Cầu thủ gốc Việt tuyên bố sẽ cùng Campuchia đánh bại Việt Nam

Keo Sokpheng, cầu thủ Campuchia gốc Việt rất tự tin tuyên bố sẽ cùng đội tuyển nước này đánh bại Việt Nam ngay tại Hàng Đẫy ở lượt cuối bảng A AFF Suzuki Cup 2018.
cau thu goc viet tuyen bo se cung campuchia danh bai viet nam
Keo Sokpheng ăn mừng bàn thắng đầu tiên của mình tại AFF Suzuki Cup. (Nguồn: AFF)

Tiền đạo này được sinh ra tại Campuchia, có bố là người Hoa gốc Việt, mẹ sinh ra và lớn lên tại Tây Ninh. Cầu thủ sinh năm 1992 này sống tại Việt Nam đến hết lớp 9 nên có thể nói thông thạo cả tiếng Việt và tiếng Khmer.

"Chúng tôi đã chơi tốt ở trận đấu ở trận đấu với Lào. Tôi rất phấn khích và vui mừng. Toàn đội cần tiếp tục làm việc chăm chỉ để giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo gặp Việt Nam," Keo Sokpheng phát biểu trước báo giới.

"Tôi đã ghi bàn thắng quan trọng ở trận đấu với Lào. Ngoài bàn thắng đầu tiên của tôi ở AFF Suzuki Cup, tôi cũng đã ghi nhiều bàn khác cho đội tuyển Campuchia." Keo Sokpheng chính là người đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cho Campuchia trước Lào cách đây 3 ngày - chiến thắng đầu tiên của đội bóng này tại giải đấu kể từ Tiger Cup 2002.

Sau ba trận đã đấu, Campuchia mới chỉ giành được 3 điểm và đã sớm phải chia tay AFF Suzuki Cup 2018, nhưng không vì thế họ dễ dàng buông xuôi ở trận đấu với Việt Nam tại Hàng Đẫy vào ngày mai (24/11).

Trái ngược với Campuchia, Việt Nam có 7 điểm và chỉ cần hòa là sẽ giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Park Hang-seo đang rất quyết tâm thắng đậm Campuchia để chiếm ngôi đầu bảng A.

cau thu goc viet tuyen bo se cung campuchia danh bai viet nam Lịch thi đấu, bảng xếp hạng AFF Cup 2018 lượt cuối cùng vòng bảng

Cập nhật lịch thi đấu AFF Cup 2018, bảng xếp hạng AFF Cup 2018 lượt cuối cùng vòng bảng.

cau thu goc viet tuyen bo se cung campuchia danh bai viet nam Kết quả Campuchia vs Lào, vòng bảng AFF Cup 2018: Thắp lên hi vọng

Kết quả Campuchia vs Lào (18h30, 20/11): Trên sân nhà, Campuchia có trận đấu không mang nhiều ý nghĩa về điểm số, nhưng mang đậm ...

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.