Du lịch Sơn La, đừng quên thưởng thức đặc sản bánh dày thơm ngon nức tiếng vùng Tây Bắc

Du khách ghé thăm vùng đất Tây Bắc, ngoài việc chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên ấn tượng thì còn có cơ hội thưởng thức rất nhiều món đặc sản thơm ngon, ấn tượng của đồng bào các dân tộc ít người mà tiêu biểu là món bánh dày truyền thống tại Sơn La.

Ghé Sơn La, thưởng thức đặc sản bánh dày nổi tiếng của người Mông

Trong tiếng Mông, bánh dày còn được biết đến với cái tên “Pé - Plẩu”. Đây là món ăn có từ lâu đời trong những dịp lễ Tết, hội hè của đồng bào dân tộc Mông ở khu vực Tây Bắc. 

Bên cạnh ý nghĩa biểu tượng cho tình yêu, sự thủy chung, son sắt của những cặp trai gái người Mông thì hình dáng tròn đầy, căng mịn của bánh dày còn khiến người ta liên tưởng đến mặt trăng và mặt trời, hay nguồn gốc sinh ra con người và vạn vật trên trái đất này. 

Du lịch Sơn La, đừng quên thưởng thức đặc sản bánh dày thơm ngon nức tiếng vùng Tây Bắc  - Ảnh 1.

Ảnh: Bách hóa xanh

Theo phong tục truyền thống, người Mông thường sử dụng bánh dày để thờ cúng tổ tiên trong những ngày lễ Tết. Ngoài ra, món ăn này còn được chủ nhà đãi khách hay làm quà biếu tặng khi có người đến chơi nhà. 

Du khách ghé thăm vùng đất Tây Bắc, ngoài việc chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên ấn tượng thì còn có cơ hội thưởng thức rất nhiều món đặc sản thơm ngon, ấn tượng của đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Dao mà tiêu biểu là món bánh dày truyền thống tại Sơn La. 

Du lịch Sơn La, đừng quên thưởng thức đặc sản bánh dày thơm ngon nức tiếng vùng Tây Bắc  - Ảnh 2.

Ảnh: Visreal

Qui trình làm ra những chiếc bánh dày Sơn La truyền thống

Để làm ra được những chiếc bánh dẻo mềm, thơm ngon thì gạo được chọn để làm bánh phải là loại nếp nương thơm dẻo, không bị pha tạp. Gạo sau khi chọn xong sẽ được mang ra phơi để khi xay xát, hạt gạo không bị gãy nát mà vẫn giữ được vị thơm ngon, mềm dẻo đặc trưng của bánh dày truyền thống. 

Du lịch Sơn La, đừng quên thưởng thức đặc sản bánh dày thơm ngon nức tiếng vùng Tây Bắc  - Ảnh 3.

Ảnh: coco.changz

Trong khi đồ gạo, người ta thường đun nhỏ lửa để xôi được chín kĩ và đều. Tiếp đó, xôi được cho ra cối để giã khi vẫn còn đang nóng. Đây là công đoạn vô cùng quan trọng để làm ra được những chiếc bánh dày Sơn La dẻo mềm, đạt chất lượng. Thông thường thì xôi nếp sẽ được đổ vào những chiếc cối to với kích thước bằng nửa thân cây gỗ. Xôi giã càng kĩ thì bánh càng dẻo ngon và để được lâu hơn. Sau khi giã xong, những người phụ nữ Mông với đôi tay khéo léo sẽ nặn bánh thành những miếng tròn dẹt với kích thước đều tăm tắp. 

Du lịch Sơn La, đừng quên thưởng thức đặc sản bánh dày thơm ngon nức tiếng vùng Tây Bắc  - Ảnh 4.

Ảnh: strawberry.bee08

Theo phong tục truyền thống, người ta thường gói bánh dày trong những tàu lá rong hoặc lá chuối rừng được rửa sạch, lau khô, sau đó hơ qua lửa để phần lá thêm dày dặn, khó rách trong quá trình vận chuyển. Bánh dày đạt chất lượng khi có độ mềm dẻo, vừa tay cùng mùi thơm đặc trưng của gạo nếp nương và hương gỗ thoang thoảng. 

Khách du lịch khi đến Sơn La có thể thưởng thức món bánh dày theo nhiều cách khác nhau. Nhiều người thường ăn bánh vẫn còn nóng, khi mới giã những mẻ đầu tiên. Có người lại thích thưởng thức hương vị món ăn này khi bánh đã nguội, kẹp thêm cùng với giò hay chả. Với người Mông, họ thường đem bánh dày rán cùng mỡ lợn cho phồng lên hay nướng trên bếp lửa rồi chấm cùng mật ong rừng mới chuẩn vị. 

Du lịch Sơn La, đừng quên thưởng thức đặc sản bánh dày thơm ngon nức tiếng vùng Tây Bắc  - Ảnh 5.

Ảnh: Moitruong.net

Du lịch Sơn La, đừng quên thưởng thức đặc sản bánh dày thơm ngon nức tiếng vùng Tây Bắc  - Ảnh 6.

Ảnh: Báo Điện Biên

Đồng bào dân tộc Mông thường có tục làm bánh dày trong ngày Tết cổ truyền, tức là vào khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12 âm lịch. Nếu có dịp ghé thăm Sơn La những ngày này, du khách sẽ có cơ hội tham gia, trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị của đồng bào dân tộc vùng cao Tây Bắc. 

Du lịch Sơn La, đừng quên ghé thăm những địa chỉ bánh dày thơm ngon nức tiếng vùng Tây Bắc 

Đến với Sơn La, du khách có thể thưởng thức hương vị đặc sản bánh dày thơm ngon, cuốn hút lừng danh tại một trong những địa chỉ sau:

Bánh dày Hiển Trinh, địa chỉ: Tiểu khu Quyết Thắng, Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bánh dày xã Hồng Ngài, huyện Bắc Sơn, Sơn La

Các khu chợ của người Mông tại Mộc Châu, Sơn La

Du lịch Sơn La, đừng quên thưởng thức đặc sản bánh dày thơm ngon nức tiếng vùng Tây Bắc  - Ảnh 7.

Ảnh: Du lịch Tây Bắc

Bên cạnh đó, vào những dịp đặc biệt như ngày Tết độc lập 2/9, người Mông thường tổ chức cuộc thi giã bánh dày với đông đảo người dân tụ họp, vui chơi. Nếu muốn chiêm ngưỡng tận mắt qui trình làm ra những chiếc bánh dày lừng danh của người Mông, du khách có thể đến Sơn La để thăm thú cũng như trải nghiệm thêm nét văn hóa đặc sắc tại nơi đây. 


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/.

chọn
Nhiều doanh nghiệp bất động sản về đích sau 9 tháng
Nhiều doanh nghiệp bất động sản niêm yết như Vạn Phát Hưng, Nam Hà Nội, Long Hậu... đã công bố vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 sau 3 quý đầu năm.