Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới ngày 4/4: Số ca nhiễm tại Pháp vượt Trung Quốc, Malaysia phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan đến 40.000 người

Số ca nhiễm tại Pháp hôm nay đã vượt qua Trung Quốc. Trong khi đó, tại khu vực châu Á, Nhật Bản tăng kỉ lục số ca nhiễm mới, Malaysia phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan đến 40.000 người.

Mỹ ghi nhận hơn 7.000 ca tử vong, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang

Theo AFP, Mỹ hôm nay ghi nhận 7.403 người chết trong số 277.522 ca nhiễm virus corona. Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với số ca nhiễm cao hơn Italy và Tây Ban Nha, hai vùng dịch lớn tiếp theo, cộng lại.

New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nhất từ dịch Covid-19. Thống đốc Andrew Cuomo tuyên bố New York rơi vào khủng hoảng và kêu gọi giúp đỡ bang.

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới ngày 4/4: Số ca nhiễm tại Pháp vượt Trung Quốc, Malaysia phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan đến 40.000 người - Ảnh 1.

Số liệu cập nhật đến 17h ngày 4/4. (Nguồn: Bộ Y tế)

Giới chức y tế khuyến cáo dân Mỹ đeo khẩu trang ở nơi công cộng để ngăn chặn dịch bệnh phát tán, song Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đây là việc tự nguyện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 3/4 cho biết, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) kêu gọi mọi người che mặt bằng khăn quàng cổ hoặc khẩu trang vải, để dành khẩu trang y tế cho các y bác sĩ.

"Việc này là tự nguyện. Bạn không bắt buộc phải làm điều này và tôi chọn không làm, một số người có thể muốn làm điều đó và không sao cả", Trump nói và khẳng định ông sẽ không đeo khẩu trang khi gặp các lãnh đạo nước ngoài.

Ca nhiễm mới ở Italy giảm nhẹ

Theo Reuters, Italy hôm nay thông báo ghi nhận thêm là 4.585 ca nhiễm mới, giảm nhẹ so với hôm trước, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 119.827 ca, trong đó có 14.681 ca tử vong. 

Đây là ngày thứ 5 liên tiếp số ca nhiễm mới tại Italy nằm trong khoảng 4.000 - 4.800. Với số liệu mới, số ca nhiễm ở Italy đã vượt Tây Ban Nha, trở lại vị trí vùng dịch lớn thứ hai thế giới.

28.7414 người nhiễm tại Italy được điều trị tại bệnh viện, 4.068 người trong tình trạng nguy kịch, 52.579 người cách li tại nhà và 19.758 người đã hồi phục. Lombardy là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất với 47.520 ca nhiễm, trong đó 8.311 người chết và 13.020 người đã hồi phục.

Tây Ban Nha giảm số ca tử vong

Theo Reuters, Tây Ban Nha hôm nay ghi nhận thêm 7.134 ca nhiễm và 850 ca tử vong mới - mức tăng thấp hơn ngày hôm trước, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại quốc gia này lần lượt là 119.199 người nhiễm và 11.198 người chết. Tây Ban Nha là vùng dịch lớn thứ hai ở châu Âu và là vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới. 

Chính phủ Tây Ban Nha đã có nhiều biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh như áp lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 14/3 đến 11/4, bất chấp thiệt hại nặng nề với nền kinh tế.   

Số ca nhiễm tại Pháp vượt Trung Quốc

Theo Reuters, Pháp hôm nay ghi nhận tổng số người nhiễm ở nước này lên hơn 82.165, vượt qua Trung Quốc và là vùng dịch lớn thứ 5 trên thế giới, sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy và Đức. 

Số người chết ở nước này cũng tăng 61%, lên 6.507, chỉ trong vòng hai ngày, sau khi đã gộp thống kê từ các viện dưỡng lão. Bộ trưởng Y tế Pháp Jerome Salomon cho hay vẫn còn quá sớm để nói về đỉnh dịch.

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới ngày 4/4: Số ca nhiễm tại Pháp vượt Trung Quốc, Malaysia phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan đến 40.000 người - Ảnh 2.

Nhân viên y tế chờ đưa bệnh nhân nhiễm Covid-19 lên tàu cao tốc TGV tại nhà ga ở Strasbourg, Pháp. (Ảnh: Reuters)

Pháp đã áp lệnh phong tỏa từ giữa tháng 3 trong nỗ lực ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Giới chức nhiều lần cảnh báo các biện pháp kiểm soát đại dịch cần thời gian để mang lại hiệu quả.  

Hầu hết các ca nhiễm mới tại Trung Quốc là "ngoại nhập"

Theo Reuters, Trung Quốc đại lục hôm nay ghi nhận 19 ca mới, gồm 18 ca ngoại nhập cùng một ca ở Hồ Bắc, và 4 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và ca tử vong lên lần lượt 81.639 và 3.326. Họ cũng công bố thêm 64 người nhiễm không có triệu chứng.

Từ 1/4, Trung Quốc bắt đầu công bố ca nhiễm không triệu chứng trong thống kê hàng ngày. Tổng số người không có triệu chứng đang được theo dõi y tế là 1.030, bao gồm 729 người ở Hồ Bắc.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết nước này nước này đang đối mặt với nguy cơ gia tăng mạnh số ca nhiễm từ nước ngoài vào. Chính phủ đề nghị người dân cả nước tiếp tục các nỗ lực phòng bệnh trong các cộng đồng, nơi làm việc và hộ gia đình. 

