Điều tra vụ hỗn chiến gây náo loạn đường phố khiến 2 người bị thương

Vụ hỗn chiến được người dân ghi hình, tung lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Chiều 4/6, Công an quận Phú Nhuận (TP HCM) cho biết đang điều tra vụ hai nhóm hỗn chiến kinh hoàng trên đường Lê Văn Sỹ (phường 13) khiến 2 người bị thương vào trưa cùng ngày.

Ô tô trong vụ hỗn chiến từng chở nhóm người đi đe dọa nhà báo

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 4/6, một chiếc ô tô Mercedes màu trắng, gắn biển số 51A-984.73, dừng trước một cửa hàng thời trang trên đường Lê Văn Sỹ. Sau đó, khoảng 5 thanh niên trên ô tô bước xuống “nói chuyện” với một nhóm thanh niên khác khoảng 10 người đi xe máy tới.

Lời qua tiếng lại, hai nhóm lao vào hỗn chiến. Nhóm đi ô tô yếu thế tháo chạy nhưng bị nhóm đi xe máy dùng nhiều gậy, xẻng, côn nhị khúc... truy đuổi, tấn công. Vụ hỗn chiến được người dân ghi hình, tung lên mạng xã hội ngay sau đó gây bức xúc dư luận.

Từ clip cho thấy, hai người trong nhóm đi ô tô bị đánh gục nhưng nhóm kia vẫn không chịu buông tha, tiếp tục dùng xẻng, gậy gộc đánh đập dã man trước khi lên xe máy rời khỏi hiện trường. Hai người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Vụ việc diễn ra khá nhanh, hai nhóm cầm hung khí rất hung hãn nên người dân xung quanh không ai dám vào can ngăn...

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường 13 phối hợp với Công an quận Phú Nhuận tới hiện trường điều tra, truy bắt những người liên quan.

Theo nhận định ban đầu từ công an, vụ việc liên quan đến băng nhóm giang hồ hoạt động trên địa bàn TP. Chiếc ô tô gắn biển 51A-984.73 do L.B.T.V (ngụ phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM) đứng tên và giấy tờ xe đang thế chấp ngân hàng. Điều đáng nói, chiếc ô tô này từng chở một nhóm thanh niên lạ đến tận nhà của một nhà báo ở Long An để gây sức ép gỡ bài vào tháng 9/2018.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.