Đà Nẵng: Những dự án bất động sản được đầu tư hàng nghìn tỉ đồng ven sông Cổ Cò

Nhiều dự án bất động sản với vốn đầu tư hàng nghìn tỉ đồng đã triển khai dọc theo sông Cổ Cò trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Gần 1.600 tỉ đồng nạo vét sông Cổ Cò qua địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng

Dự án khơi thông sông Cổ Cò nằm trên địa phận tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng thuộc danh mục các dự án Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020.

song co co da nang

Gần 1.600 tỉ đồng nạo vét sông Cổ Cò qua địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng trước tháng 9/2020.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cấp khoảng 245 tỉ đồng (trong tổng 585 tỉ đồng triển khai dự án) cho đầu tư công trung hạn dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò đoạn qua Đà Nẵng.

Về phía Quảng Nam, dự án khơi thông sông Cổ Cò đoạn qua tỉnh này dự kiến có tổng kinh phí khoảng 1.000 tỉ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 340 tỉ đồng, còn lại trách nhiệm của địa phương.

Hai địa phương có kế hoạch thúc đẩy phát triển tuyến du lịch đường sông Cổ Cỏ sau khi nạo vét, khơi thông trước tháng 9/2020.

Những dự án bất động sản nào đang đầu tư ven sông Cổ Cò?

Ngày 17/9 vừa qua, ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã có buổi làm việc với ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về phối hợp xử lí các nội dung liên quan đến dự án nạo vét khơi thông sông Cổ Cò.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng cùng rà soát những dự án hai bên bờ sông Cổ Cò; phạm vi ranh giới sử dụng đất vệt ven sông Cổ Cò và phương án khớp nối hạ tầng dự án khơi thông sông Cổ Cò. Đồng thời thống nhất việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư đồng bộ đô thị hai bên sông, kết nối hạ tầng phát triển.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay có nhiều dự án bất động sản đầu tư ven bờ sông Cổ Cò đoạn qua địa bàn TP Đà Nẵng. Có thể liệt kê những dự án "đình đám nhất" có vốn đầu tư hàng chục nghìn tỉ đồng như sau:

Anh1

Dự án Cocobay thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn do Công ty CP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô làm chủ đầu tư. (Ảnh: Văn Luận).

Dự án Cocobay thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn do Công ty CP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô làm chủ với tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỉ đồng.

Dự án chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, chủ đầu tư sẽ triển khai đầu tư các khu biệt thự, nhà phố ven sông, bến du thuyền, hạ tầng thể dục thể thao tại phần đất phía Tây đường Trường Sa với diện tích 30 ha. Giai đoạn 2, dự án sẽ được triển khai tiếp khu nghỉ dưỡng gồm khách sạn 5 sao, biệt thự cao cấp… trên phần đất 10 ha tại ven biển phía Đông đường Trường Sa.

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định điều chỉnh qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire.

Các khối nhà cao tầng sẽ được thay thế bằng các khối nhà thấp tầng, căn condotel được điều chỉnh thành các căn hộ chung cư…

Dự án Khu đô thị sinh thái Hoà Xuân tọa lạc ngay tại quận Ngũ Hành Sơn. Đây dự án bất động sản của Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

Theo giới thiệu trên website chủ đầu tư, dự án được thiết kế bởi SaLa Design Group (Anh), Han River Village, có tổng diện tích 509 ha, qui hoạch theo mô hình đô thị sinh thái ven sông tiêu chuẩn quốc tế với mật độ xây dựng thấp, gồm các phân khu là biệt thự cao cấp, công viên văn hóa, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại… cùng hệ thống tiện ích, công viên cây xanh ven sông đồng bộ.

IMG_4616

Khu đô thị công nghệ FPT City Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Luận).

Dự án Khu đô thị công nghệ FPT City Đà Nẵng tại quận Ngũ Hành Sơn do Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng chủ đầu tư, khởi công tháng 4/2011. 

Dự án có diện tích hơn 181 ha, được qui hoạch gồm: Đại học FPT 25 ha, khu phần mềm 33 ha, khu nhà ở cho cán bộ nhân viên, khu đất biệt thự và hơn 100 ha các tiện ích công cộng, cây xanh, sông...với tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1 tỉ USD. 

Dự án được công ty SOM (Skidmore, Owings and Merrill LLP, Mỹ) thiết kế qui hoạch.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.