Đà Nẵng hết cách li: Xe buýt 'nằm dài' đợi chạy lại, nhiều hàng quán vẫn chưa mở dù được phép

TP Đà Nẵng đã hết cách li nhưng hoạt động vận tải các tuyến xe buýt nội đô, liên tỉnh vẫn "nằm dài" đợi chạy trở lại. Hàng quán cho phép kinh doanh nhưng người dân cũng chưa "mặn mà" mở hoạt động.
Đà Nẵng hết cách li: Xe buýt Đà Nẵng 'nằm dài' đợi chạy lại, nhiều hàng quán vẫn chưa mở dù được cho phép hoạt động - Ảnh 1.

Tối 22/4, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã kí công văn về việc tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Trong đó, tiếp tục tạm dừng hoạt động các tuyến xe buýt nội đô, liên tỉnh Đà Nẵng - Quảng Nam và Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế; xe du lịch điện, vận tải khách thủy nội địa. Ghi nhận của chúng tôi, tại khu đất trống dưới chân cầu Thuận Phước, quận Hải Châu, hàng trăm chiếc xe buýt, xe du lịch xếp hàng "nằm dài". Đây là hình ảnh người dân chưa từng chứng kiến trước khi có dịch.

Đà Nẵng hết cách li: Xe buýt Đà Nẵng 'nằm dài' đợi chạy lại, nhiều hàng quán vẫn chưa mở dù được cho phép hoạt động - Ảnh 2.

Khu vực phía Tây Cầu Rồng các tuyến đường Trưng Nữ Vương - Trần Phú - 2/9 - Nguyễn Văn Linh - Bạch Đằng vắng người đi lại trong ngày đầu hết cách li xã hội. Trước khi có dịch nơi này thường xảy ra kẹt xe khiến chính quyền có nhiều biện pháp để xử lí.

Đà Nẵng hết cách li: Xe buýt Đà Nẵng 'nằm dài' đợi chạy lại, nhiều hàng quán vẫn chưa mở dù được cho phép hoạt động - Ảnh 3.

Tại tuyến đường Bạch Đằng, trước trụ sở HĐND TP Đà Nẵng cũng vắng phương tiện lưu thông.

Đà Nẵng hết cách li: Xe buýt Đà Nẵng 'nằm dài' đợi chạy lại, nhiều hàng quán vẫn chưa mở dù được cho phép hoạt động - Ảnh 4.

Khu vực gần trung tâm Hành chính thành phố, Thành Điện Hải, khách sạn Novotel vắng lặng.

Đà Nẵng hết cách li: Xe buýt Đà Nẵng 'nằm dài' đợi chạy lại, nhiều hàng quán vẫn chưa mở dù được cho phép hoạt động - Ảnh 5.

Ven bờ sông Hàn, cơ quan chức năng vẫn chưa di dời những dây nhựa được giăng lên cảnh báo trong ngày thực hiện cách li xã hội. Người dân cũng chưa đi lại vui chơi, tập thể dục trong chiều 23/4.

Đà Nẵng hết cách li: Xe buýt Đà Nẵng 'nằm dài' đợi chạy lại, nhiều hàng quán vẫn chưa mở dù được cho phép hoạt động - Ảnh 6.

Đà Nẵng hết cách li: Xe buýt Đà Nẵng 'nằm dài' đợi chạy lại, nhiều hàng quán vẫn chưa mở dù được cho phép hoạt động - Ảnh 7.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp chạy dọc ven biển Đà Nẵng trong chiều 23/4.

Đà Nẵng hết cách li: Xe buýt Đà Nẵng 'nằm dài' đợi chạy lại, nhiều hàng quán vẫn chưa mở dù được cho phép hoạt động - Ảnh 8.

Đà Nẵng khuyến khích chủ các cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện bán mang đi, bán trực tuyến. Trong trường hợp bán tại chỗ thì phải thực hiện bố trí đảm bảo khoảng cách 2m giữa khách hàng, người phục vụ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo qui định. Tuy nhiên, nhiều cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ vẫn chưa hoạt động lại.

Đà Nẵng hết cách li: Xe buýt Đà Nẵng 'nằm dài' đợi chạy lại, nhiều hàng quán vẫn chưa mở dù được cho phép hoạt động - Ảnh 9.

Đà Nẵng hết cách li: Xe buýt Đà Nẵng 'nằm dài' đợi chạy lại, nhiều hàng quán vẫn chưa mở dù được cho phép hoạt động - Ảnh 10.

Hàng loạt tổ kinh doanh dịch vụ khu vực ven biển chưa kinh doanh trở lại khi chính quyền cho phép.

Đà Nẵng hết cách li: Xe buýt Đà Nẵng 'nằm dài' đợi chạy lại, nhiều hàng quán vẫn chưa mở dù được cho phép hoạt động - Ảnh 11.

Một cửa hàng trà sữa dừng hoạt động từ cuối tháng 3/2020 đến nay vẫn chưa hoạt động lại.

Đà Nẵng hết cách li: Xe buýt Đà Nẵng 'nằm dài' đợi chạy lại, nhiều hàng quán vẫn chưa mở dù được cho phép hoạt động - Ảnh 12.

Đà Nẵng hết cách li: Xe buýt Đà Nẵng 'nằm dài' đợi chạy lại, nhiều hàng quán vẫn chưa mở dù được cho phép hoạt động - Ảnh 13.

Một thương hiệu cà phê mở cửa ngay trong ngày 23/4 - ngày đầu tiên hết cách li, đông khách đến dùng dịch vụ. Tuy nhiên, theo trải nghiệm thực tế của chúng tôi, việc phục vụ không được tốt khi thiếu vắng nhân viên so với ngày trước khi có dịch; chưa vệ sinh bàn ghế trước khi đón khách nên có bụi bẩn tồn tại; thiếu giấy ăn lau chùi...

Đà Nẵng hết cách li: Xe buýt Đà Nẵng 'nằm dài' đợi chạy lại, nhiều hàng quán vẫn chưa mở dù được cho phép hoạt động - Ảnh 14.

Các cửa hàng tuyến phố thương mại điện tử - đường Hàm Nghi, quận Thanh Khê mở cửa thu hút khách ngày đầu hoạt động lại.