Đà Nẵng lên lộ trình di dời chung cư, nhà tập thể xuống cấp

Ngày 7/8, UBND TP Đà Nẵng cho biết, đã ban hành văn bản triển khai ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy về việc qui hoạch, đầu tư các dự án. Trong đó, vấn đề được quan tâm là lộ trình cải tạo, di dời các khu chung cư, nhà tập thể xuống cấp trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao các quận huyện, đơn vị khẩn trương nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp chỉnh trang, tái thiết các khu đô thị, khu dân cư cũ, xuống cấp không đảm bảo điều kiện về an toàn, mĩ quan, giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường, PCCC.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch khảo sát, lộ trình cải tạo, di dời các khu chung cư, nhà tập thể xuống cấp trên địa bàn thành phố, nhất là khu vực trung tâm đi đôi với phương án, lộ trình đầu tư xây dựng các khu chung cư mới để bố trí tái định cư theo nguyên tắc không tăng dân số và không phá vỡ quy hoạch, hướng đến xây dựng đô thị nén, kiểu mẫu. Tổ chức rà soát qui hoạch phát triển không gian đô thị trên địa bàn quận Sơn Trà.

Chủ động, kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc điều chỉnh, loại những công trình dự án không có tiến triển về đền bù thi công, kịp thời bổ sung dự án khác thay thế để đôn đốc, chỉ đạo. Nhất là công trình ảnh hưởng trực tiếp đời sống dân sinh như xử lí ô nhiễm môi trường, cung cấp nước sạch, hạ tầng.

2018_20181010_134406

Tình trạng xuống cấp tại khu tập thể đường Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng. (Ảnh tư liệu).

Được biết, hiện nay, Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ giải tỏa, di dời 4 khu tập thể xuống cấp thuộc quận Hải Châu.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Trung tâm Quản lí và khai thác nhà Đà Nẵng, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan vận động, thuyết phục các hộ dân chấp hành chủ trương giải tỏa, di dời.

Đến nay đã vận động 56 hộ trong 6 khu tập thể xuống cấp chấp nhận chủ trương di dời và bàn giao nhà, đất cho nhà nước quản lí gồm: 10 hộ tại 69B Trần Phú, 5 hộ tại 110 Hoàng Diệu, 12 hộ tại 23 Nguyễn Thiện Thuật, 13 hộ tại 129 Hải Phòng, 12 hộ tại 10 Trần Bình Trọng và 4 hộ tại 159 Trần Phú.

Riêng 4 khu tập thể số 5 Nguyễn Thái Học, 57 Hùng Vương, 158 Lê Lợi và khu 50-52 Lê Lai, một số hộ dân chưa thống nhất chủ trương giải tỏa di dời.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.