Cập nhật tình hình virus corona hôm nay 26/3: Số ca hồi phục trên thế giới tăng mạnh, Việt Nam đã có 26 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 1

Tình hình virus corona tại Việt Nam hôm nay 26/3, nước ta đã có 26 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi corona tại Việt Nam

Tnh đến 7h20 sáng hôm nay 26/3, cả nước ta đã có 148 người nhiễm Covid-19, trong đó có 17 bệnh nhân được chữa khỏi và chưa có ca tử vong nào.

Thông tin 14 ca nhiễm được ghi nhận tối qua như sau:

- Bệnh nhân 148: nam, 58 tuổi, quốc tịch Pháp thường trú ở Đống Đa, Hà Nội, là du khách từ Pháp đến Việt Nam ngày 12/03/2020 trên chuyến bay VN0018.

- Bệnh nhân 147: nam, 19 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội, là du học sinh từ Anh, đáp chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines về Nội Bài ngày 21/03/2020.

- Bệnh nhân 146: nữ, 17 tuổi ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An, đi từ Thái Lan về ngày 20/03/2020, trước đó có tiếp xúc gần với ca dương tính xác định tại Đà Nẵng.

- Bệnh nhân 145: nam, 34 tuổi trú quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân đáp chuyến bay VN0050 của Hãng hàng không VietnamAirlines, số ghế 28A, về tới sân bay Cần Thơ ngày 22/3/2020.

- Bệnh nhân 144: nam, 22 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay của Vietnam Airlines VN0050 ngày 22/3/2020.

- Bệnh nhân 143: nữ, 58 tuổi, quốc tịch Nam Phi thường trú quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Từ Hoa Kỳ, quá cảnh tại Đài Loan và về tới Việt Nam ngày 21/3/2020 trên chuyến bay số hiệu BR395.

- Bệnh nhân 142: nam, 26 tuổi ở huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh, là du học sinh tại Hoa Kỳ. Bệnh nhân từ Hoa Kỳ và về tới Việt Nam ngày 10/3/2020 trên chuyến bay có số hiệu BR395.

- Bệnh nhân 141: bác sỹ, 29 tuổi, làm việc tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, bị lây khi thao tác thiết lập máy thở cho Bệnh nhân 28, phơi nhiễm cùng ngày với một bác sĩ khác là Bệnh nhân 116.

- Bệnh nhân 140: nam, 21 tuổi ở Tây Hồ, Hà Nội, là du học sinh từ Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 21/03/2020 trên chuyến bay VN0054.

- Bệnh nhân 139: nữ, 24 tuổi ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 21/03/2020 trên chuyến bay VN0054.

- Bệnh nhân 138: nam, 23 tuổi ởĐống Đa, Hà Nội, là học sinh từ Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 21/03/2020 trên chuyến bay VN0054.

- Bệnh nhân 137: nam, 36 tuổi ở Yên Thành, Nghệ An, là du khách từ Đức, nhập cảnh về Nội Bài ngày 15/03/2020.

- Bệnh nhân 136: nữ, 23 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là học sinh từ Mỹ, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16/02/2020.

- Bệnh nhân 135: nữ 27 tuổi (địa chỉ của bố mẹ ở quận Lê Chân, TP.Hải Phòng). Ngày 19/3/2020 bệnh nhân khởi hành từ Copenhagen, Đan Mạch, quá cảnh tại Doha và Bangkok, nhập cảnh Việt Nam ngày 21/3/2020 trên chuyến bay số hiệu PG947.

Trong số ca bệnh nhân đang điều trị, có 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung; 26 bệnh nhân khác cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19; 7 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 2.

Tới 6h sáng nay 26/3, tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 9.786 người; 1.643 trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách li. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li): 44.955 người.

Cập nhật tình hình virus corona hôm nay 26/3: Số ca hồi phục trên thế giới tăng mạnh, Việt Nam đã có 26 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 1 - Ảnh 1.

Thông báo khẩn của Bộ Y tế về các chuyến bay có người mắc Covid-19 (Nguồn: Bộ Y tế).

