Cô gái bị đánh trong quán bánh xèo: Nhất định không nhận phong bì và lời xin lỗi

Chị Như không chấp nhận lời xin lỗi của cha con anh Nguyễn Trần Vĩnh Khang – người đánh chị trong quán bánh xèo.

Cô gái bị đánh không chấp nhận lời xin lỗi

Như đã đưa tin, tối 8/4, chị Trần Thị Quỳnh Như (32 tuổi) cùng người thân đến quán bánh xèo H.Đ số 302 Phạm Cự Lượng (An Hải Đông, quận Sơn Trà) để ăn.

Trong lúc lấy bánh xèo, Nguyễn Trần Vĩnh Khang (SN 1996, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và chị Như xảy ra mâu thuẫn. Khang sau đó đấm liên tiếp vào mặt chị Như khiến chị nhập viện trong tình trạng mắt phải sưng tím, gãy răng cửa, 3 răng khác bị sứt mẻ, mặt bầm, chấn thương sống mũi.

Công an quận Sơn Trà đã đưa chị Như đi giám định pháp y để có căn cứ khởi tố vụ án như chị đã làm đơn. Tuy nhiên hiện chưa có kết quả pháp y.

co gai bi danh trong quan banh xeo nhat dinh khong nhan phong bi va loi xin loi
Chị Như nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Hiện nay chị Như đang nằm điều trị tại Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Chị Như cho biết, khi chị nằm viện, ông Nguyễn Hữu Chỉnh, cha của Khang có đến thăm chị, gửi lời xin lỗi và đưa 1 phong bì. Tuy nhiên chị và chồng đều không chấp nhận lời xin lỗi, cũng không nhận phong bì.

“Lần sau đó cha của Khang tiếp tục dẫn Khang qua thăm tôi, có xin lỗi tôi nhưng tôi và chồng cũng không chấp nhận. Khang có đưa tôi 1 phong bì nhưng tôi cũng không lấy. Chẳng lẽ đánh người ta bị tổn thương vùng mắt và tinh thần chỉ cần một câu xin lỗi là xong hay sao?”, chị Như nói.

Về việc nhiều người nói chị Như nói “hỗn” nên bị Khang đánh, chị Như phủ nhận.

“Tôi mong các nhà báo biết rõ sự việc rồi hãy cho đăng bài, đừng theo một phía thì sẽ sai lệch thông tin không chính xác, ảnh hưởng đến danh dự tôi. Không thể muốn đánh ai thì đánh, đánh rồi nói họ hỗn mới đánh, không thể xâm hại cơ thể người khác vì miếng bánh xèo được”, chị Như nói.

Chị Như khẳng định sẽ theo đến cùng vụ việc, yêu cầu Công an xử lý đúng pháp luật.

Anh Huỳnh Bá Huy, chồng chị Như khẳng định, những lời nói của vợ anh đều đúng sự thật. Lúc ông Chỉnh và Khang vào thăm 2 lần, anh là người bên cạnh vợ nên chứng kiến và hiểu vụ việc. Gia đình không nhận bất cứ quà cáp, tiền bạc gì từ gia đình Khang.

"Gia đình tôi sẽ theo đuổi đến cùng vụ việc, trắng đen rõ ràng, phải xử lý nghiêm hành vi của người đánh vợ tôi", anh Huy nói.

Chờ có kết quả giám định sẽ xem xét khởi tố vụ án

Theo điều tra ban đầu Công an xác định, tối 8/4, Khang cùng bạn gái đi ăn trong quán bánh xèo H.Đ số 302 Phạm Cự Lượng (An Hải Đông, quận Sơn Trà).

Do quán đông khách nên Khang và bạn gái chờ trong 30 phút vẫn chưa có bánh xèo đưa lên bàn mình.

co gai bi danh trong quan banh xeo nhat dinh khong nhan phong bi va loi xin loi
Quán bánh xèo nơi chị Như và Khang mâu thuẫn dẫn đến việc chị Như bị đánh.

Chị Như và em dâu vào sau ngồi bàn bên cạnh và tự đi ra chỗ đổ bánh xèo lấy vào bàn mình ăn. Thấy vậy nên người bạn gái của Khang phản ứng với người phục vụ quán rằng bàn mình vào trước sao chưa có, bàn bên cạnh vào sau lại được ăn trước.

Lúc này Như và phía bạn gái của Khang mâu thuẫn, có lời qua tiếng lại. Bất ngờ Khang lao vào đấm, đá chị Như nhiều phát.

Chị Như nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, bầm tím ở vùng mặt như gãy răng cửa, mẻ ba răng khác, dập nhãn cầu phải, gãy xương hốc mũi.

Theo Công an quận Sơn Trà, quan điểm của cơ quan điều tra, hành vi của Khang chỉ là thiếu kiềm chế được khi bị xúc phạm và không mang tính chất côn đồ.

Công an đã đưa chị Như đi đi giám định thương tật theo yêu cầu, việc có khởi tố vụ án hay không phải chờ kết quả giám định thương tật mới xem xét.

co gai bi danh trong quan banh xeo nhat dinh khong nhan phong bi va loi xin loi Nóng trong ngày: Cô gái bị đánh không nhận tiền, thầy giáo nghỉ dạy không lý do

Ngày 14/4, cô gái bị đánh tại quán bánh xèo ở Đà Nẵng ngày 8/4 cho biết chị nhất định không nhận lời xin lỗi ...

co gai bi danh trong quan banh xeo nhat dinh khong nhan phong bi va loi xin loi Vụ giành ăn bánh xèo bị đánh: Cô gái được Công an đưa đi giám định thương tích

Công an quận Sơn Trà đã trưng cầu giám định thương tích chị Trần Thị Quỳnh Như để có kết quả xử lý đối với ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.