Cộng đồng Audiophile – Khởi nguồn sự sống của âm thanh Hi End

Những Audiophile thường thầm lặng, không quá phô trương. Họ chơi âm thanh Hi-End với niềm đam mê và tâm huyết của mình. Chính vì thế, khi tiếp xúc để thực hiện bài viết, các Audiophile chỉ có một yêu cầu là không tiết lộ danh tính.

Audiophile - Đỉnh cao âm thanh Hi End không thể nói bằng lời

Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, tưởng chừng thuật ngữ "dân chơi Hi-End" đã dần mai một. Nhưng thực tế, giới công nghệ vẫn còn đó những tín đồ của âm thanh Hi End đỉnh cao, thường được nhắc đến thông qua tên gọi Audiophile.

Thiết bị âm thanh Hi End thường tái hiện âm nhạc một cách sống động, vượt qua không gian và thời gian, nó tồn tại nhằm đề cao sự hưởng thụ. Hi End nhằm vào chất lượng âm thanh hơn là cách thức hoạt động của sản phẩm.

cong-dong-audiophile-khoi-nguon-su-song-cua-am-thanh-hi-end

Một dàn âm thanh Hi End đúng chuẩn của một Audiophile. (Ảnh: Anh Trần).

Tuy nhiên, người làm nên sự sống động của dòng Hi-End lại chính là Audiophile. Audiophile là những tín đồ âm thanh cuồng nhiệt. Nhắc đến Audiophile là nhắc đến những con người yêu thích và niềm có đam mê bất tận đối với quá trình tái tạo âm thanh "trung thực nhất có thể".

Có nhiều người tuổi còn rất trẻ cũng đã là một Audiophile cuồng nhiệt không kém những người chơi lâu năm. Đối với họ, thăng hoa trong từng âm thanh, từng nốt nhạc là một sự hưởng thụ tuyệt vời nhất. Họ thường được gọi bằng cái tên "Tín đồ âm thanh" thay cho những thuần túy bình thường.

Tín đồ Audiophile còn là dòng chảy sự sống của công nghệ Hi-End trong thời đại công nghệ số. Là những con người mải mê theo đuổi tái tạo âm thanh "trung thực" bằng tất cả tâm huyết, dành nhiều thời gian mỗi ngày để chìm đắm trong âm nhạc, âm thanh Hi-End cho đã "cơn nghiện".

cong-dong-audiophile-khoi-nguon-su-song-cua-am-thanh-hi-end-1-3

Âm thanh Hi End được chính những Audiophile làm sống động hơn gấp bội phần. (Ảnh: Minh Định).

Tín đồ Audiophile - Cộng đồng nhỏ nhưng lớn

Audiophile không phải là những người chỉ biết hưởng thụ âm thanh mà còn nắm rất rõ từng chi tiết và tự tay thiết kế, lắp ráp từng chi tiết nhỏ cho dàn Hi-End của mình.

Như Anh P, một Audiophile chia sẻ rằng: "Nghe xong là mê luôn không có lối thoát, nó giống như ma túy tâm hồn".

Nhắc đến thú chơi Hi-End ngoài niềm đam mê âm thanh cuồng nhiệt thì không thể không nghĩ đến vấn đề kinh tế. Bởi kinh tế không dư dả thì khó để trở thành một Audiophile đúng chất với những khoản đầu tư khổng lồ.

cong-dong-audiophile-khoi-nguon-su-song-cua-am-thanh-hi-end-1

Không gian Hi End của một tín đồ Audiophile. (Ảnh: Anh Trần).

Một Audiophile mới chơi chia sẻ về dàn Hi-End đơn giản của mình gồm: Loa Avantgarde Trio, Âm ly Kondo Ongaku, Âm ly Shindo western Electric 300b, CD: playback Designs MPS5 + USB-Xbox, Cassette Nakamichi 1000 MKII… chỉ tính sơ cũng đã ngốn mất vài tỷ đồng.

Hay như anh K - Một Audiophile khác nửa đùa nửa thật nói: "Chơi Hi-End còn mệt hơn có bồ, bỏ người yêu được chứ không bỏ được Hi-End".

Thông thường khi công nghệ mới xuất hiện thì sẽ đào thải những công nghệ cũ. Nhưng đối với những công nghệ đẳng cấp như Hi-End, họ có những tín đồ của mình, không ồn ào tiếp thị nhưng có thị trường và cộng đồng đúng nghĩa cùng sức sống mạnh mẽ.

Theo tìm hiểu của người viết thì cộng đồng Audiophile vô cùng đông đảo và luôn tiếp tục có người mới gia nhập. Họ chính là những người tiếp sức và tạo nên sự sống cho dòng chảy công nghệ âm thanh Hi-End.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.