Chủ tịch quận 2 than khó xử công trình chiếm bờ sông Sài Gòn

Chủ tịch UBND quận 2 cho biết đã tháo dỡ 2 hạng mục công trình vi phạm; tuy nhiên, việc xử lí các công trình khác còn gặp vướng mắc.

Trao đổi với Zing.vn về tình trạng lấn chiếm bờ sông Sài Gòn đoạn qua địa phận phường Thảo Điền, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2 (TP HCM), cho biết sau khi nhận được phản ánh, ông đã trực tiếp dẫn đoàn đi khảo sát và UBND phường cũng đã có báo cáo cụ thể về hiện trạng.

Theo ông Hưng, UBND quận 2 đã cưỡng chế hạng mục hồ bơi nằm sát sông thuộc dự án Thảo Điền Sapphire của Công ty cổ phần TDS. Công ty này đã chấp hành việc tháo dỡ và trả lại hiện trạng bờ sông.

Chủ tịch quận 2 than khó xử công trình chiếm bờ sông Sài Gòn - Ảnh 1.

Hai nhà hàng của Công ty TNHH Làng Thảo Điền ở số 1/197 và 2/197 Nguyễn Văn Hưởng nằm sát bờ sông, hai bên hẻm. (Ảnh: Lê Quân).

Ngoài ra, 2 nhà hàng lấn chiếm bờ sông của Công ty TNHH Làng Thảo Điền tại hẻm 197 Nguyễn Văn Hưởng đã bị tháo dỡ các phần vi phạm theo đề nghị. UBND quận 2 cũng yêu cầu chủ dự án làm vệ sinh, dọn dẹp con hẻm để người dân có thể tiếp cận sát bờ sông.

Chủ tịch UBND quận 2 thông tin thêm, qua báo cáo của UBND phường Thảo Điền, hầu hết công trình, dự án tại Thảo Điền đã được cấp đất trước khi có quy định về quản hành lang bờ sông năm 2004. Điều này khiến việc xử còn gặp vướng mắc.

"UBND quận 2 sẽ tiếp tục rà soát các công trình còn lại và đợi UBND phường Thảo Điền báo cáo về giấy phép xây dựng các công trình để tổng hợp, ghép bản đồ, xác minh công trình nào vi phạm", ông Hưng cho hay.

Trước đó, trao đổi với Zing.vn bên lề họp HĐND ngày 7/12, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh quan điểm của thành phố là phải bảo vệ cảnh quan bờ sông trước hiện trạng lấn chiếm hành lang bờ sông Sài Gòn đoạn qua địa phận phường Thảo Điền.

Ông Phong cho biết sau khi nhận được phản ánh từ báo chí, ông đã yêu cầu Sở Xây dựng cần rà soát tổng thể những công trình vi phạm tại khu vực này. Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP HCM cũng yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc lập quy hoạch một tuyến đường ven sông thông suốt, không ngắt quãng.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.