‘Cò’ đất Đà Nẵng bạo gan dùng nhiều chiêu trò thao túng giá ngất ngưỡng

“Cò” đất không chỉ làm giả quyết định của Chủ tịch TP Đà Nẵng mà con tung tin thành lập huyện mới, sáp nhập một thị xã của Quảng Nam vào Đà Nẵng để đẩy giá đất lên cao hưởng lợi.

Đủ chiêu trò thổi giá đất Đà Nẵng

Đầu tháng 11/2018, trên mạng xã hội Facebook lan truyền văn bản Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ kí đồng ý chủ trương xây cầu nối từ khu đô thị Nam Cầu Tuyên Sơn (quận Ngũ Hành Sơn) sang khu đô thị sinh thái Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ).

Văn bản đề ban hành vào ngày 31/10/2018 có nội dung: "Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cầu nối từ đường Bùi Tá Hán sang khu đô thị sinh thái Hòa Xuân. 

Phê duyệt hình thức đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách TP và các nguồn vốn hợp pháp khác. Giao Sở KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, GTVT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp, chỉ đạo tiến hành việc xây dựng cầu nêu trên đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành".

‘Cò’ đất Đà Nẵng bạo gan dùng nhiều chiêu trò thao túng giá ngất ngưỡng - Ảnh 1.

Văn bản giả mạo xây cầu nối từ khu đô thị Nam Cầu Tuyên Sơn (quận Ngũ Hành Sơn) sang khu đô thị sinh thái Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) đã làm đất Hòa Xuân cao ngất ngưỡng. (Ảnh: Văn Luận).

Văn phòng UBND TP Đà Nẵng sau đó lên tiếng xác nhận đó là văn bản giả mạo để thổi giá đất hai quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ. Tuy nhiên khi văn bản giả mạo này tung ra, "cò" đất đã thổi giá đất hai quận trên cao ngất ngưỡng.

Cụ thể, những lô đất ở khu đô thị sinh thái Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) giao dịch ban đầu vài trăm triệu đến 1 tỉ đồng/lô đã "nhảy ngựa" lên 4-5 tỉ đồng/lô giúp "cò" đất hốt đậm.

Những tưởng việc "cò" đất chỉ bạo gan một lần đến vậy thì dừng lại. Nào ngờ, ngày 6/3 vừa qua, trên mạng xã hội Facebook lại xôn xao việc một tài khoản loan tin Đà Nẵng sắp tách huyện Hòa Vang thành lập huyện mới tên Hiếu Đức.

Thông tin này còn cho biết cụ thể thời gian thành lập quận mới là cuối năm 2019, bao gồm 4 xã Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Phong và Hòa Tiến của huyện Hòa Vang. Tài khoản này còn viết kèm theo thông tin sở hữu 100 lô đất muốn bán giá 4-5 tỉ đồng/lô.

Trước việc loan nhanh thông tin tách huyện mới, chiều 7/3, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng phát đi văn bản bác bỏ việc thành lập quận mới tên Hiếu Đức.

‘Cò’ đất Đà Nẵng bạo gan dùng nhiều chiêu trò thao túng giá ngất ngưỡng - Ảnh 2.

Tin giả "cò" đất loan trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình).

Theo ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, căn cứ quy định tại Nghị quyết số 121/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của UBTVQH về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, huyện Hòa Vang chưa đảm bảo các điều kiện, tiêu chí để chia tách thành 2 đơn vị hành chính.

Sự việc loan tin thành lập huyện mới mới chỉ nóng 2 ngày trước thì ngày hôm nay 9/3, trên mạng xã hội lại loan tin sẽ sáp nhập thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vào Đà Nẵng.

Trao đổi với chúng tôi sáng 9/3, ông Trần Úc – Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn lên tiếng bác bỏ: "Hoàn toàn không có chủ trương lẫn định hướng sáp nhập thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vào TP Đà Nẵng. Đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cẩn trọng trong việc giao dịch, mua bán nhà đất".

Thời gian qua, tại thị xã Điện Bàn nhiều dự bán đất động sản lớn ven biển mở ra, hút rất đông người là "cò" đến mua đi bán lại.

Từ những khu đất ruộng giá rẻ vài chục triệu, thông tin phân lô, bán nền với quảng cáo chạy khắp website, diễn đàn, hội mua bán đã nâng giá đất lên 500 triệu đồng đến 1-2 tỉ đồng/lô.

Giá đất cao ngất ngưỡng, "cò" đất làm hợp đồng ảo, câu kết giả người đi mua người bán để tiếp tục đẩy giá cao lên.

‘Cò’ đất Đà Nẵng bạo gan dùng nhiều chiêu trò thao túng giá ngất ngưỡng - Ảnh 3.

Tin đồn việc sáp nhập thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vào Đà Nẵng với mục đích đẩy giá đất vùng ven thị xã này với Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Luận).

Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lí tin giả nhằm thao túng giá đất

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, lãnh đạo đã có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc xác minh, xử lí đối tượng tung tin đồn tách huyện Hòa Vang thành lập huyện mới.

Việc tung tin đồn này nhằm thao túng, đẩy giá nhà đất ở các xã huyện Hòa Vang lên cao nhằm hưởng lợi bất chính; gây mất an ninh trật tự, đời sống xã hội.

Trước đó ngày 7/3, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang có công văn giao UBND 11 xã thông tin, tuyên truyền cho người dân cần phải thận trọng trong việc mua bán đất. 

Theo công văn, hiện nay tình hình mua bán đất trên địa bàn huyện Hòa Vang đang diễn ra rất sôi động. Giới "cò" đất đang dùng nhiều chiêu trò đẩy giá đất lên cao bất thường để trục lợi.

Người dân không nên vì lợi nhuận trước mắt mà bản hết đất nông nghiệp và đất ở vì sau này sẽ không có đất để sản xuất, không có đất để cho con, cháu làm nhà ở, ảnh hưởng đến tình hình an sinh xã hội, ổn định cuộc sống lâu dài...

UBND huyện Hòa Vang yêu cầu các lãnh đạo địa phương thông báo rộng rãi để người dân nắm bắt rõ tình hình "sốt" đất ảo trên địa bàn huyện. Tránh tình trạng bị "sập bẫy" nhóm "cò" đất gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của cá nhân, gia đình.

Vụ treo quảng cáo cá độ trung tâm Đà Nẵng: "Công ty Kim Ngân ADV treo chui"Vụ treo quảng cáo cá độ trung tâm Đà Nẵng: 'Công ty Kim Ngân ADV treo chui' Đà Nẵng: Chủ tịch huyện khuyên người dân đừng bán đất vì lợi nhuận trước mắt, sau này con cháu không chỗ ởĐà Nẵng: Chủ tịch huyện khuyên người dân đừng bán đất vì lợi nhuận trước mắt, sau này con cháu không chỗ ở
chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.