Đình chỉ cán bộ trường mầm non nghi cho trẻ ăn thịt nhiễm sán lợn

Cán bộ phụ trách bếp ăn trường Mầm non Thanh Khương bị đình chỉ để phục vụ điều tra nghi án có liên quan đến vụ việc nhiều trẻ em bị nhiễm sán lợn.

Ngày 18/3, cơ quan chức năng đã ra quyết định đình chỉ 15 ngày đối với bà Nguyễn Thị Minh Tuân, quản lý bếp ăn của trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) để làm rõ thông tin trường cho trẻ ăn thực phẩm bẩn.

Liên quan đến vụ việc trên, trước đó, bà Cao Thị Hòe, hiệu trưởng cũng đã bị tạm đình chỉ 15 ngày để phục vụ điều tra.

Bà Nguyễn Thị Mây, Phó hiệu trưởng nhà trường được điều động thay thế, chịu trách nhiệm bữa ăn trường học.

Cũng trong ngày 18/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Y tế điều động ngay bác sỹ, lực lượng chuyên môn, thiết bị về xét nghiệm nhiễm sán lợn cho các em học sinh tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an, UBND tỉnh Bắc Ninh xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc và sớm công khai kết quả.

Bộ Công an tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, nếu vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Những tiếng khóc thét xé lòng giữa "tâm bão" sán lợnNhững tiếng khóc thét xé lòng giữa 'tâm bão' sán lợn Trẻ ở Bắc Ninh không chỉ nhiễm sán lợn mà còn dương tính chéo với các loại kí sinh trùng khác?Trẻ ở Bắc Ninh không chỉ nhiễm sán lợn mà còn dương tính chéo với các loại kí sinh trùng khác? Vụ hàng chục học sinh nghi nhiễm sán lợn: Phụ huynh nghi ngờ bị can thiệp kết quả xét nghiệmVụ hàng chục học sinh nghi nhiễm sán lợn: Phụ huynh nghi ngờ bị can thiệp kết quả xét nghiệm

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.