Chuyến bay thứ hai chở 140 hành khách từ Hàn Quốc về đến Vân Đồn

Lúc 20h40 tối 1/3, sân bay Vân Đồn đón chuyến bay từ Hàn Quốc số hiệu VN415 của hãng hàng không Vietnam Airlines chở theo 140 khách, trong đó có 13 khách nước ngoài gồm 12 người Hàn Quốc, 1 người Nhật Bản.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết, qui trình đón tiếp hành khách từ vùng dịch đã được sân bay Vân Đồn cùng các lực lượng chức năng thực hiện theo đúng qui chuẩn an toàn đã được thiết lập.

Sau khi các chuyến bay hạ cánh, mọi thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch, khử trùng… đều được thực hiện bên ngoài nhà ga để hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm và đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động chung của sân bay.

Kiểm dịch y tế quốc tế cũng đã phối hợp với các lực lượng liên quan tại sân bay tổ chức cho hành khách khai báo y tế trên máy bay, thông báo trước tới hành khách trước về việc bố trí khu vực riêng để tiến hành kiểm soát xuất nhập cảnh và giám sát tại sân bay, cũng như việc tất cả hành khách sẽ phải cách li tập trung 14 ngày theo qui định. Các lực lượng khác đảm bảo triển khai thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch… tại sân bay nhanh nhất cho hành khách.

Toàn bộ hành khách từ chuyến bay này sau khi hoàn tất các thủ tục đã được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đón bằng xe quân sự và tổ chức cách li tại các cơ sở theo kế hoạch của Quân khu 3. Theo đó, người nước ngoài tới Việt Nam từ Hàn Quốc được bố trí địa điểm cách li, ăn nghỉ tại TP Cẩm Phả và Hạ Long theo qui định của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Sân bay Vân Đồn đón chuyến bay trong đêm chở 140 hành khách từ Hàn Quốc về - Ảnh 1.

Dự kiến ngày 2/3, sân bay Vân Đồn tiếp tục đón 3 chuyến bay về từ Hàn Quốc. Trong đó 2 chuyến của hãng hàng không Vietjet và 1 chuyến của Vietnam Airlines. Trong ảnh, hành khách sau khi xuống máy bay Airbus A321-211 được làm thủ tục, kiểm tra y tế trước khi đưa đến điểm cách li.

Trước đó khoảng 15h20 chiều cùng ngày, chiếc máy bay Airbus A321-211 chở 229 hành khách (trong đó có 4 người nước ngoài) khởi hành lúc 11h5' ngày 1/3 từ sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc và đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn.

Dự kiến ngày 2/3, sân bay Vân Đồn tiếp tục đón 3 chuyến bay về từ Hàn Quốc. Trong đó 2 chuyến của hãng hàng không Vietjet và 1 chuyến của Vietnam Airlines.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, đây không phải lần đầu tiên sân bay Vân Đồn đón các chuyến bay về từ vùng dịch Covid-19. Qui trình đón các chuyến bay này tuân thủ nghiêm ngặt các qui định của kiểm dịch quốc tế, được dư luận cả nước đánh giá cao. 

Ngay sau khi nhận được thông tin về việc đón các chuyến bay từ Hàn Quốc, ban lãnh đạo sân bay đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ, nhân viên trực khai thác 24/24h để trong trường hợp có chuyến bay đột xuất về từ Hàn Quốc thì sân bay đều có thể đáp ứng 100% nhân lực, vật lực.

Do đã có kinh nghiệm từ việc đón các chuyến bay từ vùng dịch Trung Quốc nên các lực lượng chức năng tại sân bay đã phối hợp nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh, an toàn cho hành khách và cả sân bay. 

Trước đó, chiều 26/2, Bộ GTVT đã yêu cầu Cục hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không, các chuyến bay từ vùng có dịch của Hàn Quốc sẽ bắt buộc phải hạ cánh tại 3 sân bay gồm Vân Đồn (Quảng Ninh), Phù Cát (Bình Định), Cần Thơ (TP Cần Thơ) và phải bảo đảm tuân thủ các qui trình, qui định về phòng chống lây lan dịch bệnh qua đường hàng không.

Nhằm bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, ngay từ đầu tháng 2, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh cùng với sân bay Vân Đồn đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và thống nhất qui trình đón tiếp người Việt Nam về từ vùng dịch. 

Sân bay Vân Đồn đã trang bị sẵn máy đo thân nhiệt đạt tiêu chuẩn quốc tế để phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, tiến hành kiểm soát thân nhiệt của cả hành khách từ các chuyến bay quốc nội. Ngoài ra, sân bay còn cung cấp miễn phí khẩu trang y tế tiệt trùng 4 lớp cho hành khách, tiến hành khử trùng toàn bộ khu vực nhà ga sau mỗi chuyến bay. 

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.