Nhà dân bỏ hoang hàng loạt do Dự án Làng Đại học Đà Nẵng 'treo' hơn 20 năm

Hàng trăm nhà dân xây rồi bỏ hoang khi dự án Làng Đại học Đà Nẵng ở phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và phường Ðiện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) "treo" hơn 20 năm qua.

(Video nhà dân bỏ hoang ở dự án Làng Đại học Đà Nẵng. Thực hiện: Văn Luận)

nha dan bo hoang hang loat do du an lang dai hoc da nang treo hon 20 nam
Dự án Làng Đại học Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 12/1997 với quy mô đào tạo khoảng 30.000 sinh viên mỗi năm. Dự án quy hoạch trên diện tích gần 287 ha thuộc phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và phường Ðiện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).
nha dan bo hoang hang loat do du an lang dai hoc da nang treo hon 20 nam
Tuy nhiên, từ khi có quy hoạch đến nay đã hơn 20 năm, dự án này vẫn giậm chân tại chỗ vì nhiều nguyên nhân.
nha dan bo hoang hang loat do du an lang dai hoc da nang treo hon 20 nam
Tháng 2/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về làm việc với TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo hai địa phương, Đại học Đà Nẵng việc chấm dứt quy hoạch treo, xúc tiến tái khởi động dự án. Theo khái toán sơ bộ, để khởi động dự án, tổng mức đầu tư là 8.620 tỷ đồng, trong đó, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư chiếm 3.430 tỷ đồng. Trong ảnh, nhiều hạng mục được đầu tư nhưng bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm xung quanh tại vùng quy hoạch dự án.
nha dan bo hoang hang loat do du an lang dai hoc da nang treo hon 20 nam
Từ năm 1997, khi nghe tin dự án Làng Đại học Đà Nẵng được quy hoạch, người dân ở phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và phường Ðiện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã xây dựng nhà cửa với mục đích để được đền bù, giải tỏa. Cũng có một số nhà được xây dựng khi dự án đang quy hoạch nhưng chính quyền phát hiện không cho triển khai, xây dựng. Vì dự án "treo" đến nay hơn 20 năm nên nhà cửa ở đây chưa được đề bù, giải tỏa phải bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.
nha dan bo hoang hang loat do du an lang dai hoc da nang treo hon 20 nam
Một ngôi nhà xây chưa lợp mái, để hoang quá lâu cỏ dại mọc um tùm bên ngoài không còn lối vào.
nha dan bo hoang hang loat do du an lang dai hoc da nang treo hon 20 nam
Ghi nhận của chúng tôi, tại địa phận phường Hòa Quý, hàng trăm ngôi nhà cấp 4 đã bỏ hoang, không có dân cư sinh sống. Những ngôi nhà này xây liền kề hoạch cách nhau chỉ vài chục mét.
nha dan bo hoang hang loat do du an lang dai hoc da nang treo hon 20 nam
nha dan bo hoang hang loat do du an lang dai hoc da nang treo hon 20 nam
Do nằm trong vùng quy hoạch, người dân chỉ biết chờ đợi dự án tiếp tục triển khai. Ông Hoài, người dân có nhà nằm trong vùng quy hoạch dự án Làng Đại học chia sẻ: "Mong dự án này sớm khởi động lại, có giải tỏa hay không để người dân còn biết đường tính toán. Giải tỏa thì mình đi, còn không nằm trong diện giải tỏa thì xây nhà mới. Đa số nhà bỏ hoang người dân bỏ tiền xây nhà tạm bợ nên không thể ở, chuyển đi nơi khác sống hết".
nha dan bo hoang hang loat do du an lang dai hoc da nang treo hon 20 nam
nha dan bo hoang hang loat do du an lang dai hoc da nang treo hon 20 nam
Khung cảnh hoang tàn ở những ngôi nhà bỏ hoang thuộc quy hoạch dự án Làng Đại học Đà Nẵng.
nha dan bo hoang hang loat do du an lang dai hoc da nang treo hon 20 nam
nha dan bo hoang hang loat do du an lang dai hoc da nang treo hon 20 nam
Vào tháng 6/2018, phát biểu tại buổi làm việc với các ban ngành, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nói, Dự án Làng Đại học Đà Nẵng hiện đang triển khai chậm do Đại học Đà Nẵng chưa có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị thủ tục đầu tư các dự án lớn. Ông Thơ yêu cầu Đại học Đà Nẵng chủ động, tích cực làm việc với các cơ quan Trung ương để đẩy nhanh quá trình thẩm định, phê duyệt để khởi động lại dự án.
Xem thêm: Tin tức môi trường và đô thị 24h qua
nha dan bo hoang hang loat do du an lang dai hoc da nang treo hon 20 nam
Trong thời gian chờ dự án triển khai, UBND quận Ngũ Hành Sơn tăng cường quản lý khu đất thuộc phạm vi quy hoạch của dự án, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng sau này.
nha dan bo hoang hang loat do du an lang dai hoc da nang treo hon 20 nam
Ngày 27/8 vừa qua, tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành liên quan của TP và Đại học Đà Nẵng, Phó Chủ tịch hường trực UBND TP Đà Nẵng - Đặng Việt Dũng yêu cầu thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng. Chậm nhất đến ngày 30/9 phải làm xong phương án giải phóng mặt bằng trình UBNDTP phê duyệt. Người dân nơi đây đang rất mong mỏi việc khởi động dự án Làng Đại học Đà Nẵng sẽ sớm thành hiện thực.
nha dan bo hoang hang loat do du an lang dai hoc da nang treo hon 20 nam Chủ tịch Đà Nẵng: ‘Có tình trạng dân được đền bù vẫn cản trở thi công để được đền bù thêm’

Đó là thực trạng ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nêu ra tại cuộc họp các Chủ tịch, Phó chủ tịch ...

nha dan bo hoang hang loat do du an lang dai hoc da nang treo hon 20 nam Tập đoàn Trung Thủy nói gì về tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô hiện nay?

Tập đoàn Trung Thủy đang gấp rút làm việc với các Sở ban ngành TP Đà Nẵng để đẩy nhanh tiến độ dự án Khu ...

nha dan bo hoang hang loat do du an lang dai hoc da nang treo hon 20 nam Đà Nẵng lấy ý kiến người dân để điều chỉnh dự án ven biển Nam Ô

UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã lấy ý kiến của các hộ dân sống ở làng Nam Ô về dự án khu du ...

nha dan bo hoang hang loat do du an lang dai hoc da nang treo hon 20 nam Nhóm thanh niên Hải Phòng vào Đà Nẵng cho vay lãi suất 'cắt cổ'

Ngày 7/9, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt nhóm thanh niên từ TP. Hải Phòng vào Đà Nẵng cho ...

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.