Đà Nẵng đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đẩy nhanh dự án Làng Đại học 'treo' 20 năm

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sớm đẩy nhanh dự án Làng Đại học Đà Nẵng ở phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và phường Ðiện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) "treo" hơn 20 năm qua.

Ngày 24/4, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tại học Đà Nẵng chiều 23/4.

Đà Nẵng đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đẩy nhanh dự án Làng Đại học treo 20 năm - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ làm việc tại Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc này, ông Thơ đề nghị Bộ GD&ĐT thúc đẩy nhanh dự án Làng đại học Đà Nẵng, bố trí nguồn vốn để triển khai dự án đã "treo" 20 năm qua.

Theo đó, công tác lập các dự án đền bù, giải phóng mặt bằng; bố trí vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 1.000 tỉ đồng; giai đoạn 2021-2025 là 4.900 tỉ đồng.

Hiện nay, UBND TP Đà Nẵng đã chủ động bố trí đất với diện tích 22ha để triển khai xây dựng các khu tái định cư nhằm kịp thời thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho triển khai dự án Làng đại học.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tiếp thu ý kiến về dự án Làng đại học để có chỉ đạo trong thời gian tới.

Nhà dân bỏ hoang hàng loạt do Dự án Làng đại học Đà Nẵng 'treo' hơn 20 năm

Dự án Làng đại học Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 12/1997 với quy mô đào tạo khoảng 30.000 sinh viên mỗi năm. Dự án quy hoạch trên diện tích gần 287 ha thuộc phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và phường Ðiện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Đà Nẵng đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đẩy nhanh dự án Làng Đại học treo 20 năm - Ảnh 2.

Người dân xây dựng nhà cửa với mục đích để được đền bù, giải tỏa tại dự án Làng đại học nhưng chưa triển khai khiến bỏ hoang 20 năm qua. (Ảnh: Văn Luận).

Tuy nhiên, từ khi có quy hoạch đến nay đã hơn 20 năm, dự án này vẫn giậm chân tại chỗ vì nhiều nguyên nhân.

Từ năm 1997, khi nghe tin dự án Làng đại học Đà Nẵng được quy hoạch, người dân ở phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và phường Ðiện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã xây dựng nhà cửa với mục đích để được đền bù, giải tỏa. Cũng có một số nhà được xây dựng khi dự án đang quy hoạch nhưng chính quyền phát hiện không cho triển khai, xây dựng. Vì dự án "treo" đến nay hơn 20 năm nên nhà cửa ở đây chưa được đền bù, giải tỏa phải bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Hiện trạng bãi sông Liên Mạc, Thượng Cát, Phú Thượng dự kiến  xây công viên thuộc Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Cụm công viên tại các bãi sông Liên Mạc - Thượng Cát - Phú Thượng được duyệt với tổng diện tích hơn 154 ha, là dự án thành phần thuộc Nhóm 2 - các dự án đầu tư công viên cảnh quan, vui chơi giải trí trong tổng thể Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.