Có nên mua Huawei Mate 30 Pro thời điểm này?

Trong sự kiện ra mắt Huawei Watch GT 2, Huawei Mate 30 Pro được thông tin sẽ mở bán trong thời gian tới. Người dùng có nên mua sản phẩm này tại thời điểm này được xem là vấn đề quan tâm khi Huawei Mate 30 hiện không thể sử dụng các dịch vụ của Google.

Điện thoại Huawei Mate 30 Pro được mở bán tại Việt Nam

Tròn một tháng kể từ khi bộ đôi điện thoại Huawei Mate 30 Pro/Mate 30 được nhà sản xuất Trung Quốc chính thức giới thiệu đến công chúng. Bộ đôi flagship này được đánh giá là một đối thủ đáng gờm của các siêu phẩm tên tuổi khác như iPhone 11 Pro hay Galaxy Note 10.

Huawei Mate 30 Pro được trang bị những công nghệ mới nhất hiện nay như hệ thống quét khuôn mặt 3D, cảm biến cử chỉ cho phép điều khiển bằng cách vẫy tay và lối thiết kế màn hình vát cong "thác nước" tuyệt đẹp.

Co-nen-mua-dien-thoai-Huawei-Mate-30-Pro-tai-Viet-Nam-1

Bộ đôi flagship này được đánh giá là một đối thủ đáng gờm của các siêu phẩm tên tuổi khác như iPhone 11 Pro hay Galaxy Note 10. (Ảnh: Halo Nguyen).

Không những thế, máy còn sở hữu cụm 4 camera hợp tác với Leica, trong đó 2 camera độ phân giải lớn 40MP gồm 1 góc thường, một góc siêu rộng, camera tele 8MP zoom 30X và camera 3D ToF.

Ngoài ra, siêu phẩm này còn được trang bị con chip Kirin 990 được sản xuất trên tiến trình 7nm, hỗ trợ băng tần 5G, viên pin 4.500 mAh với công nghệ sạc nhanh SuperCharge 40W, sạc nhanh không dây SuperWirelessCharge 27W.

Với thông số cấu hình "khủng", đủ sức đè bẹp bất cứ đối thủ nào, tuy nhiên, đến nay Trung Quốc vẫn là thị trường duy nhất Mate 30 Pro được bán ra. 

Thiếu hụt các ứng dụng và dịch vụ Google vì lệnh cấm của Mỹ là nguyên nhân chính khiến chiếc smartphone này chưa được mở bán tại các thị trường quốc tế khác.

Co-nen-mua-dien-thoai-Huawei-Mate-30-Pro-tai-Viet-Nam-2

Điện thoại Huawei Mate 30 Pro được mở bán tại Việt Nam. (Ảnh: Halo Nguyen).

Thế nhưng, khá bất ngờ trong cuối buổi lễ ra mắt chiếc đồng hồ thông minh Huawei Watch GT2, Huawei đã cho biết, hãng sẽ mở bán model Mate 30 Series tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Giá bán và nhà phân phối của Mate 30 vẫn chưa được công bố. Hiện tại, Huawei mới chỉ cho phép người dùng đăng kí nhận trước thông tin sản phẩm, chưa rõ Mate 30 sẽ xuất hiện tại Việt Nam theo hình thức nào.

Có nên mua Huawei Mate 30 Pro trong thời điểm hiện tại?

Hiện Huawei Mate 30 Pro đang được cài sẵn EMUI 10, tùy biến trên nền tảng Android 10 nhưng do không được Google cấp phép nên các dịch vụ Google như Google Play Store, Gmail hay YouTube,... sẽ không thể hoạt động được.

Để khắc phục những hạn chế về phần mềm, Huawei sẽ bắt đầu triển khai các dịch vụ của riêng mình (HMS/Huawei Mobile Services), tương tự như dịch vụ của Google, trên phạm vi toàn cầu.

Co-nen-mua-dien-thoai-Huawei-Mate-30-Pro-tai-Viet-Nam-3

Huawei sẽ bắt đầu triển khai các dịch vụ của riêng mình (HMS/Huawei Mobile Services), tương tự như dịch vụ của Google. (Ảnh: Android Police).

Các dịch vụ trong kho ứng dụng AppGallery của Huawei đã được triển khai tại thị trường Trung Quốc trong nhiều năm trước đó, nơi mà các dịch vụ của Google đã bị "cấm cửa" và có một hệ sinh thái ứng dụng nội địa thay thế phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, hiện tại các ứng dụng phổ biến như Facebook, Messenger,... các tựa game quen thuộc như PUBG, Liên quân Mobile,... vẫn chưa có mặt trong kho ứng dụng trên Huawei Mate 30 Pro.

Trước đó, trang tin Android Central nhận định, hệ sinh thái Huawei, dựa trên HMS sẽ khó có thể cạnh tranh lại được với Google và Apple, ít nhất là trong thời gian ngắn. Và rõ ràng, trong thời điểm hiện tại, Huawei Mate 30 Pro vẫn chưa sẵn sàng cho thị trường toàn cầu.

Một giải pháp khác đó là người dùng có thể "cài lậu" các ứng dụng của Google. Trên các diễn đàn mạng xã hội, những chiếc điện thoại Mate 30 xách tay đang được rao bán rầm rộ với lời quảng cáo "cài full được dịch vụ Google". Tìm kiếm trên Google các hướng dẫn cài đặt,

Co-nen-mua-dien-thoai-Huawei-Mate-30-Pro-tai-Viet-Nam-4

Một giải pháp khác đó là người dùng có thể "cài lậu" các ứng dụng của Google. (Ảnh: Android Police).

Theo những người bán, Android là một hệ điều hành mở, do đó có rất nhiều cách "lách luật" để cài đặt ứng dụng Google lên điện thoại. Đi cùng với đó, người dùng cũng sẽ phải chấp nhận những rủi ro về bảo mật, mã độc, malware, virus hay backdoor... đi kèm với những chiếc điện thoại như thế.

Do đó, Huawei Mate 30 Pro có thể là chiếc điện thoại tuyệt vời với những gì mà phần cứng của nó mang lại, nhưng việc mất quyền truy cập vào các ứng dụng, dịch vụ mà gần như tất cả mọi người đều sử dụng hàng ngày, đã khiến cho Huawei Mate 30 kém hấp dẫn đi rất nhiều.

Ngoài ra, hiện đang có hàng chục triệu chiếc điện thoại Android ngoài kia cũng có phần cứng hấp dẫn và và phần mềm vẫn được hỗ trợ sẵn các dịch vụ của Google. 

Vì vậy, chẳng có cớ gì để người dùng phải chấp nhận đánh đổi sự thoải mái trong việc sử dụng điện thoại hàng ngày để mua một chiếc điện thoại có hệ điều hành "què cụt", bất tiện như Huawei Mate 30.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.