Đang phục vụ hàng nghìn khách Trung Quốc mỗi ngày, loạt cửa hàng bỗng trở nên hoang vắng vì Covid-19

Những cửa hàng chuyên phục vụ khách Trung Quốc rộng hàng ngàn m2 tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang - Khánh Hòa đã đóng cửa hơn tháng qua vì Covid-19. Nhiều cửa hàng trong số đó chờ cưỡng chế vì xây dựng sai phép.
Các cửa hàng phục vụ khách Trung Quốc rộng 1.000 - 4.000 m2 hoang vắng giữa dịch Covid-19  - Ảnh 1.

Hàng loạt cửa hàng chuyên phục vụ khách Trung Quốc đóng cửa vì Covid-19.

Thời gian qua, du lịch Khánh Hòa phát triển kéo theo đó trên địa bàn xã xuất hiện nhiều cơ sở kinh doanh hàng lưu niệm phục vụ du khách Trung Quốc.

Tập trung nhiều nhất là khu vực xã Phước Đồng với khoảng 15 cơ sở kinh doanh hàng lưu niệm như trầm hương, đồ mỹ nghệ, nệm.. phục vụ khách chủ yếu cho khách Trung Quốc. Những cơ sở này có qui mô từ 1.000 đến hơn 4.000 m2, cùng lúc có thể đón hàng chục ô tô 45 chỗ và hàng nghìn du khách.

Các cửa hàng phục vụ khách Trung Quốc rộng 1.000 - 4.000 m2 hoang vắng giữa dịch Covid-19  - Ảnh 2.

Tuy có qui mô rộng lớn nhưng các cơ sở này chủ yếu được xây dựng tiền chế và khép kín.

Các cửa hàng phục vụ khách Trung Quốc rộng 1.000 - 4.000 m2 hoang vắng giữa dịch Covid-19  - Ảnh 3.

Trong đó, có 7 cơ sở nhận “cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” từ UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND TP Nha Trang vì xây dựng sai phép, trái phép.

Các cửa hàng phục vụ khách Trung Quốc rộng 1.000 - 4.000 m2 hoang vắng giữa dịch Covid-19  - Ảnh 4.

Mất nguồn khách Trung Quốc, các cửa hàng đã đóng cửa, tháo biển hiệu.

Các cửa hàng phục vụ khách Trung Quốc rộng 1.000 - 4.000 m2 hoang vắng giữa dịch Covid-19  - Ảnh 5.

Cơ sở vật chất sơ sài nhưng mỗi cửa hàng đón hàng ngàn lượt khách mỗi ngày trước dịch Covid-19 bùng phát.

Các cửa hàng phục vụ khách Trung Quốc rộng 1.000 - 4.000 m2 hoang vắng giữa dịch Covid-19  - Ảnh 6.

Hầu hết các cơ sở đều rộng trên 1.000 m2.

Lãnh đạo UBND xã Phước Đồng cho biết, trước dịch, đặc biệt là cận Tết Nguyên Đán các cửa hàng hoạt động rất sôi nổi nhưng khi dịch bùng phát các cơ sở này nhanh chóng đóng cửa.

Các cửa hàng phục vụ khách Trung Quốc rộng 1.000 - 4.000 m2 hoang vắng giữa dịch Covid-19  - Ảnh 8.

Người dân khu vực này cũng cho biết, mất đi nguồn khách và nhân viên phục vụ các cửa hàng họ cũng ảnh hưởng vì buôn bán ế ấm và không có khách thuê nhà.

Các cửa hàng phục vụ khách Trung Quốc rộng 1.000 - 4.000 m2 hoang vắng giữa dịch Covid-19  - Ảnh 9.

Một số nhà trọ, cửa hàng lân cận các cửa hàng trên cũng đóng cửa vì ảnh hưởng Covid-19.

Các cửa hàng phục vụ khách Trung Quốc rộng 1.000 - 4.000 m2 hoang vắng giữa dịch Covid-19  - Ảnh 10.

Một số điểm đã gắn bảng cho thuê mặt bằng khi khách Trung Quốc vắng bóng.

Các cửa hàng phục vụ khách Trung Quốc rộng 1.000 - 4.000 m2 hoang vắng giữa dịch Covid-19  - Ảnh 11.

Covid-19 đang khiến ngành du lịch Khánh Hòa ảnh hưởng, đặc biệt là các cơ sở chuyên phục vụ khách Trung Quốc.

Các cửa hàng phục vụ khách Trung Quốc rộng 1.000 - 4.000 m2 hoang vắng giữa dịch Covid-19  - Ảnh 12.

Tuy nhiên, từ tháng 5/2019, 7 cơ sở có quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đến nay vẫn chưa có động thái gì.

Các cửa hàng phục vụ khách Trung Quốc rộng 1.000 - 4.000 m2 hoang vắng giữa dịch Covid-19  - Ảnh 13.

Lãnh đạo UBND xã Phước Đồng cho biết, đến thời điểm hiện tại thì thời hạn “tự nguyện chấp hành” đã qua nhưng không chủ đầu tư nào tự nguyện tháo dỡ công trình sai phạm nên cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế thi hành theo quy định.