Cập nhật dịch virus corona trên thế giới ngày 7/4: Mỹ ghi nhận thêm gần 30.000 ca Covid-19 mới, Indonesia là nước có số ca tử vong cao nhất khu vực

Theo số liệu từ Reuters thống kê vào sáng 7/4 ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu là 1,27 triệu người - chỉ ba ngày sau khi vượt mốc 1 triệu người, và tử vong tăng 17.000 ca so với cùng kì lên 70.395.

Cập nhật dịch virus corona tại Mỹ ngày 7/4

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, trong 24 giờ qua Mỹ ghi nhận thêm 29.199 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó số ca tử vong thêm 1.219 ca. 

Với tổng số 364.723 ca nhiễm Covid-19 trong đó có 10.781 người chết, Mỹ đã trở thành nước có số ca tử vong do Covid-19 cao thứ 3 thế giới và đứng đầu về số ca nhiễm bệnh.

Tại New York, trong ngày 6/4 đã ghi nhận thêm 599 người chết vì Covid-19. Thống đốc bang New York Andrew M. Cuomo đã bày tỏ sự lạc quan một cách thận trọng vào hôm 6/4 rằng đường cong lây nhiễm và tử vong tại bang này có thể đang bắt đầu chậm lại, theo New York Times.

Theo Reuters, Mỹ đã chuẩn bị cho "tuần lễ đau thương" khi số người tử vong đỉnh cao của người coronavirus, trong khi qua Thủ tướng Anh Đại Tây Dương, ông Vladimir Johnson, người nổi bật nhất với COVID-19, là được chăm sóc đặc biệt.

Cập nhật dịch virus corona trên thế giới ngày 7/4: Mỹ  - Ảnh 1.

Số liệu cập nhật đế 7h30 ngày 7/4. (Nguồn: Bộ Y tế)

Cập nhật dịch virus corona khu vực châu Âu ngày 7/4  

Theo Reuters, ở Tây Ban Nha và Italy chiếm hơn 40% số ca tử vong trên thế giới, tỉ lệ tử vong đã giảm trong vài ngày gần đây.

Tây Ban Nha chứng kiến số người chết hàng ngày giảm từ mức cao nhất của ngày thứ Năm (2/4) là 950 xuống còn 637 vào thứ Hai (6/4), với tổng số hơn 13.000 người chết.

Italy hôm Chủ nhật (5/4) báo cáo thêm 525 người chết, số người chết hàng ngày thấp nhất trong hơn hai tuần. Đến ngày 6/4, Italy ghi nhận thêm 636 người chết do Covid-19 trong 24 giờ, tăng hơn 100 ca so với ngày trước đó. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Italy là 132.547, trong đó hơn 16.500 ca tử vong.

Cập nhật dịch virus corona trên thế giới ngày 7/4: Mỹ ghi nhận thêm gần 30.000 ca Covid-19 mới, Indonesia là nước có số ca tử vong cao nhất khu vực  - Ảnh 2.

Một bệnh nhân Covid-19 được chuyển bằng cáng đến bệnh viện, tại Rome, Italy, ngày 6/4. (Ảnh: Reuters).

Pháp hôm thứ Hai (6/4) ghi nhậ  833 người đã chết vì nhiễm virus tại các bệnh viện và viện dưỡng lão trong 24 giờ qua, khiến tổng số số ca tử vong ở nước này gần 9.000 người tử vong vì Covid-19 - tăng trở lại sau nhiều ngày chậm lại, trong khi sự gia tăng của những người cần được chăm sóc đặc biệt tiếp tục giảm.

Tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 khi kết hợp thống kê của bệnh viện và viện dưỡng lão tăng 5.171 trong 24 giờ qua lên 98.010, có nghĩa là Pháp có thể sẽ trở thành quốc gia thứ năm sau Italy, Tây Ban Nha, Mỹ và Đức, vượt qua ngưỡng 100.000 ca vào Thứ ba (7/4).

Đại dịch đã không ngừng mở rộng. Các số liệu đã chứng minh điều đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Olivier Veran cho biết thêm rằng chính phủ đã quyết định sàng lọc hàng loạt viện dưỡng lão, chiếm khoảng 27% tổng số người chết.

