Cò vé dúi tiền, giật vé trận Việt Nam - Malaysia trên tay thương binh

Đợi thương binh mua vé xong, cò vé đứng chờ ở cuối lối đi để săn đón, đề nghị mua lại cặp vé. Thậm chí, có phe vé còn dúi tiền, giật vé trên tay thương binh.
Cò vé dúi tiền, giật vé trận Việt Nam - Malaysia trên tay thương binh - Ảnh 1.

Sáng 10/10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mở bán vé trận đấu giữa Việt Nam vs Malaysia trực tiếp cho đối tượng thương binh, bệnh binh. Hàng trăm thương binh đi xe ba gác đã đến tập trung trước cổng VFF từ sớm để xếp hàng.

Cò vé dúi tiền, giật vé trận Việt Nam - Malaysia trên tay thương binh - Ảnh 2.

Những người này trước đó đã nộp đủ hồ sơ mua vé vào chiều 9/10 và có giấy hẹn. Hồ sơ đăng kí gồm một số giấy tờ quan trọng như thẻ thương binh, giấy chứng nhận thương tật hay chứng minh nhân dân.

Cò vé dúi tiền, giật vé trận Việt Nam - Malaysia trên tay thương binh - Ảnh 3.

Đúng 9h, VFF bắt đầu mở cửa bán vé. Thương binh, bệnh binh cầm theo giấy hẹn và thẻ thương binh để được mua tối đa 2 vé cùng mệnh giá 200.000 đồng (khán đài C,D).

Cò vé dúi tiền, giật vé trận Việt Nam - Malaysia trên tay thương binh - Ảnh 4.

Trong khi đa phần xếp hàng chờ tới lượt nhận vé, nhiều người không có giấy hẹn (do không đủ hồ sơ hoặc không nộp hồ sơ) tự ý chen ngang, lớn tiếng yêu cầu phải được mua vé. Người đàn ông này (giữa) khẳng định ông ở quê xa lên Hà Nội, nếu không mua được vé sẽ không về. Lực lượng cảnh sát cơ động, công an đã có mặt để duy trì trật tự.

Cò vé dúi tiền, giật vé trận Việt Nam - Malaysia trên tay thương binh - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Hữu Bình (Quốc Oai) đã phải xếp hàng nhiều ngày mới mua được vé. Ông cho rằng có thể nhiều người đứng ngoài giả danh thương binh, bệnh binh nhằm mục đích trục lợi.

Cò vé dúi tiền, giật vé trận Việt Nam - Malaysia trên tay thương binh - Ảnh 6.

Sau khi mua được vé, những thương binh, bệnh binh sẽ có lối đi riêng ra ngoài.

Cò vé dúi tiền, giật vé trận Việt Nam - Malaysia trên tay thương binh - Ảnh 7.

Tuy nhiên, hàng loạt dân phe đã đứng chờ ở cuối lối đi để “săn đón, mời chào” thương binh bán lại vé. Thậm chí, có phe vé còn dúi tiền, giật vé trên tay thương binh. Người đàn ông này đã phải giật lại cặp vé của mình.

Cò vé dúi tiền, giật vé trận Việt Nam - Malaysia trên tay thương binh - Ảnh 8.

Trong khi đó, không ít người đã đồng ý bán lại cặp vé. Khi được hỏi về lí do, những người này cho biết có việc bận không thể đi được hoặc nhà ở tỉnh, nếu xem sẽ về rất muộn.

Cò vé dúi tiền, giật vé trận Việt Nam - Malaysia trên tay thương binh - Ảnh 9.

Theo khảo sát, một cặp vé mệnh giá 200.000 đồng được bán tại chợ đen với giá 1,6 triệu đồng, tăng 4 lần so với giá niêm yết từ VFF. Càng sát giờ đội tuyển Việt Nam thi đấu, giá vé dự kiến còn tăng. Như vậy, với mỗi cặp vé mua lại được từ thương binh, bệnh binh, nếu bán, dân phe sẽ lời khoảng 400.000-500.000 đồng.

Cò vé dúi tiền, giật vé trận Việt Nam - Malaysia trên tay thương binh - Ảnh 10.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ bảng G Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra lúc 20h ngày 10/10 tại sân Mỹ Đình, trực tiếp trên Zing.vn.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Lộ diện nhà đầu tư Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 hơn 72.000 tỷ đồng
Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 được đầu tư bởi Bất động sản An Phú. Doanh nghiệp này thành lập vào tháng 9/2025 với vốn điều lệ ban đầu 800 tỷ đồng, đến nay đã tăng vốn lên 13.700 tỷ đồng.