Cận cảnh dự án Cocobay Đà Nẵng không thể trả lợi nhuận cam kết cho khách hàng

Công ty CP Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô có văn bản thông báo chấm dứt chi trả thu nhập cam kết kinh doanh condotel tại dự án Cocobay, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Cocobay Đà Nẵng hiện nay. (Video: Văn Luận).

IMG_7102

Công ty CP Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô (Công ty Thành Đô) ngày 23/11 vừa qua đã có văn bản gửi khách hàng để thông báo chấm dứt việc chi trả thu nhập cam kết theo phụ lục 06 của hợp đồng mua bán căn hộ condotel tại dự án Cocobay Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

cocobay da nang 2

Trong thông báo, Thành Đô lí giải rằng: Trong bối cảnh khung pháp lí của loại hình condotel đến nay vẫn chưa được qui định cụ thể, hoạt động kinh doanh bất động sản loại hình này vẫn còn nhiều bất cập, thủ tục pháp lí tại địa phương có nhiều vướng mắc đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động khai thác vận hành của tổ hợp Cocobay.

IMG_4464

Chính vì vậy, Thành Đô có văn bản gửi khách hàng để thông báo chấm dứt việc chi trả thu nhập cam kết theo phụ lục 06 của hợp đồng mua bán.

IMG_4451

Công ty Thành Đô chỉ trả khoản thu nhập cam kết từ khi kí cho đến ngày 31/12/2019.

du an cocobay da nang

Dự án Cocobay nổi bật khi nhìn từ xa, ven sông Cổ Cò.

du an cocobay

Từ 1/1/2020, do những khó khăn về dòng tiền, Công ty Thành Đô chấm dứt việc chi trả lợi nhuận như đã cam kết trong hợp đồng khi mua condotel tại dự án Cocobay Đà Nẵng.

Anh

Được biết, trước đó khi kí hợp đồng, Công ty Thành Đô đưa ra mức 12%/năm lợi nhuận cam kết với khách hàng.

2DJI_0003

Cũng trong thông báo trên, chủ đầu tư có đưa ra 4 giải pháp với khách hàng. Trong đó có giải pháp để khách hàng có thể tiếp tục hợp tác với chủ đầu tư và tiến hành chuyển đổi các condotel thành căn hộ chung cư. Sau khi chuyển đổi, khách hàng được toàn quyền sử dụng như một căn hộ chung cư bình thường.

Hinh 05 - HTDs Cocobay phong tam nhin ra san golf

Cận cảnh một căn hộ condotel tại Cocobay được gửi thông cáo cho báo chí.

DJI_0044

Cocobay Đà Nẵng về đêm.

Dự án Cocobay Đà Nẵng chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, chủ đầu tư sẽ triển khai đầu tư các khu biệt thự, nhà phố ven sông, bến du thuyền, hạ tầng thể dục thể thao tại phần đất phía Tây đường Trường Sa với diện tích 30 ha. Giai đoạn 2, dự án sẽ được triển khai tiếp khu nghỉ dưỡng gồm khách sạn 5 sao, biệt thự cao cấp… trên phần đất 10 ha tại ven biển phía Đông đường Trường Sa. Mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định điều chỉnh qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire.

Các khối nhà cao tầng sẽ được thay thế bằng các khối nhà thấp tầng, căn condotel được điều chỉnh thành các căn hộ chung cư…Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỉ đồng.