Tình hình dịch virus corona trên thế giới

Tính tới 7h20 sáng hôm nay (26/3), tổng số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới tiếp tục tăng lên thành 468.577 người, trong đó có 21.185 người tử vong.

Như vậy, trong 12 giờ qua, số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã tăng lên thêm 33.723 ca, và có thêm 1.578 ca tử vong.

Tổng số ca hồi phục trên thế giới đã tăng mạnh lên 113.817 ca (tăng thêm 1.961 ca sau 12 giờ). Đáng chú ý, số ca hồi phục ghi nhận thêm mỗi ngày trên thế giới đã tăng mạnh trong 2 ngày vừa qua, từ chỉ trung bình 3.500 ca mỗi ngày (20/3  - 23/3) lên gần gấp đôi là 6.810 ca ngày 24/3.

Tiếp tục có thêm 1 đất nước ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, nâng tổng số đất nước và vùng lãnh thổ có người nhiễm Covid-19 lên con số 198.

Những quốc gia có số người tử vong cao hàng đầu gồm: Italy: 7.503 ca, Tây Ban Nha: 3.647 ca, Trung Quốc: 3.281 ca, Iran: 2.077 ca, Pháp: 1.331 ca, Mỹ: 935 ca, Anh: 465 ca. Như vậy tổng số ca tử vong tại Tây Ban Nha đã vượt Trung Quốc.

Tổng số ca nhiễm ở các đất nước/ vùng lãnh thổ đã cao hơn gấp 5 lần Trung Quốc. Tính tới thời điểm này, tổng số ca nhiễm ở Italy đạt gần 75.000 ca, Mỹ 65.000 ca, Tây Ban Nha  gần 50.000 ca, Đức gần 40.000 ca, Iran và Pháp đều hơn 25.000 ca.

Diễn biến dịch bệnh ở các đất nước nổi bật trong 12 giờ qua như sau:

Mỹ tiếp tục ghi nhận số lượng lớn ca nhiễm mới là 10.834 ca nhiễm mới và 151 ca tử vong, như vậy trong 4 ngày liên tiếp vừa qua (22/3 - 25/3), mỗi ngày đất nước này ghi nhận thêm trung bình hơn 10.000 ca nhiễm.

Italy có thêm 5.210 ca nhiễm mới và 683 ca tử vong, như vậy số ca nhiễm ghi nhận thêm mỗi ngày ở Italy đã có xu hướng giảm so với ngày đỉnh điểm là hơn 6.500 ca nhiễm ngày 21/3 xuống còn dưới 5.500 ca mỗi ngày.

Đức có thêm 3.314 ca nhiễm mới và 34 ca tử vong, số ca nhiễm ghi nhận mỗi ngày ở Đức cũng tăng đột biến trong 2 ngày gần đây, cụ thể trung bình 4.000 ca mỗi ngày, tăng gần gấp đôi so với những ngày trước đó.

Các đất nước khác đáng chú ý là Pháp ghi nhận thêm 2.929 ca nhiễm mới và 231 ca tử vong,Tây Ban Nha có thêm 1.905 ca nhiễm mới và 213 ca tử vong

Trung Quốc

Đêm qua Trung Quốc không có thêm ca nhiễm mới hay tử vong nào. Như vậy đã có 90% số bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở đây được chữa khỏi và xuất viện, hiện chỉ còn điều trị 4.287 ca. 

Tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc hiện tại chỉ còn chiếm 17% tổng số ca nhiễm của cả thế giới.

Bệnh nhân số 6 mắc Covid-19 ở Đà Nẵng: 130 người cùng chuyến bay có xét nghiệm âm tính

Tất cả những người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 6 mắc Covid-19 ở TP Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với Covid-19.

TP HCM: Lên kịch bản cung cấp miễn phí 186.000 suất ăn/ngày

Sở Công Thương TP HCM vừa báo cáo về diễn biến cung-cầu hàng hóa thiết yếu và các giải pháp ứng phó khẩn cấp đối với dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Sân bay Nội Bài dừng đón người Việt Nam về nước

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng không, yêu cầu tạm dừng vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam trên các chuyến bay quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội). 



 

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.