Dự đoán về đại dịch từ nhiều năm trước, gia đình Bill Gates đã tích trữ thức ăn khi dịch Covid-19 chưa xảy ra

Vợ chồng tỉ phú Bill và Melinda Gates bắt đầu dự trữ thực phẩm trong tầng hầm của họ trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Giữa đại dịch Covid-19, trong khi nhiều người trên thế giới đổ xô đi mua đồ ăn, thực phẩm tích trữ thậm chí cả giấy vệ sinh với tâm hoảng loạn sợ thiếu hàng thì vợ chồng tỉ phú Bill Gates cho biết, họ đã dự trữ một lượng thực phẩm đủ dùng.

Dự đoán về đại dịch từ nhiều năm trước, gia đình Bill Gates đã tích trữ thức ăn khi dịch Covid-19 chưa xảy ra - Ảnh 1.

Bill và Melinda Gates tại Cung điện Elysee, Pháp (Ảnh: Getty Images).

Trong một cuộc phỏng vấn trả lời kênh BBC Radio Live hôm thứ Năm, bà Melinda Gates, vợ tỉ phú Bill Gates cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị và có một ít thức ăn trong tầng hầm trong trường hợp cần thiết".

"Những năm trước, chúng tôi đã nói về khả năng nếu không có nước sạch và không có đủ thức ăn thì sẽ ra sao, sẽ sống như thế nào. Vì vậy chúng tôi nên có một sự chuẩn bị gì đó cho chính mình", bà nói thêm.

Dĩ nhiên, gia đình Bill Gates không chuẩn bị dự trữ thuốc hay một loại vắc xin cụ thể nào vì đến tận bây giờ dịch Covid-19 vẫn chưa có vắc xin phòng chống.

Bà Melinda cũng thừa nhận về "may mắn" của gia đình mình: "Những gì chúng tôi nói bây giờ hàng đêm là chúng tôi đã may mắn như thế nào. Chúng tôi hiểu đó là một đặc quyền, khi so với xung quanh chúng tôi đã không phải vật lộn để có một bữa ăn như nhiều gia đình khác trên thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh".

Từ tận năm 2010, tỉ phú Bill Gates đã cảnh báo về nguy cơ về một đại dịch trong một bài đăng trên blog sau khi dịch cúm 2009 bùng phát. Tháng 4/2018, Bill tuyên bố thế giới chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một đại dịch tương tự như vậy, một đại dịch có thể sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Tuyên bố được đưa ra trong một sự kiện do Hiệp hội Y khoa Massachusetts và Tạp chí Y học New England (NEJM) tổ chức.

"Thế giới cần phải nghiêm túc chuẩn bị cho một đại dịch khủng khiếp có thể xảy ra tương tự như cách thức chuẩn bị cho một chiến tranh", ông nói.

Bill đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh từ khi còn là một đứa trẻ. Ông lớn lên trong thời kì Chiến tranh Lạnh. Gia đình ông đã dùng một chiếc thùng chưa đầy đồ ăn thức uống đặt dưới tầng hầm.

"Khi tôi còn là một đứa trẻ, thảm họa mà chúng tôi lo lắng nhất là một cuộc chiến tranh hạt nhân. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ xuống cầu thang, ẩn náu trong hầm và ăn hết cái thùng đó", ông nói. 

"Ngày nay, nguy cơ thảm họa toàn cầu lớn nhất không giống như cuộc chiến tranh hạt nhân. Thay vào đó, nó trông giống như một đại dịch với một loại virus truyền nhiễm", Bill chia sẻ thêm quan điểm. 

Quỹ Bill và Melinda Gates đã cam kết hơn 250 triệu USD để hỗ trợ đối phó với dịch Covid-19 trên toàn thế giới.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.