, các chuyến bay từ Incheon, Busan đến TP Đà Nẵng vẫn hoạt động bình thường với 14 chuyến.

Các điểm du lịch ở Đà Nẵng vắng khách Hàn Quốc - Ảnh 4.

Chợ Hàn Đà Nẵng hàng ngày rất đông khách Hàn đi dạo, mua sắm nhưng giờ rất vắng, xe taxi cũng không còn đậu đỗ đón khách. (Ảnh: Văn Luận).

Đà Nẵng rà soát toàn bộ người Hàn Quốc

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, đã giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Cụm cảng Hàng không miền Trung, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng và các đơn vị chức năng liên quan áp dụng khai báo y tế đối với tất cả hành khách nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Hàn Quốc từ 24/2.

Kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu để phát hiện sớm những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, những người đến từ hoặc đi qua thành phố Daegu và khu Bắc Gyeongsang để tổ chức cách li kịp thời theo qui định.

Thực hiện các qui trình theo qui định để cách li tuyệt đối tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở được phát hiện tại cửa khẩu. Tổ chức cách li tại cơ sở cách li tập trung đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua thành phố Daegu và khu Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

TP Đà Nẵng khuyến cáo người trở về từ khu vực khác ngoài thành phố Daegu và khu Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc tự theo dõi sức khỏe, nếu có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở, viêm phổi phải thông báo và đến ngay cơ sở y tế để được cách li, điều trị. Thực hiện lập danh sách, điều tra các trường hợp tiếp xúc gần.

Các điểm du lịch ở Đà Nẵng vắng khách Hàn Quốc - Ảnh 5.

Bãi biển Đà Nẵng chiều 25/2 chỉ có khách Âu, Mỹ và vắng người hơn khi có dịch Covid-19. (Ảnh: Văn Luận).

Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Sở Du lịch, UBND các quận, huyện và các đơn vị chức năng liên quan chỉ đạo tổ chức rà soát nghiêm túc và lập danh sách các trường hợp nhập cảnh từ Hàn Quốc, đặc biệt các trường hợp đến từ hoặc đi qua thành phố Daegu và khu Gyeongsang Bắc đã nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày. Thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế để thực hiện giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách li theo qui định.  

Tại TP Đà Nẵng, khách du lịch Hàn Quốc chủ yếu cư trú trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Lãnh đạo hai quận này đã giao Công an quận tiến hành tổng rà soát người Hàn Quốc và cả người Trung Quốc đang cư trú trên địa bàn.

Theo Công an quận Sơn Trà, hiện có 7.027 người nước ngoài sống và làm việc, trong đó, người Hàn Quốc là 2.263 người.

Đoàn khách Hàn Quốc từ Đà Nẵng bay về nước theo nguyện vọng

Tối 25/2, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo, đồng ý để một số du khách Hàn Quốc bay về nước theo nguyện vọng, những người chọn ở lại thành phố sẽ được cách li y tế. Cụ thể, theo nguyện vọng của những du khách Hàn Quốc này, trên cơ sở đề xuất của Tổng Lãnh sự Hàn quốc tại TP Đà Nẵng, Cảng vụ hàng không miền Trung, hãng hàng không Vietjet Air và các điều kiện về y tế, UBND thành phố thống nhất đưa các du khách Hàn Quốc nêu trên về nước bằng đường hàng không (đi đường riêng, từ nơi cách li đến chân cầu thang máy bay).

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.