Đà Nẵng chỉ còn 1 ca nghi nhiễm corona theo dõi tại bệnh viện, chưa có ca dương tính

Theo báo cáo của Sở Y tế TP Đà Nẵng, tính đến 8h ngày 15/2, Đà Nẵng chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus​ Covid-19.

Từ 13h30' ngày 14/2 đến 8h ngày 15/2, bệnh viện Phổi cho xuất viện 2 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ do Covid-19. Chỉ còn 1 người đang theo dõi tại bệnh viện Đà Nẵng.

Tổng cộng có 110 mẫu xét nghiệm âm tính; chưa có trường hợp mẫu xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Giám sát tại cộng đồng còn 15 trường hợp. Tất cả đều có sức khỏe bình thường.

Trong ngày 14/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật giám sát 58 tàu bay với 4.951 người nhập cảnh. Trước đó, ngày 13/2, cũng có 4.810 người nhập cảnh.

Đà Nẵng chỉ còn theo dõi 1 ca nghi ngờ virus Covid-19, gần 5.000 người nhập cảnh - Ảnh 1.

TP Đà Nẵng có gần 10.000 người nhập cảnh trong hai ngày 13 và 14/2. Trong ảnh khách du lịch đi dạo bãi biển Mỹ Khê. (Ảnh tư liệu).

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố tối 14/2 đã có văn bản thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên được nghỉ đến hết tháng 2/2020.

Cụ thể, học sinh, học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố tiếp tục được nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng dịch Covid-19.

Các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT liên quan đến việc phòng dịch; giáo viên tiếp tục hướng dẫn học sinh tự ôn tập, làm bài tập trong thời gian nghỉ học.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.