Đức ghi nhận thêm 2.280 ca nhiễn Covid-19 và 151 ca tử vong tronh 24 giờ qua. Hiện tổng số ca nhiễm Covi-19 ở Đức là 102.403 trong đó có 1.735 người chết. Đức đang là quốc gia đứng thứ 3 thế giới có số ca nhiễm Covid-19 lớn.

Cập nhật dịch virus corona khu vực châu Á và ASEAN ngày 7/4

Trung Quốc đại lục báo cáo 32 trường hợp Covid-19 mới được xác nhận, giảm so với 39 trường hợp một ngày trước đó, Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết hôm thứ Ba (7/4).

Tất cả các trường hợp được xác nhận mới được báo cáo hôm thứ Hai liên quan đến du khách đến từ nước ngoài, đưa tổng số ca nhiễm bệnh nhập khẩu đến 983 người, cơ quan y tế cho biết trong tuyên bố của mình.

Tổng số trường hợp được xác nhận tại Trung Quốc đại lục đứng ở mức 81.740 vào thứ Hai (6/4), theo cơ quan chức năng nước này thông báo.  

Cập nhật dịch virus corona trên thế giới ngày 7/4: Mỹ ghi nhận thêm gần 30.000 ca Covid-19 mới, Indonesia là nước có số ca tử vong cao nhất khu vực  - Ảnh 3.

Nhân viên đi cùng hành khách bên ngoài một cơ sở tập trung để sàng lọc và đăng kí gần Sân bay Quốc tế ở Bắc Kinh. (Ảnh:Thomas Peter / Reuters)

Nhật Bản cũng đang lên kế hoạch hoàn thiện gói kích thích khổng lồ trị giá 108 nghìn tỉ yên (tương đương 990 tỷ USD) - bằng 20% sản lượng kinh tế của Nhật Bản - để giảm bớt tác động nặng nề của đại dịch đối với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 7 giờ tối (theo giờ địa phương), sau khi tìm kiếm lời khuyên chính thức về việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ một nhóm chuyên gia.

Tokyo đã chứng kiến các ca nhiễm Covid-19 tăng hơn gấp đôi lên tới 1.116 trong tuần qua, chiếm số lượng bệnh nhân cao nhất trong cả nước. Trên toàn quốc, các trường hợp Covid-19 đã vượt qua 4.000 ca với 93 người chết vào thứ Hai (6/4).

Theo Yonhap, Hàn Quốc đã báo cáo ít hơn 50 trường hợp mới nhiễm Covi-19 vào thứ Ba (7/4), đây là ngày thứ hai liên tiếp nước này ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 trong ngày thấp dưới 50. Và trong 3 tuần trở lại đây có số ca nhiễm ở mức 100 được nghi nhận trong ngày.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc hiện là 10.331, trong đó có 192 ca tử vong và 6.694 người được chữa khỏi, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Indonesia ghi nhận 218 ca nhiễm mới, đây là mức tăng lớn nhất hàng ngày trong các trường hợp nhiễm Covid-19 mới vào thứ Hai (6/4). Một hiệp hội y tế ở nước này cho biết đã có 24 bác sĩ đã chết sau khi nhiễm virus.

Hiện số ca Covid-19 ở Indonesia là 2.491, trong đó có 209 trường hợp tử vong được xác nhận. Hiện Indonesia là nước có số người tử vong cao nhất ở châu Á ngoài Trung Quốc.

Philippines vào thứ Hai (6/4) đã báo cáo thêm 11 trường hợp tử vong và 414 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong một bản tin, Bộ Y tế nước này cho biết tổng số ca tử vong ở Philippines đã lên tới 163 và các trường hợp đã tăng lên 3.660, trong khi 73 bệnh nhân đã hồi phục.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết có thể kéo dài việc phong tỏa hơn một nửa dân số của đất nước trên đảo chính của mình cho đến ngày 30/4 để ngăn chặn sự bùng phát của Covid-19.

Ngày 6/, ông Duterte cho biết đang cân nhắc điều chỉnh ngân sách 4,1 nghìn tỷ peso (115,90 tỷ đô la Mỹ) trong năm nay để phân bổ cho việc ứng phó với virus, vì khoảng 200 tỷ peso dành cho người nghèo gia đình sẽ không đủ.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.