Còn gần 700 container thanh long, mít, xoài, linh kiện điện tử chưa xuất qua được Trung Quốc

Tiến độ thông quan ở các cửa khẩu biên giới phía Bắc chậm hơn rất nhiều so với trước, khiến gần 700 xe nông sản chủ yếu là thanh long, dưa hấu… đang tồn, chờ thông quan.

Theo số liệu cập nhật của Bộ Công Thương, tính đến 12h ngày 23/2, tại các cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, tồn gần 700 xe nông sản, hàng hóa, phần lớn là thanh long, mít, xoài, linh kiện điện tử…

Còn gần 700 container nông sản chưa xuất qua được Trung Quốc - Ảnh 1.

Gần 700 container nông sản chưa xuất qua được Trung Quốc. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Cụ thể, tại Lạng Sơn, cửa khẩu Hữu Nghị còn tồn đến 365 xe nông sản (mít, thanh long, xoài, nhãn, ớt...) và linh kiện điện tử. Cửa khẩu Tân Thanh dù thông quan trở lại từ ngày 20/2, song vẫn còn tồn 107 xe nông sản, chủ yếu là thanh long, dưa hấu, đang chờ làm thủ tục xuất khẩu.

Ngoài ra, ghi nhận cho thấy cửa khẩu Cốc Nam còn tồn 11 xe hàng, cửa khẩu Chi Ma còn tồn 3 xe hàng. Tại Lào Cai, lượng xe hàng tồn ít hơn Lạng Sơn, hiện chỉ khoảng 200 xe chờ xuất đi.

Cục Xuất nhập khẩu lí giải tại cửa khẩu Tân Thanh, nguyên nhân xuất khẩu chậm, hàng tồn nhiều là do lực lượng bốc xếp phía Trung Quốc rất ít, vì đang phòng chống dịch. Thêm nữa, tại Tân Thanh hiện chưa khôi phục hình thức trao đổi cư dân biên giới.

Trước đó, ngày 22/2, Ban quản lí Khu kinh tế cửa khẩu đã trao đổi với phía Trung Quốc, thống nhất thông quan từ 7-19h hàng ngày, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, dự kiến có thể còn kéo dài, Bộ Công Thương nhận định các lô hàng nông sản, trái cây của Việt Nam dù có thể được làm thủ tục thông quan xuất khẩu, nhưng tiến độ đã và đang chậm hơn rất nhiều so với thời gian trước, do phải thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Để giảm thiểu tối đa những nguy cơ, tác động tiêu cực, Bộ cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phối hợp, chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương khẩn trương rà soát, thống kê cụ thể, chi tiết sản lượng từng loại hàng nông sản, trái cây đã, đang và sắp thu hoạch, tiêu chuẩn chất lượng, năng lực cạnh tranh của các loại hàng hóa trên.

Động thái này nhằm đánh giá khả năng và xây dựng kế hoạch chuyển hướng tiêu thụ cho các loại hàng nông sản, trái cây Việt.

Thống kê của Cục Xuất nhập khẩu cho thấy tính đến ngày 23/2, số lượng xe hàng đã xuất ở các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh và Hà Giang lần lượt là 184, 1122, 27 và 2 xe. 

Tại Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, lực lượng chức năng cũng ghi nhận tổng số lượng xe hàng nhập được là 410 xe.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.