Cập nhật tình hình virus corona hôm nay 22/3: Việt Nam thêm 19 ca nhiễm mới, 3 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 2

Tình hình virus corona tại Việt Nam hôm nay 22/3, bệnh nhân số 17 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 hai lần liên tiếp.

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi corona tại Việt Nam

Tính đến 22h hôm nay, nước ta ghi nhận thêm 19 ca nhiễm mới (từ bệnh nhân 95 đến bệnh nhân 113), như vậy tổng số người mắc Covid-19 ở nước ta đã nâng lên là 113 người, trong đó đã có 17 người được chữa khỏi và xuất viện, chưa có ca tử vong nào.

Đáng chú ý, hôm nay nước ta có thêm một bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần liên tiếp với Covid-19 là bệnh nhân số 17. Như vậy đến thời điểm này đã có 3 bệnh nhân 2 lần xét nghiệm âm tính với Covid-19 là bệnh nhân số 17, 24 và 27. Có 7 bệnh nhân đã cho kết quả âm tính 1 lần đó là bệnh nhân số  25, 32, 59, 72, 2 bệnh nhân nước ngoài đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và 1 bệnh nhân người Anh đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Tới 16h ngày hôm nay (22/3), tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 6.948 người; 196 trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách li. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li): 36.050 người.

Cập nhật tình hình virus corona hôm nay 22/3: Việt Nam đã có 3 bệnh nhân xét nghiệm âm tính với Covid-19 hai lần liên tiếp - Ảnh 1.

Thông báo khẩn của Bộ Y tế về các chuyến bay có người mắc Covid-19 (Nguồn: Bộ Y tế)

Tình hình dịch virus corona trên thế giới

Cập nhật tình hình virus corona hôm nay 22/3: Việt Nam đã có 3 bệnh nhân xét nghiệm âm tính với Covid-19 hai lần liên tiếp - Ảnh 2.

(Ảnh: Irishtimes)

Tính tới 19h tối hôm nay (22/3), tổng số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới tiếp tục tăng lên thành 315.121 người, trong đó có 13.582 người tử vong. 

Những quốc gia có số người tử vong cao hàng đầu gồm: Trung Quốc: 3.261 ca; Italy: 4.825 ca; Iran: 1.556 ca; Tây Ban Nha: 1.725 ca; Pháp: 562 ca; Hàn Quốc: 104 ca; Mỹ 348 ca; Anh: 233 ca; Hà Lan: 136 ca; Đức: 93 ca.

Trong ngày hôm nay chưa có thêm đất nước nào ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, tổng số đất nước và vùng lãnh thổ có người nhiễm Covid-19 hiện nay là 188.

Như vậy, so với 7h15 sáng cùng ngày, số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã tăng lên thêm 8.444 ca, và có thêm 565 ca tử vong. Đáng chú ý, sau 4 ngày liên tiếp số ca nhiễm mới tăng mạnh, ngày hôm qua số ca nhiễm được ghi nhận đã giảm nhẹ khoảng 5% so với ngày trước đó.

Tổng số ca hồi phục trên thế giới đã tăng lên 95.890 ca (tăng thêm 1.092 ca so với 7h15 sáng nay). Gần 1 tuần qua, số ca được chữa khỏi trên thế giới tăng khá mạnh so với trước đó, trung bình mỗi ngày có gần 3.200 bệnh nhân được bình phục và xuất viện trên thế giới.

Cụ thể trong 12 giờ qua diễn biến dịch bệnh ở các đất nước nổi bật như sau:

Tây Ban Nha có thêm 3.076 ca nhiễm mới và 347 ca tử vong, số ca nhiễm tăng thêm mỗi ngày ở đất nước này đã tăng mạnh trong 4 ngày vùa qua (18/3 - 21/3), trung bình hơn 3.400 ca/ ngày và chưa có dấu hiệu giảm. 

Iran ghi nhận thêm 1.028 ca nhiễm mới và 129 ca tử vong, đáng chú ý số ca nhiễm được ghi nhận vào ngày hôm qua đã đạt dưới 1.000 (cụ thể là 966 ca) sau 9 ngày liên tiếp trên 1.000 ca, và số ca tử vong ghi nhận ngày hôm qua cũng đã giảm mạnh sau khi tăng 12 ngày liên tiếp, cụ thể là chỉ 132 ca tử vong, giảm gần 20% so với ngày trước đó. Nhìn chung, dịch bệnh ở Iran đang có những dấu hiệu tích cực hơn, đặc biệt 100% số bệnh nhân đang điều trị đều có sức khoẻ ổn định.

Các đất nước khác đáng chú ý là Mỹ có thêm 1.004 ca nhiễm mới và 32 ca tử vong; Đức có thêm 765 ca nhiễm mới và 9 ca tử vong; Hàn Quốc có thêm 98 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong.

Trung Quốc

Hôm nay, Trung Quốc ghi nhận thêm 46 ca nhiễm mới và 6 ca tử vong, và có thêm tới 700 bệnh nhân được chữa khỏi. Như vậy đã có 89% số bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở đây được chữa khỏi và xuất viện, hiện chỉ còn điều trị 5.353 ca.

Loại thuốc sốt rét đang gây sốt trên thị trường vì thông tin trị Covid-19 có thể gây tử vong cho người dùng chỉ với 2 gram

Chloroquine - loại thuốc được Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả là có thể điều trị Covid-19, được các chuyên gia y tế khuyến cáo có thể gây tử vong với liều lượng chỉ 2 gram từ kinh nghiêm sử dụng trước đó của Trung Quốc. 

Chủ tịch Thừa Thiên - Huế: Sẵn sàng phương án đón tối thiểu 5.000 người từ nước ngoài về cách li

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị các địa phương chuẩn bị phương án sử dụng nhiều công trình làm nơi cách li tập trung, sẵn sàng với phương án tối thiểu đón khoảng 5.000 người.

Danh sách 22 đơn vị Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định mắc Covid-19

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ngày 21/3 đã kí quyết định 1282/QĐ-BYT ban hành về việc hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm Covid-19.

Hơn 2.100 người Việt từ vùng dịch về Hà Nội

Theo lịch bay, khoảng 2.348 hành khách đến từ vùng dịch châu Âu, châu Á sẽ về Hà Nội trong ngày hôm nay (22/3), trong đó có 2.146 khách là người Việt.

Nhiều chung cư cao cấp ở TP HCM được phong tỏa

Khu B tòa nhà T4 của chung cư Masteri Thảo Điền, khu A1 chung cư Gold View, khu A tòa Central 2 thuộc Vinhomes Central Park, M-One Nam Sài Gòn và The Ascent được phong tỏa.

'Trong bất luận tình huống nào, Quân đội cũng sẵn sàng đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19'

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn cho biết, tính đến 6h sáng nay, số người cách li tập trung trong doanh trại quân đội là 34.734 người (17.910 người đã hết cách li và 16.538 người đang cách li). 

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.