Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới ngày 5/4: Số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch tại Italy lần đầu giảm, Tây Ban Nha trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới

Hôm nay, số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch tại Italy lần đầu giảm. Trong khi đó, Anh ghi nhận số ca tử vong mới cao kỉ lục và Trung Quốc tăng trở lại số ca nhiễm mới.

Hơn 1.200 ca tử vong trong một ngày ở Mỹ

Theo Reuters, Mỹ ghi nhận hơn 1.200 ca tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số người chết lên 8.452 trong số 311.637 ca nhiễm. Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới. 

Tốc độ gia tăng các ca tử vong tại bang New York, tâm dịch của Mỹ, ở mức kỉ lục, với hơn 600 người chết chỉ trong 24 giờ, nâng tổng số người chết ở bang này lên 3.565. Một số bang chứng kiến số ca nhiễm tăng cao trong một ngày, như Louisiana ghi nhận 2.199 ca nhiễm mới và New Jersey báo cáo thêm 4.331 ca.

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới ngày 5/4: Số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch tại Italy lần đầu giảm, Trung Quốc tăng trở lại số ca nhiễm mới - Ảnh 1.

Số liệu cập nhất đến 16h50 ngày 5/4. (Nguồn: Bộ Y tế)

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 4/4 cho biết, ông vừa nhận được "tin tốt lành" là 1.000 máy thở do nhiều công ty Trung Quốc quyên góp đã hạ cánh an toàn xuống sân bay New York. Cộng thêm 140 máy thở do bang Oregon cho mượn, New York sẽ có thêm 1.140 máy thở, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt tại bang này.

Số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch tại Italy lần đầu giảm

Theo AFP, tổng số ca nhiễm ở nước này hôm nay tăng lên 124.632 người. Thêm 681 người chết tại Italy, thấp hơn so với 760 người chết hôm trước đó và là mức tăng hàng ngày thấp nhất trong hai tuần qua. Tuy vậy, tổng số người chết ở nước này đến nay là 15.362, cao nhất thế giới.

Đặc biệt, lần đầu tiên kể từ khi Covid-19 bùng phát, Italy báo cáo số bệnh nhân nguy kịch cần điều trị tích cực đã giảm từ 4.068 người xuống còn 3.994 người. Giới chức y tế nhận định đây là dấu mốc quan trọng cho phép các bệnh viện "lấy hơi" sau thời gian dài dồn sức đối phó với Covid-19.

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới ngày 5/4: Số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch tại Italy lần đầu giảm, Trung Quốc tăng trở lại số ca nhiễm mới - Ảnh 2.

Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm virus corona tại Bergamo, Italy ngày 3/4. (Ảnh: AFP)

Tuy nhiên, các quan chức Italy kêu gọi dân chúng tiếp tục tuân thủ lệnh phong tỏa do tình hình trong nước chưa trở lại bình thường. Chính quyền vùng Lombardy, tâm dịch tại Italy, tiếp tục yêu cầu dân chúng che miệng và mũi khi ra đường.

Tây Ban Nha trở lại là vùng dịch lớn thứ hai thế giới

Theo Reuters, Tây Ban Nha hôm nay ghi nhận tổng số nhiễm và tử vong lên lần lượt là 130.759 và 12.418. Nước này trở thành vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Số người đã hồi phục tại Tây Ban Nha là 34.219, tăng 3.706.

Một số chuyên gia dự đoán dịch Covid-19 tại Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn chững lại. Tuy nhiên, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez quyết định kéo dài "lệnh báo động toàn quốc" đến nửa đêm 25/4 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bất chấp những thiệt hại lớn về kinh tế.

Anh ghi nhận số ca tử vong mới cao kỉ lục

Theo Reuters, Anh ghi nhận thêm 708 người chết, mức tăng cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca tử vong lên 4.313. Anh đã làm xét nghiệm cho 183.190 người, phát hiện thêm 3.735 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm lên 41.903. 

Giám đốc y tế của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) Stephen Powis cảnh báo số người chết tại Anh sẽ tiếp tục tăng trong "một vài tuần nữa". Các cố vấn y tế chính phủ dự đoán Anh khó có thể nới lỏng phong tỏa tới ít nhất cuối tháng 5 do tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp. 

