Đi xe quên gạt chân chống ngày lễ bị phạt tới 3 triệu đồng

Mức phạt cao nhất lên tới 3 triệu đồng đối với lỗi quên gạt hoặc hành vi cố tình để chân chống chạm đất.
di xe quen gat chan chong ngay le bi phat toi 3 trieu dong
Quên gạt chân chống xe có thể bị phạt tới 3 triệu đồng - (Ảnh minh họa

Theo Nghị định 46/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có quy định xử phạt liên quan tới vi phạm này.

Cụ thể, tại điểm a Khoản 7, Điều 6 về xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ quy định: phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với người điều khiển xe sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Bà Hoàng Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra (Tổng cục Đường bộ VN) cho biết, việc quên gạt chân chống trong lúc xe đang chạy nguy hiểm cho cả người ngồi trên xe máy và những phương tiện khác đang lưu thông trên đường. Thực tế đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm vì lỗi quên gạt chân chống.

Nếu quên gạt chân chống, người điều khiển xe gắn máy có thể đứng trước nhiều nguy hiểm. Bởi khi đó, trong trường hợp xe đi qua các khúc cua, đường giao cắt, lên xuống dốc hay đường gập ghềnh, người ngồi trên xe rất dễ bị ngã xe, văng ra đường.

di xe quen gat chan chong ngay le bi phat toi 3 trieu dong Dành ngày cuối cùng của dịp lễ, thưởng thức món ngon ở những nhà hàng 'view thần thánh' tại Hà Nội

Ngồi bên nhau hưởng chút nắng chiều cuối ngày, ngắm trọn khung cảnh toàn thành phố, thưởng thức đồ ăn ngon sẽ là những trải ...

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.