Các nhà bán lẻ Mỹ đang chạy đua chuyển hướng sản xuất khẩu trang, đóng góp vật tư y tế cho bệnh viện tuyến đầu

Nhiều nhà sản xuất, nhà bán lẻ tại Mỹ đang chuyển sang sản xuất khẩu trang, vật tư y tế cung cấp cho bệnh viện, khi số người nhiễm Covid-19 tăng lên nhanh chóng tại quốc gia này giữa lúc các cơ sở chăm sóc sức khỏe thiếu thốn nguồn cung các thiết bị bảo hộ y tế.
Các nhà sản xuất, nhà bán lẻ Mỹ cùng quyên góp vật tư y tế cho các bệnh viện tuyến đầu - Ảnh 1.

Cửa hiệu Eddie Bauer. (Ảnh: Scott Olson/ Getty Images).

Theo tính toán của CNBC, nhiều nhà bán lẻ đang tận dụng kinh nghiệm và hệ thống bán hàng của mình bắt đầu sản xuất, cung ứng thiết bị y tế. 

Một số nhà bán lẻ đang chuyển đổi dây chuyền từ may mặc sang sản xuất khẩu trangquần áo bảo hộ y tế. Một số khác thì đang chuyển hướng cung cấp khẩu trang cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe ở tuyến đầu. Số khác thì đang làm cả hai việc này.

Trụ sở chính của của hiệu Eddie Bauer được đặt tại Bellevue, Washington, ngay phía đông Seattle, và cũng chính là tâm dịch của các ca mắc Covid-19 trên đất Mỹ. Nhà bán lẻ sản phẩm thời trang này đang chuyển sang làm khẩu trang N95, khẩu trang y tế vì sản phẩm đang có nhu cầu cao. Công ty có mục tiêu sản xuất 5.000 khẩu trang N95 trong lô hàng đầu tiên, với 15.000 chiếc nữa vào đầu tháng 4.

Riêng hàng thời trang tồn kho sẽ được quyên góp cho tiểu bang Washington sớm nhất là vào tuần tới. 

Damien Huang, Chủ tịch của Eddie Bauer, cho biết: "Là một phần của cộng đồng khu vực Seattle này trong 100 năm qua, chúng tôi có trách nhiệm với cộng đồng của mình bằng thái độ nghiêm túc. Ngành công nghiệp thời trang phải đối mặt với những thách thức to lớn phía trước, nhưng không gì có thể thay thế được sức khỏe của cộng đồng chúng tôi".

Một số bệnh viện ở Mỹ từ trước đến nay chỉ chấp nhận thiết bị cấp y tế. Nhưng đối với những người đang sử dụng đồ bảo hộ cá nhân không phải do ngành y tế cung cấp, thì các nhà bán lẻ sản xuất trang thiết bị này chính là lời giải.

HanesBrands, một trong những nhà sản xuất hàng may mặc, đã kí hợp đồng với chính phủ liên bang Mỹ, để sản xuất khẩu trang cotton. HanesBrands đặt mục tiêu sản xuất 1,5 triệu loại khẩu trang này mỗi tuần, cùng với những nhà sản xuất hàng may mặc khác, để sản xuất 5 triệu đến 6 triệu mỗi tuần. 

Các công ty cũng cho biết họ sử dụng thiết kế và các mẫu của HanesBrands làm hướng dẫn. Mặc dù không thể thay thế cho khẩu trang N95, nhà sản xuất này cho biết khẩu trang cotton đã "được Cục Quản lí Dược phẩm Liên bang phê duyệt, để sử dụng khi khẩu trang N95 đáp ứng được (hoặc không sẵn có)".

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, nếu không có khẩu trang N95 hoặc các loại khẩu trang y tế khác, "nhân viên chăm sóc sức khỏe có thể sử dụng khẩu trang tự chế (ví dụ như khăn bandana, khăn quàng cổ) để chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19". 

Khẩu trang tự chế nên được sử dụng kết hợp với tấm chắn mặt bao phủ toàn bộ mặt (dài đến cằm hoặc dài hơn) và hai bên mặt".

Không chỉ HanesBrands với các hãng khác bổ sung vật tư y tế tại Mỹ, cả các cửa hàng bách hóa cao cấp Neiman Marcus và nhà bán lẻ đồ Joann cũng đang hợp tác để làm khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế và các dụng cụ y tế khác cho nhân viên chăm sóc sức khỏe tuyến đầu. Mặc dù các mặt hàng này không phải do các cơ quan y tế cung cấp, nhưng các thiết kế tuân theo các hướng dẫn y tế được cung cấp bởi Hệ thống Bệnh viện Providence ở Washington.

Ralph Lauren cũng đang tăng cường sản xuất 250.000 khẩu trang và 25.000 quần áo bảo hộ y tế tại nhà máy sản xuất ở Mỹ. Giống như khẩu trang HanesBrands, những sản phẩm được sản xuất bởi Ralph Lauren đáp ứng các tiêu chuẩn của FDA.

Nhà sản xuất áo khoác xa xỉ Canada Goose, cũng sẽ bắt đầu sản xuất nước rửa tay và quần áo bảo hộ y tế quyên góp cho các bệnh viện và nhân viên y tế. Việc sản xuất sẽ bắt đầu vào tuần tới, tại hai trong số các cơ sở sản xuất của Canada đã đóng cửa, với 50 công nhân tại mỗi địa điểm. Các loại nước rửa tay và quần áo bảo hộ y tế sẽ được tặng cho nhân viên y tế địa phương.

Nhà bán lẻ L.L Bean đã trải qua cuộc Đại suy thoái, Thế chiến II và cuộc khủng hoảng tài chính, cũng đã sẵn sàng giúp cộng đồng y tế chống lại Covid-19. L.L. Bean đang sử dụng vật liệu thường dùng làm lớp lót giường cho chó, để làm khẩu trang, hiện đang được Viện Công nghệ Massachusetts thử nghiệm.

Một số nhà bán lẻ thường bán khẩu trang N95 hoặc các thiết bị bảo vệ khác đang chuyển hướng nguồn cung sẵn có cho các nhân viên y tế tuyến đầu.

Brian Cornell, Giám đốc điều hành công ty Target, cho biết trong một cuộc trả lời truyền thông, rằng doanh nghiệp cung cấp bất kì nguồn khẩu trang nào mà họ có cho các chuyên gia y tế.

Hãng Lowe's hiện đang quyên góp 10 triệu đô la các sản phẩm bảo hộ thiết yếu cho các chuyên gia y tế. Home Depot cũng có một chương trình đặc biệt ưu tiên cung cấp cho các bệnh viện và bên cần đáp ứng đầu tiên.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.