Trung Quốc tăng trở lại số ca nhiễm virus corona 

Theo Reuters, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 5/4 cho biết, ghi nhận thêm 30 ca nhiễm mới, trong đó 25 ca nhiễm là "ngoại nhập" và 5 ca nội địa. Tổng cộng 697 ca nhiễm ngoại nhập đã được ghi nhận, 18 ca trong tình trạng nguy kịch.

Trung Quốc đại lục đến nay có tổng cộng 81.669 ca nhiễm và 3.329 ca tử vong, chủ yếu ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Số ca nhiễm không có triệu chứng được theo dõi y tế tại Trung Quốc đại lục là 1.024, tăng 47 ca trong 24 giờ qua, trong đó gồm 16 ca ngoại nhập.

Nỗ lực dập tắt “ổ dịch” ở Trung Quốc đại lục đang trở nên khó khăn hơn khi số ca nhiễm ngoại nhập và cả trong nước đang tăng trở lại.

Hàn Quốc thông báo thêm 175 ca nhiễm mới

Theo Yonhap, Hàn Quốc thông báo ghi nhận thêm 175 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm lên 10.237, trong đó 183 người chết. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết hơn nửa số ca tử vong là bệnh nhân trên 80 tuổi.

Hàn Quốc đã thắt chặt biện pháp kiểm soát người nhập cảnh và yêu cầu họ cách li bắt buộc tại nhà hoặc cơ sở do chính phủ chỉ định. Giới chức Hàn Quốc quyết định kéo dài các biện pháp cách biệt cộng đồng đến ngày 19/4 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Thủ đô Tokyo, Nhật Bản ghi nhận ca nhiễm trong ngày cao kỉ lục

Theo đài NHK, hơn 130 ca nhiễm mới được ghi nhận ở Tokyo, Nhật Bản trong ngày 5/4. Đây là số ca dương tính với virus corona ghi nhận trong ngày cao nhất ở thủ đô của Nhật. Tổng số ca nhiễm tại Tokyo đã vượt mốc 1.000. Hiện tại, Nhật Bản ghi nhận tổng số ca nhiễm bệnh và ca tử vong lần lượt là 3.139 và 77. 

Chính quyền thành phố Tokyo hối thúc mạnh mẽ người dân ở nhà để tránh lây lan dịch bệnh. Thống đốc Yuriko Koike xuất hiện trong chương trình tin tức sáng 5/4 và lặp lại lời kêu gọi của bà tới cư dân, tránh ra ngoài không cần thiết và nhấn mạnh rằng "cuộc sống đang bị đe dọa".

Số ca nhiễm mới tại khu vực Đông Nam Á tiếp tục tăng

Theo New York Times, Bộ Y tế Malaysia ngày 5/4 cho biết đã ghi nhận thêm 179 ca nhiễm virus corona mới ở nước này, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.662, trong đó có 61 người chết. Trong số ca nhiễm mới, có tới 37 ca liên quan tới ca trở về từ Italy.

Tại Philippines, số ca nhiễm đã tăng lên 3.246 người sau khi có thêm 152 ca nhiễm mới. Tổng số ca tử vong cũng tăng lên 152 người. 

Theo The Jakarta Post, Indonesia là quốc gia có số ca tử vong cao nhất khu vực với 198 ca, tăng 10 ca so với hôm trước. Tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 2.273 ca, số bệnh nhân bình phục cũng tăng lên 164 ca. 

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới ngày 5/4: Số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch tại Italy lần đầu giảm, Trung Quốc tăng trở lại số ca nhiễm mới - Ảnh 3.

Nhân viên khử trùng nhà thờ Hồi giáo ở Jakarta. (Ảnh: AAP)

Theo Bangkok Post, ngày 5/ 4, Cơ quan y tế Thái Lan ghi nhận thêm 102 ca nhiễm virus corona mới và 3 ca tử vong mới. Như vậy, tổng số ca nhiễm ở Thái Lan đến nay là 2.169 trường hợp và 23 ca tử vong.

Theo Straits Times, Singapore hôm nay ghi nhận thêm 75 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại quốc gia này lên 1.189 ca, trong đó có 6 ca tử vong. 

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.