Cận cảnh cá chết hàng loạt ở hồ trung tâm thành phố Đà Nẵng khiến người dân lo lắng

Hiện tượng cá chết hàng loạt, nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối trên hồ Thạc Gián và Vĩnh Trung (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) khiến dân lo lắng môi trường nước ô nhiễm.
20190613_075816

Ghi nhận chúng tôi sáng 13/6, trên mặt hồ Thạc Gián và Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng vẫn tiếp xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. Cá chết chủ yếu là rô phi, tấp vào sát bờ bề mặt nước phía đường Hàm Nghi.

20190613_075716

Người dân buôn bán xung quanh hồ cho biết, tình trạng cá chết ở hai hồ xảy ra đã 3 ngày qua. Cá rô phi chết to bằng bàn tay trở lên, bốc mùi hôi thối khiến nhiều nhà dân đóng cửa từ sáng đến tối.

20190613_075640

Trao đổi với chúng tôi sáng 13/6, một công nhân công ty thoát nước và xử lí nước thải Đà Nẵng, cho biết, theo chỉ đạo của lãnh đạo công ty, họ đã đi xuống khu vực hồ dùng vợt vớt đi tiêu hủy trong hai ngày 11 và 12/6. Sáng nay 13/6, công nhân tiếp tục đi vớt, đồng thời làm vệ sinh hồ.

20190613_075657

"Chúng tôi vớt liên tục, đồng thời xử lí nước để tình trạng cá chết không nhiều hơn. Anh em đi ngày này là ngày thứ 3 rồi", công nhân này nói.

20190613_075646

Theo Giám đốc công ty thoát nước và xử lí nước thải Đà Nẵng, tình trạng cá chết không chỉ xảy ra ở hai hồ Thạc Gián và Vĩnh Trung mà còn xảy ra ở nhiều hồ khác như sông Phú Lộc, hồ Bàu Trảng...công ty huy động công nhân đi vớt tiêu hủy, xử lí môi trường nước.

20190613_075643

Theo thông tin ban đầu, trời nắng nóng liên tục những ngày qua khiến môi trường nước thiếu ô xi.

20190613_075640

Trong khi đó, người dân sinh sống hồ nước nghi ngờ do nước thải ra ô nhiễm nghiêm trọng khiến cá chết. Về vấn đề này, ngành chức năng môi trường Đà Nẵng ghi nhận, tìm hiểu chứ chưa khẳng định.

20190613_075418

"Cá chết liên tục nhiều ngày, chúng tôi mong muốn sớm tìm hiểu rõ nguyên nhân. Nói cá chết do nắng nóng, thiếu ô xi thì nói chứ phải có giám định sao đó chứ nói khơi khơi sao được!", người dân ý kiến.

20190613_075747

Hồ Thạc Gián và Vĩnh Trung từng được ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi Dũng "lò vôi") mong muốn được tự đầu tư, lắp đặt một công nghệ xử lí tình trạng ô nhiễm. Sau khi thành công, ông Dũng "lò vôi" sẽ trao tặng lại cho chính quyền Đà Nẵng hồ sạch đẹp, một điểm đến tham quan sinh thái với điểm nhấn là đàn cá Koi được nuôi bằng nước đã xử lí trong hồ.

20190613_075400

Tuy nhiên giữa ông Dũng "lò vôi" và chính quyền Đà Nẵng không đi đến ý kiến thống nhất triển khai nên ông Dũng hoãn ý định.