Đường sẽ mở ở phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở ở phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội theo bản đồ quy hoạch.

Phường Khương Đình có diện tích là 1,39 km², nằm ngay gần trung tâm quận Thanh Xuân.

Phía Bắc của phường Khương Đình giáp phường Khương Trung, phía Nam giáp phường Kim Giang (quận Thanh Xuân), phường Đại Kim (quận Hoàng Mai), phía Đông giáp phường Định Công (quận Hoàng Mai), phía Tây giáp phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân).

Trên địa bàn phường Khương Đình hiện nay có một vài tuyến giao thông lớn như: Bùi Xương Trạch, Khương Trung, đặc biệt là Vũ Tông Phan, đây là tuyến đường giao thông huyết mạch nối liền ra khu vực Vành đai 3 và trung tâm khu vực Ngã Tư Sở, còn lại phần lớn là các đường ngõ, ngách.

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở phường Khương Đình. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Thanh Xuân.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu vàng là một trong số những đường sẽ mở ở phường Khương Đình trong tương lai:

Đây chính là đường Vành đai 2.5 và là một trong số những đường đáng chú ý sẽ mở theo qui hoạch ở phường Khương Đình. Vành đai 2,5 đi qua địa bàn phường này có điểm đầu ở cuối ngõ 271 Bùi Xương Trạch (gần ngõ 192 Lê Trọng Tấn), đi qua đầm Hồng và kết thúc ở cuối ngõ 345 Khương Trung, dài khoảng 813m.

Đường sẽ mở ở phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 1.

Một trong số những đường sẽ mở ở phường Khương Đình trong tương lai (đường kẻ màu vàng).

Đường sẽ mở ở phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở PHƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở PHƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm:

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở PHƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH trên thực địa tại đây.

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở QUẬN THANH XUÂN trên thực địa tại đây.