Anh xem xét phong tỏa một phần London để ngăn dịch Covid-19

CNN đưa tin, chính phủ Anh đang xem xét khả năng phong tỏa một phần thủ đô London để ngăn chặn sự lây lan của virus corona trong bối cảnh lo ngại người dân không chú ý đến việc phải ở trong nhà.

Các cuộc thảo luận đã được tổ chức tại phố Downing về việc hạn chế đi lại trong và ngoài thành phố, bao gồm đóng cửa một phần mạng lưới giao thông công cộng của London và cách thức thi hành biện pháp đó.

Chính phủ Anh xem xét phong tỏa một phần London - Ảnh 1.

Một số tuyến tàu điện ngầm tại London đã bị tạm dừng hoạt động (Ảnh: Reuters).

Phố Downing từ chối bình luận về chi tiết cụ thể hoặc thời gian phong tỏa, nhấn mạnh chính phủ Anh sẽ làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Các nhà khoa học tin rằng, virus corona có khả năng lây lan mạnh hơn ở London so với phần còn lại của Vương quốc Anh và có những lo ngại về việc người dân không theo khuyến cáo ở nhà làm việc, không đến quán bar, nhà hàng và các địa điểm công cộng khác.

Khi được hỏi về vấn đề pháp lí liên quan đến việc phong tỏa trong cuộc họp báo thường ngày về dịch Covid-19, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết: "Chúng ta sống ở vùng đất tự do, như bạn biết, và đó là một trong những điểm tuyệt vời và chúng tôi không có xu hướng áp đặt việc hạn chế đó đối với người dân ở đất nước này. Nhưng tôi phải nói với bạn rằng, chúng tôi sẽ không loại trừ điều gì và chắc chắn sẽ xem xét đưa ra các biện pháp nhanh chóng hơn khi cần thiết."

Các câu hỏi về các biện pháp nghiêm ngặt hơn đối với London bắt đầu nổ ra sau khi Bộ trưởng của Scotland, Nicola Sturgeon đưa ra vấn đề này trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư. Là nhà lãnh đạo chính trị ở Scotland, Sturgeon là thành viên của các cuộc thảo luận về dịch Covid-19 ở Anh.

Theo nguồn tin của CNN, nếu các biện pháp quyết liệt được đưa ra, người dân London sẽ được thông báo trước đó để tiến hành các thỏa thuận cá nhân. Ở Pháp, người dân phải đối mặt với án phạt nếu họ không thể giải thích lí do phải ra khỏi nhà.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Tư, thủ tướng Johnson cho biết, tất cả các trường học ở Anh sẽ đóng cửa vào cuối tuần và các kì thi dự kiến vào mùa hè sẽ không diễn ra.

Vương quốc Anh đã phải đối mặt với sự chỉ trích từ các quốc gia khác về việc vẫn chưa đủ cứng rắn trong các biện pháp chống lại đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, các quan chức Anh đã tuyên bố nhiều lần, họ sẽ chuyển sang một kế hoạch theo giai đoạn. Vương quốc Anh sẽ làm "điều đúng đắn vào đúng thời điểm", ông Johnson nói.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.