Hàn Quốc ghi nhận thêm 94 ca nhiễm mới

Theo Yonhap, Hàn Quốc ghi nhận 94 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 10.156 và đánh dấu ngày thứ 23 số ca nhiễm mới từ 100 trở xuống. Hàn Quốc cũng báo cáo thêm 3 ca tử vong, nâng số ca tử vong lên 177, với hơn một nửa nạn nhân trên 80 tuổi và có bệnh lí nền. 

Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỉ lục 

Theo Japan Times, Nhật Bản hôm nay ghi nhận thêm 357 trường hợp nhiễm virus corona trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 3.113. Trong đó, 89 trường hợp được xác nhận ở Tokyo, tâm dịch Covid-19 của cả nước với 773 ca nhiễm.

Đây là lần đầu tiên nước này ghi nhận hơn 300 ca nhiễm mới chỉ trong vòng một ngày. 89 trường hợp được xác nhận ở Tokyo, tâm dịch Covid-19 của cả nước với 773 ca nhiễm. Nhật Bản cùng ngày cũng ghi nhận thêm 6 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong trên toàn quốc lên 80.

Ngày càng nhiều quan chức kêu gọi Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để ngăn chặn dịch bệnh trước khi quá muộn. Chính quyền thủ đô Tokyo kêu gọi mọi người tích cực ở nhà để ngăn chặn lây lan dịch bệnh. 

Singapore có ca tử vong thứ 6

Theo Channel New Asia, Singapore ghi nhận trường hợp tử vong thứ 6. Theo Bộ Y tế nước này, bệnh nhân là thường trú nhân, 88 tuổi sống ở Singapore và không có lịch sử đi lại đến những nơi có dịch. Tuy nhiên, ông có bệnh tim, thận, ung thư và đái tháo đường. Cho đến nay, Singapore có 1.114 ca nhiễm Covid-19 và 6 ca tử vong. Tổng số ca hồi phục là 282.

Để đối phó với dịch bệnh, Singapore đưa ra các biện pháp "cách biệt cộng đồng" nghiêm ngặt hơn bao gồm cấm khách du lịch từ mọi quốc gia ngày 23/3, đóng cửa quán bar và địa điểm vui chơi ban đêm ngày 27/3. 

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới ngày 4/4: Số ca nhiễm tại Pháp vượt Trung Quốc, Malaysia phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan đến 40.000 người - Ảnh 3.

Kệ hàng tại một siêu thị ở Singapore gần như trống trơn sau tuyên bố tăng cường các biện pháp ngăn chặn Covid-19 hôm 3/4. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, hạn chế tụ tập trên 10 người, phạt các cá nhân hoặc nhà hàng không tuân thủ yêu cầu giữ khoảng cách 1 m. Người dân được khuyến khích ở nhà và chỉ ra ngoài để mua nhu yếu phẩm.

Philippines ghi nhận 76 ca nhiễm mới

Theo Reuters, Bộ Y tế Philippines ngày 4/4 cho biết nước này có thêm 76 ca nhiễm virus corona mới và 8 trường hợp tử vong mới. Cho đến nay, Philippines có tổng cộng 3.094 ca nhiễm virus và 144 người tử vong. 

Indonesia vẫn là vùng chết chóc nhất khu vực Đông Nam Á

Theo Reuters, Indonesia xác nhận thêm 10 trường hợp tử vong mới và 106 trường hợp nhiễm virus corona mới trong ngày 4/4. 

Tổng số trường hợp nhiễm virus corona của Indonesia là 2.092 trường hợp và tổng số người tử vong là 191 người. Indonesia vẫn là vùng chết chóc nhất khu vực Đông Nam Á

Malaysia phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan đến 40.000 người

Theo báo Straits Times, cảnh sát Malaysia phát hiện 40.000 người liên quan đến một chuỗi lây bệnh virus corona, trong đó, trong đó có 11.000 người tham dự sự kiện tôn giáo của nhóm Hồi giáo Tablighi Jamaat tại giáo đường Sri Petaling cuối tháng 2.

Cảnh sát cho biết đã xác định được các tổ chức và cá nhân có nguy cơ lây lan cao nhất và yêu cầu những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao có mặt để xét nghiệm y tế.

Trong ngày 4/4, Malaysia ghi nhận thêm 150 trường hợp dương tính với virus corona mới và 4 trường hợp tử vong. Tổng số ca nhiễm và tử vong ở Malaysia lần lượt là 3.483 ca và 57 trường hợp.

Ấn Độ cảnh báo có thể kéo dài lệnh phong tỏa

Theo Times of India, tính đến ngày 4/4, số ca nhiễm bệnh ở Ấn Độ là 3.082 trường hợp, trong đó có 86 ca tử vong. 

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới ngày 4/4: Số ca nhiễm tại Pháp vượt Trung Quốc, Malaysia phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan đến 40.000 người - Ảnh 4.

Người dân Ấn Độ chen chúc lên xe bus ở ngoại ô New Delhi để về quê sau lệnh phong toả. (Ảnh: Reuters)

Tại Ấn Độ, chính quyền một số bang như Maharashtra với thủ phủ là thành phố Mumbai thậm chí còn siết chặt các biện hạn chế về di chuyển và cảnh báo lệnh phong tỏa có thể được gia hạn để kiểm soát dịch bệnh. Theo dự kiến, 3 tuần phong tỏa của Ấn Độ sẽ kết thúc vào ngày 14/4.

Thái Lan ghi nhận thêm 89 ca nhiễm mới

Theo Bangkok Post, Tái Lan hôm nay ghi nhận thêm 89 ca nhiễm và một trường hợp tử vong, nâng tổng số người nhiễm và người chết trên cả nước lên lần lượt 2.067 và 20. Thủ đô Bangkok hiện đang là tâm dịch của cả nước với 980 ca nhiễm bệnh.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.